SKT T1 giành 6 tiếng để thảo luận về giai đoạn cấm và chọn cho trận đấu với Samsung

SKT đã có những chia sẻ về hoạt động của đội trước trận đấu với SSG hôm qua

SKT

Trong lượt thi đấu thứ 2 của vòng playoffs LCK, trận đấu rất đáng chú ý giữa SKTelecom T1 và SamSung Galaxy đã diễn ra vào ngày 15/8. Kết quả chung cuộc là chiến thắng gọn gàng 3-0 dành cho SKT. Không ai nghĩ rằng trận đấu đó sẽ là một trận đấu áp đảo như vậy, nhưng cuối cùng thì chuyện này đã xảy ra. Dường như SKT đã quên đi việc từng bị tụt phong độ trong quá khứ và tìm lại đẳng cấp vốn có của mình, thậm chí còn mạnh hơn trước kia.

Trong suốt trận đấu, tất cả thành viên của SKT đã thể hiện cho những người hâm mộ thấy lí do tại sao SKT là đội tuyển giỏi nhất thế giới, hai người có công lớn nhất góp phần giành được chiến thắng này là Faker và Bang, họ đã giành được danh hiệu MVP. Ở ván 1, Taliyah của Crown đã bị Lucian của Faker solo kill, mặc dù có đầy đủ cả 2 phép bổ trợ là Hồi Máu và Tốc Biến. Mặt khác, Bang hoàn toàn làm lu mờ Ruler và Stitch với sự giúp đỡ của người chơi hỗ trợ là Wolf.

Sau đây là bài phỏng vấn FakerBang và huấn luyện viên của SKT là Kk0ma

Bạn thấy thế nào khi nhận được danh hiệu MVP?

Faker: Tôi đã có linh cảm tốt là sẽ nhận được MVP ngày hôm nay và tôi thấy rất vui vì đã đạt được danh hiệu này. Tôi muốn giữ vững động lực này để đối đầu với KT.

Faker-SKT

Bạn đã tham gia vào tất cả các pha hạ gục ở ván đầu tiên. Bạn có thấy hài lòng với màn trình diễn của mình ngày hôm nay không?

Faker: Tôi thấy khá hài lòng với ván 1 và ván 2. Tôi đã nghĩ mình có thể làm tốt hơn ở ván thứ 3.. nhưng mà nói chung thì, tôi nghĩ mình đã thi đấu khá tốt.

Bạn cũng có một pha lao thẳng vào bệ đá cổ trong ván đấu này, hình như là bạn đang cố giành penta kill phải không?

Faker: Tôi không mong đợi đạt được cú pentalkill. Mà thật ra tôi thậm chí còn thấy ngạc nhiên khi mình được quadrakill nữa. Tôi chỉ lao vào để tìm kiếm một cơ hội hạ gục nữa thôi. Tuy nhiên thì tôi cũng hơi có chút thất vọng khi không thoát ra được khỏi tình huống đó và bị hạ gục.

Đồng đội của bạn đã nói gì sau ván đầu tiên?

Faker: Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi “gánh team”. Họ nói những câu đại loại kiểu “Uầy, làm thế nào mà cậu gánh team được vậy?”.

Ở ván thứ 2, mặc dù đội bạn thắng nhưng đó dường như vẫn là một ván đấu rất vất vả nhỉ?

Faker: Chúng tôi sử dụng đội hình mà phải đẩy mạnh đầu trận để có được lợi thế. Nhưng sau khi bị SSGdẫn trước, chúng tôi đã chơi chậm lại thay vì đẩy nhanh trận đấu như dự tính ban đầu. Bởi đội hình chúng tôi mạnh về giao tranh tổng cuối trận.

faker

Lí do để bạn lựa chọn Fizz là gì?

Faker: Fizz là vị tướng tuyệt vời để lấy được lợi thế đi đường sớm, với sự hỗ trợ của người đi rừng. Đây cũng là một vị tướng tạo được nhiều cơ hội để kiếm điểm hạ gục trong suốt ván đấu.

Bang, bạn cảm thấy thế nào sau chiến thắng vừa rồi?

Bang: Chúng tôi có khoảng 4 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu với KT. Và trong trận đấu đó, tôi muốn thi đấu tốt hơn hôm nay.

Bạn đã gây cực kì nhiều sát thương lên các thành viên của đội tuyển Samsung trong ván thi đấu thứ 2, bạn có nghĩ sẽ giành được danh hiệu MVP ván đó không?

Bang: Tôi vẫn phạm phải một số sai lầm trong cả ván đấu, nên tôi không nghĩ mình sẽ nhận được danh hiệu MVP. Thực ra thì tôi đã từng nghĩ rằng SSG sẽ thắng ván thứ 2, bởi vì họ chơi quá tốt. Đó cũng là ván đấu khó khăn nhất đối với tôi.

Faker-Bang-SKT

Faker, bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có nghĩ rằng Bang sẽ nhận được danh hiệu đó không?

Faker: Mặc dù không gây được quá nhiều sát thương nhưng tôi nghĩ mình có những tình huống thả cá khá đẹp. Nên thật lòng mà nói, tôi nghĩ rằng mình sẽ nhận được MVP!

Bạn nghĩ sao về lời nhận xét này của Faker?

Bang: Tôi không nghĩ là tôi đồng ý với cậu ấy..(cười). Nhưng thật ra thì Fizz đã tạo được rất nhiều đột biến với chiêu cuối và vì vậy tôi mới có thể thoải mái xả sát thương. Nhờ công của Faker cùng con bài Fizz nên chúng tôi mới có thể thắng các giao tranh về sau mặc dù đang ở thế bất lợi.

Trong trận đấu ngày hôm nay, Samsung đã chọn ở bên đội đỏ trong ván thi đấu thứ nhất, và họ cũng thay thế 3 người trong ván đấu cuối. Bạn đã phản ứng thế nào trước việc này?

Bang: Cả 8 thành viên chúng tôi đã cùng ngồi lại với nhau và thảo luận trong vòng 6 tiếng về việc chuẩn bị cho giai đoạn cấm chọn trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng và chắc chắn rằng mình không mắc phải bất kỳ sai sót gì. Chúng tôi cũng đã đoán đúng gần như toàn bộ những con bài mà Samsung mang ra sử dụng trong ngày hôm nay. Chúng tôi hiểu lí do tại sao SSG lại chọn bên đội đỏ, tôi cũng cho rằng họ đã làm rất tốt việc cấm chọn và cả chiến thuật nói chung nữa.

Faker, Bang đã đề câp đến cuộc thảo luận 6 tiếng trước trận đấu này. Điều đó có thật sự giúp SKT không?

Faker: Chúng tôi không hề gặp phải bất lợi trong suốt giai đoạn Cấm/Chọn. Và nhìn về tổng thể thì cả 3 ván đấu ngày hôm nay chúng tôi chơi rất thoải mái.

bang-reacao-ronaldo-premiacao-msi-2017-riot-games

Bang, bạn có điều gì muốn chia sẻ về trận thi đấu sắp tới đối đầu với KT không?

Bang: Chúng tôi đã thi đấu 2 trận và vẫn còn lại 2 trận đấu nữa. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mình chuẩn bị thật kỹ cho những trận đấu tiếp theo.

Faker, bạn có muốn nói gì với những người hâm mộ không?

Faker: Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi. Xin hãy tiếp tục cổ vũ chúng tôi trong trận đấu sắp tới với KT.

HLV Kkoma, anh cảm thấy thế nào trước chiến thắng này?

Kkoma: Tôi không thể nói chắc điều gì bởi chúng tôi mới đi được nửa chặng đường. Nhưng tôi rất vui vì đã thắng SSG với tỉ số 3-0, cho đến giờ mọi việc đều diễn ra đúng theo những gì chúng tôi đã luyện tập.

kkoma

Anh có thấy bất ngờ trước việc Samsung chọn đội đỏ ở ván 1 không? Và cả việc thay đổi nhân sự của họ ở ván thi đấu cuối cùng nữa, khi thay ra tới quá nửa đội hình?

Kkoma: Chúng tôi có nghe về việc đó trước lúc thi đấu nên đã chuẩn bị cho điều đó.

Bang nói rằng SKT đã có “ một cuộc thảo luận 6 tiếng” để chuẩn bị cho trận thi đấu hôm nay. Liệu mọi thứ có diễn ra theo kế hoạch không? Và cuộc thảo luận ấy thật sự là có ích chứ?

Kkoma: Việc dành bao nhiêu thời gian không quan trọng, điều quan trọng là bạn sử dụng chúng như thế nào.

kkoma

Faker đã thi đấu rất điên cuồng trong ván đấu hôm nay. Anh có muốn nói gì với cậu ấy không?

Kkoma: Faker à! Cảm ơn em vì hôm nay đã thi đấu tốt như vậy .

Câu nói “lo lắng cho SKT chỉ tổ phí thời giờ” đang rất đúng trong thời điểm này. Anh có muốn nói thêm gì về điều này không?

Kkoma: Để tồn tại trong thế giới đầy ganh đua này, bạn phải chiến thắng. Thay vì nói năng dài dòng, tôi sẽ cho mọi người khả năng của đội mình bằng cách tiếp tục giành chiến thắng. Xin hãy cổ vũ cho chúng tôi!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang