SSG Ruler: “Tôi không nghĩ Uzi là bất khả chiến bại”

Có vẻ như Ruler đang rất muốn tái đấu với "thánh về nhì"

Vừa qua, cả Samsung Galaxy và Royal Never Give Up đều đã lọt vào vòng Tứ kết của Chung Kết Thế Giới 2017. Trong trận cuối cùng của bảng C, 2 đội tuyển này đã chiến đấu vì vị trí nhất bảng, đồng thời cũng vì danh dự của chính họ.

Cũng giống như trong tuần thi đấu đầu tiên, RNG đã đánh bại người Hàn bằng một lối chơi vô cùng chủ động của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, buổi trình diễn của Uzi mới chỉ bắt đầu. Họ không cho SSG bất cứ khoảng trống nào để có thể bắt kịp lại với trận đấu, nhưng quan trọng hơn là chính SSG lại tự mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là pha giao tranh ở khu vực Baron.

36996868943_a5854325f1_z

Park “Ruler” Jae-hyuk đã từng rất mong đợi để được đối đầu với Jian “Uzi” Zi-Hao trước khi Chung Kết Thế Giới khởi tranh. Game Is Hard đã có cuộc phỏng vấn với xạ thủ của SSG ngay sau thất bại của họ trước RNGđể thảo luận về điều gì đã khiến SSG phải nhận thất bại này, cũng như mối quan hệ đặc biệt của anh với  Kim “Beyond” Kyu-suk.

Tania Mae: Trong trận đấu với RNG, bạn đã mắc lỗi vị trí ở hang Baron khi sử dụng Varus. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trước hết, bởi vì RNG đã có được Baron nên tôi nghĩ rằng chúng tôi bắt buộc phải giao tranh trong tình huống đó. Vì vậy tôi đã hơi liều lĩnh và cố gắng để tiến lên một chút về hàng tiền tuyến. Đó cũng là lúc tôi phạm phải sai lầm.

Trong tuần trước thì các bạn cũng đã để thua một RNG sở hữu Galio và JarvanIV. Nhưng tuần này thì các bạn lại chỉ cấm mỗi JarvanIV chứ không cấm đi Galio. Tại sao vậy?

Đó là bí mật của đội chúng tôi vì quyết định đó dựa trên sự thảo luận của toàn đội chúng tôi.

23815960348_cc04639e51_z

Bạn suy nghĩ thế nào về meta hiện tại, và bạn có nghĩ rằng meta này phù hợp với lối chơi của Samsung không?

Bởi vì đây là meta của Lư Hương Sôi Sục, và các đội có thiên hướng thi đấu xoay quanh đường dưới, do đó tôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Tôi nghĩ rằng meta hiện tại khá phù hợp với Samsung, nhưng vì kỹ năng của chúng tôi vẫn còn đang thiếu sót nên chúng tôi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa.

Bạn đã từng nói rằng rất mong muốn được đối đầu với Uzi tại CKTG. Và giờ thì bạn đã đối đầu với anh ấy rồi, vậy bạn nghĩ sao về điều này?

Khi tôi thi đấu với Uzi, tôi cảm thấy rằng anh ấy là một tuyển thủ thực sự giỏi, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy là bất khả chiến bại. Tôi nghĩ rằng nếu tôi gặp lại Uzi một lần nữa, tôi có thể đánh bại anh ấy. Tôi thực sự rất muốn đối đầu với Uzi một lần nữa để có thể đánh bại anh ấy.

23815900098_2d5e5437d3_z

Theo bạn thì Samsung cần phải cải thiện điều gì cho vòng đấu tiếp theo?

Trong giai đoạn đi đường thì chúng tôi thường xuyên bị đối phương lấn át. Còn trong giao tranh tổng thì trước đây tôi đã từng nghĩ rằng điều tôi làm tốt nhắt là giao tranh tổng, thế nhưng hiện giờ tôi không còn chắc về điều đó nữa, vì vậy tôi cần phải cải thiện điểm này.

Trong tuần thi đấu đầu tiên, có một trận đấu mà bạn đã sử dụng ngọc tăng máu. Đó có phải là cố tình không vậy?

Đó là sai lầm của tôi (cười). Huấn luyện viên đã chỉ trích tôi rất nhiều về điều đó.

36960211744_bf83d19520_z

Nếu được sử dụng ngọc bổ trợ trong đời thực thì bạn sẽ chọn loại ngọc gì?

(Tạm dừng để suy nghĩ) Tôi muốn sử dụng ngọc tăng AP bởi vì tôi thực sự muốn sử dụng phép thuật trong cuộc sống thực. Chính xác thì đó chính là loại ngọc tôi muốn sử dụng.

Năm ngoái là lần đầu tiên bạn được tham dự CKTG, còn năm nay đã là năm thứ 2. Vậy bạn có cảm thấy điều gì khác biệt không?

So với năm ngoái tôi nghĩ rằng kỹ năng của tôi ở vị trí xạ thủ đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, đội của chúng tôi đã không thể tiến vào tứ kết với tư cách là đội đầu bảng, vì vậy tôi thực sự cần cải thiện nhiều hơn. Và bởi vì chúng tôi chỉ giành được ngôi vị Á Quân năm ngoái nên trong năm nay chúng tôi muốn giành được chức vô địch.

Theo Xemgame

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang