VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ

Kể từ MSI 2018 tới nay, rất nhiều những tin tức đáng buồn cho nền LMHT nước nhà, và ngay cả trong khu vực đại chiến 2018 thì các anh tài của Việt Nam đã thi đấu hết sức yếu kém, phải chăng đó là do việc ngủ quên trên chiến thắng từ những thành tích của năm 2017

VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻVCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 2

GAM Blazes đã có ngày thi đấu đáng quên…

– Tôi thực sự sốc với mạng hạ gục của Irelia ở cuối ván 3, cái gì vậy? Đó là một trong những pha “hiến mạng” dễ dàng nhất tôi từng thấy trong thi đấu chuyên nghiệp!

Bổ sung: À tôi cũng rất mừng vì Warzone đã cắt tóc, thái độ cùng kiểu đầu của cậu ta ở MSI thực sự làm tôi khó chịu.

Warzone đã hết “gáy”

– Cú W của Taliyah thậm chí đã quăng anh ta đi trước khi Pyke trúng cú móc, họ đã tính toán thời gian quá chính xác. Thực sự điên rồ.

– Có phải là gã đã khoe khoang gì đó về chuyện chống đẩy?

– Quả là vậy.

– Không, mái tóc là của EVOS Warzone nhưng Irelia là của GAM Blazes :/

VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 3VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 4

Mái tóc “hiền” hơn – không còn là “Vùng chiến” – EVOS Warzone

– Đáng buồn bởi Việt Nam đã có một sự tụt dốc trong màn thể hiện của họ, đương nhiên điều này thể hiện rõ qua những vấn đề với EVOS. Đó là một sự thất bại xứng đáng, Slay thực sự không ổn định, anh ấy có vẻ như cứ “lên rồi lại xuống” vậy. Người đi rừng YiJin có vẻ cũng đang đi xuống và Warzone thậm chí còn thua kém xa chính anh ấy ở MSI cũng như màn thể hiện huỷ diệt trong VCS mùa xuân.

– GAM thi đấu rất tệ nữa, và Zin là tuyển thủ quái quỉ nào? Anh ấy trượt rất nhiều cú W và R-W với Heimer. Đường dưới đã có thể là trao đổi 1-1 nếu anh ấy trúng W và giao tranh tổng ở đường giữa đã có thể là câu chuyện khác nếu anh ấy bắn trúng R-W. 5 đối thủ trước mặt, và anh ấy R-W không trúng một ai!

– Royal Bandits thực sự là một con quái vật!

– Yeah, tôi hi vọng sẽ thấy họ ở vòng bảng CKTG năm nay, nhưng cái kết của trận đấu với EVOS có vẻ hơi “rộn ràng” nhỉ.

– Tôi nghĩ họ muốn chơi đùa thêm với Bệ đá cổ.

– Logo của họ cũng rất đẹp nữa!

VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 5VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 6

Các tuyển thủ Royal Bandits đã “củ hành” hai đại diện xuất sắc của VCS như thế nào…

– EVOS nghĩ họ vẫn đang chơi ở MSI à?

Và Archie nữa…anh quá già rồi. Xin hãy nhường chỗ cho giới trẻ.

VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 7VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 8

Những ảnh hưởng của tuổi tác đang ngày càng ảnh hưởng nhiều tới Muội Mập

– Ván đấu đầu tiên sự lựa chọn Irelia có vẻ hơi lạ kì, thi đấu cũng rất tệ và Vikings thậm chí còn chọn Irelia đi top nữa.

– Vikings thậm chí còn không cùng đẳng cấp với các đội tuyển ở giải hạng 2!

VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 9VCS ngủ quên trên chiến thắng, cộng đồng mong Warozne hết gáy, làm ơn Archie hãy nhường đất diễn cho lớp trẻ 10

Tạm biệt VCS

Theo Xemgame

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang