Điểm qua những tướng đường giữa mà ai cũng ngại phải đối mặt trong Liên Minh

TOP những tướng Đường Giữa siêu cơ động mà ai cũng sợ khi đối đầu

Có những vị tướng Đường Giữa mà mọi người, mọi nhà đều cảm thấy ghét khi phải đối đầu với chúng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm mặt chúng là những kẻ nào nhé!

Yasuo-Final-Portrait

Chỉ cần nhìn thanh niên Yasuo lướt qua lướt lại thôi cũng đã đủ cảm thấy chóng mặt và muốn tắt máy đi ngủ rồi, vậy nên đây đương nhiên là vị tướng mà ai cũng cảm thấy ghét khi phải đối đầu cùng.

Ngoài khả năng bay nhảy cực kì ảo diệu thì Đấng cũng có chiêu thức Tường Gió (W) có khả năng chặn chiêu thức cực kì khó chịu, và những Pháp Sư hay Xạ Thủ thì đã nhiều lần phải tức điên khi bị chặn hết đòn tấn công bởi Yasuo rồi. Nhưng đương nhiên, Yasuo lúc nào cũng chỉ ảo diệu và mạnh như hổ khi ở đội địch, còn Yasuo của đội mình thì…

 

Yasuo quả là vô địch

LeBlanc-Final-Portrait

LeBlanc thì từ lâu luôn nổi tiếng với những pha Biến Ảnh (W) để né chiêu kẻ địch một cách cực kì khéo léo. Chiêu Biến Ảnh cũng đã bị giảm sức mạnh khá nhiều trong giai đoạn đầu mùa giải 7 vừa qua, vì vậy nên người chơi giờ đấy sẽ chỉ dùng nó để tiếp cận và ám sát kẻ địch sau đó rút về một cách an toàn.

 

 

LeBlanc Đồng 5 mà bay nhảy cũng mượt ghê ta

Thêm nữa, khi LeBlanc có thêm chiêu cuối thì kẻ địch sẽ còn trở nên cực kì bối rối khi không biết đâu là LeBlanc thật để mà tấn công vào nữa. Nếu bạn thi đấu không thực sự tập trung thì chắc chắn sẽ phải cảm thấy khó chịu khi liên tục dính những màn lừa gạt của LeBlanc đấy.

 

 Zed-Final-Portrait

Tỉ lệ chọn của Zed ở khu vực Đường Giữa chắc chắn là phải nhiều ngang ngửa với Yasuo, và vị tướng này thì cũng có độ ảo diệu chẳng kém đâu. Về cơ bản thì khả năng bay nhảy của Zed cũng chỉ xoay quanh việc đổi chỗ cho 2 cái bóng của W và R, nhưng nếu kiểm soát tốt được những cái bóng đó thì Zed sẽ cực kì khó chịu và không dễ để bị hạ gục.

 

 

Chiêu cuối Dấu Ấn Tử Thần (R) của Zed còn đem lại khả năng áp sát và gây ra một lượng sát thương khá lớn, và chắc chắn rằng rất nhiều Xạ Thủ hay Pháp Sư sẽ phải cảm thấy cực kì bất lực khi biết trước là mình sẽ bị hạ gục khi thấy dấu phi tiêu của Zed trên người mà chẳng thể làm gì để sống sót được.

Fizz-Final-Portrait

Sau khi Fizz Đường Trên bị giảm sức mạnh tại bản 7.10 thì có lẽ chúng ta sẽ chỉ thấy Fizz xuất hiện nhiều nhất ở vị trí Đường Giữa mà thôi. Bản thân Fizz có rất nhiều kĩ năng tiếp cận kẻ địch là Đâm Lao (Q) và Tung Tăng/ Nhảy Múa (E) nên hắn ta có thể rút ngắn khoảng cách với đối phương chỉ trong một thời gian cực kì ngắn.

 

Chắc nhiều bạn vẫn nhớ pha Quadrakill này của Optimus

Và đương nhiên những kĩ năng đó không chỉ dùng để tấn công kẻ địch mà nó cũng giúp Fizz có khả năng chạy trốn cũng như né chiêu cực bá đạo nữa. Khi sở hữu xong Đồng Hồ Cát, Fizz sẽ gần như trở nên bất tử và nếu bạn đang cầm một vị tướng Xạ Thủ thì đừng bao giờ để dính chiêu cuối của Fizz, nếu không thì bạn sẽ bị hắn ta lao vào và dồn sát thương trong một nốt nhạc mà thôi.

Kết quả hình ảnh cho fizz ult

Khi đang yên đang lành thì dính R của Fizz

jb-intro-divider-2

Nếu trong bài viết còn thiếu vị tướng Đường Giữa nào có khả năng bay nhảy cơ động nào thì các bạn hãy bổ sung bằng cách bình luận ở phía dưới nhé!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang