DOTA 2: LGD thay thế Execration tại Boston Major

Sau tất cả, Maybe vẫn được đi Major và DJ thì lại phải ở nhà.

Biến xảy ra chỉ 3 ngày trước khi Boston Major diễn ra và làm cả thế giới bất ngờ. Chuyện là như thế này: Execration đã phỏng vấn xong visa cho cả team và thành công. Nhưng do vấn đề các loại thủ tục giấy tờ từ phía Valve, visa sẽ được cấp muộn cho Exe sau khi vòng bảng diễn ra. Do đó Execration không thể tham dự Boston Major được. Cụ thể thông tin các bạn có thể theo dõi tại Twitter và Facebook của Execration.

exe left boston

Đây là một điều cực kỳ đen đủi cho đại diện Pinoy bởi dù team đã có visa hồi TI6 (vòng Wild Card) nhưng vẫn phải phỏng vấn lại và gặp vấn đề. Chia buồn cho DJ, 343 và đồng đội.

Ngay lập tức Valve phải tìm phương án thay thế. Với việc Execration là một team SEA thì Mineski (team thứ 3 vòng loại SEA) phải được chọn nhưng chắc là Mineski cũng không có visa nên thôi luôn. Hai lựa chọn khả dĩ khác là 2 team đứng thứ 3 vòng loại EU và Trung Quốc (NA thôi bỏ qua). Và kẻ được chọn là…

lgd go boston 1

Vâng, bằng một cách nào đó, toàn bộ team LGD đã có visa sang Mỹ và sẽ lên chuyến bay vào ngày mai đến Boston. Liquid cũng là team có thể được lựa chọn và chắc chắn được nhiều người ủng hộ hơn. Nhưng có 2 vấn đề: đội hình hiện tại của Liquid không phải đội hình đánh vòng loại Major (không có Bulba), và thành viên gh-god chắc gì đã có visa sang Mỹ. Và thế là LGD được pick. Coi như một hình thức bù đắp cho người Trung Quốc vì 2 team khác dính visa.

Mà LGD xin visa cho cả team từ lúc nào ấy nhỉ? Chắc là lúc iG.V bị từ chối visa lần 1 cả 5 thành viên nên LGD làm luôn chờ cơ hội. Bảo sao anh 8 không pick Maybe làm sub thay thế.

lgd go boston

Hy vọng trong 2 ngày còn lại không còn biến gì nữa để giải đấu có thể diễn ra bình thường. Visa đã khiến Boston Major gặp quá nhiều vấn đề rồi.

Nguồn: thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang