Chiêm ngưỡng nơi làm việc hiện đại trong tương lai của nhân viên Facebook

Giá của một căn hộ trong tòa nhà này là không hề rẻ và những nhân viên tại Facebook sắp được tận hưởng những quyền lợi của mình tại đây.

Vừa qua, Facebook đã bỏ ra 35 triệu USD để thuê dài hạn 33 tầng trong toà nhà siêu sang, có tên 181 Fremont. Nó sẽ được dùng làm văn phòng cho nhân viên Facebook và Instagram tại thành phố San Francisco vào cuối năm nay.

Toà nhà này được xem là công trình cao nhất tại phía tây thành phố, với các tầng dành cho thương mại và 67 căn hộ cao cấp nằm ở những tầng trên cùng của toà nhà. Đặc biệt căn hộ áp mái ở đây có giá lên đến 42 triệu USD vì độ "sang chảnh" của nó. Hãy cùng khám phá chỗ làm việc tương lai của nhân viên Facebook và Instagram đẹp như thế nào nhé.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 1.

Toà nhà 181 Fremont nổi bật giữa thành phố.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 2.

Chi phí xây dựng của toàn nhà này là 665 triệu USD. Nó được trang bị bộ khung xương chịu lực ở xung quanh.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 3.

181 Fremont bao gồm 70 tầng, nó sẽ là nơi làm việc của 2000 đến 3000 nhân viên Facebook và Instagram.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 4.

Đây là không gian của căn hộ áp mái (penthhouse) của toà nhà.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 5.

Các chi tiết nhỏ như tay nắm cửa trong toà nhà cũng được làm một cách thủ công bởi những nghệ sĩ người Pháp.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 6.

Một số bức tường ở đây được trang bị hệ thống đàn hồi chống động đất.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 7.

Một góc phòng khách của căn hộ trong toà nhà.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 8.

Kiến trúc sư đã thiết kế bộ khung thép và nhôm của toà nhà nhằm chống lại các cơn động đất hoặc di chấn. Ngoài ra nó còn chống sốc cho toàn bộ toà nhà.

Chiêm ngưỡng sự sang chảnh của toà cao ốc sắp là chỗ làm việc của nhân viên Facebook - Ảnh 9.

Góc nhìn về phía thành phố từ toà nhà 181 Fremont.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ

Khi anime mùa đông 2024 đang dần đi đến hồi kết, cộng đồng mạng Nhật Bản lại sôi sục với những tranh luận về sự thiếu hụt những "bom tấn" và chất lượng đáng thất vọng của các anime trong mùa này. Sau khi được chiêu đãi bởi hàng loạt series đình đám trong những mùa trước, các fan anime đang bày tỏ sự không hài lòng với những sản phẩm hiện tại.

Giải trí
Lên đầu trang