Dòng điện thoại đắt đỏ bậc nhất thế giới được Guinness công nhận

Một thương hiệu điện thoại sang trọng mà giới nhà giàu luôn muốn săn đón

Có rất nhiều hãng di động sang trọng như Vertu, Gresso, Mobiado... Một số nhà sản xuất điện thoại di động khác cũng hợp tác với các nhãn hiệu sang trọng để sản xuất điện thoại cao cấp như LG và Prada, Motorola, D&G. Tuy nhiên, để nói đến dòng điện thoại đắt đỏ bậc nhất thế giới thì không phải thương hiệu nào khác ngoài Goldvish, đặc biệt là sản phẩm Goldvish “Le million” có mức giá xấp xỉ 1,4 triệu USD.

Tính độc đáo của Goldvish dựa trên sự kết hợp độc đáo giữa 3 yếu tố: Đồ trang sức, thời trang cao cấp và sự phát triển của công nghệ kĩ thuật.

Được Guinness công nhận điện thoại đắt nhất thế giới

Goldvish “Le million” là chiếc điện thoại di động được Guinness công nhận đắt nhất từng được sản xuất và độc quyền trên toàn thế giới. Các nhà thiết kế lừng danh cũng phải công nhận Goldvish “Le million” có thiết kế tinh xảo, chế tác xa xỉ chưa từng có với bộ vỏ làm bằng vàng 18k, dát kim cương VVS-120 carat.

Đó là chưa kể tạo hình mới lạ cùng những tính năng vượt trội khiến chiếc điện thoại được gia công hoàn toàn bằng tay này được giới đại gia săn đón "ráo riết".

Không phải Vertu, đây mới là dòng điện thoại đắt đỏ bậc nhất thế giới được Guinness công nhận: Đến đại gia cũng phải săn đón - Ảnh 1.

Goldvish "Le million" được Guinness công nhận là chiếc điện thoại đắt nhất thế giới.

Sản phẩm Goldvish “Le million” lần đầu tiên được giới thiệu tại Hội chợ Triệu Phú tại Cannes vào năm 2006. Nó được coi là “viên ngọc quý” của bộ sưu tập điện thoại di động sang trọng, độc nhất vô nhị mang tên Goldvish “Le Million” Piece Unique. Chính vì thế mọi sự chú ý của các doanh nhân và giới truyền thông đều đổ dồn về chiếc điện thoại nhỏ bé nhưng mang giá trị khổng lồ này.

Cuối cùng, Goldvish “Le million” cũng đã thuộc sự sở hữu của một doanh nhân người Nga với giá trị không tưởng, giá 1,315 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Thiết kế xa xỉ xứng danh triệu đô

Goldvish “Le million” không giống bất cứ chiếc điện thoại di động thông thường nào mà nó thật sự là một kiệt tác nghệ thuật, mở ra thời đại mới cho hãng điện thoại cao cấp Goldvish.

Bộ khung phá vỡ mọi quy tắc và tiêu chuẩn về kiểu dáng điện thoại di động cổ điển. Đặc biệt, Goldvish đắt đỏ còn bởi vì nó được lắp ráp thủ công hoàn toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tuyệt đối theo tiêu chuẩn sản xuất điện thoại cao cấp Thụy Sĩ.

Không phải Vertu, đây mới là dòng điện thoại đắt đỏ bậc nhất thế giới được Guinness công nhận: Đến đại gia cũng phải săn đón - Ảnh 2.

Mặt sau của chiếc điện thoại được bao bọc bởi lớp da cá sấu cao cấp cùng tên thương hiệu in dập vô cùng ấn tượng.

Lớp vỏ của Goldvish “Le million” được làm thủ công từ vàng 18k (vàng, vàng trắng, vàng đồng) và bao phủ bởi lớp kim cương VVS có trọng lượng lên đến 120 carat (độ sạch của kim cương VVS là tuyệt đối). Mặt sau của điện thoại được bao bọc bởi lớp da cá sấu cao cấp cùng biểu tượng thương hiệu dập nổi.

Goldvish "Le million" được trang bị màn hình TFT cung cấp độ phân giải hình ảnh tiên tiến nhất. Chưa kể dung lượng pin 950mAh công suất cao có thể đáp ứng thời gian sử dụng liên tục trong 5 giờ đàm thoại và thời gian chờ lên đến 400 giờ.

Sản xuất giới hạn và thông tin hạn chế

Hãng Goldvish chỉ sản xuất đúng 3 chiếc Goldvish “Le million” trên toàn thế giới và cung cấp theo yêu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ rò rỉ thông tin về 1 chiếc duy nhất được bán cho vị đại gia người Nga với giá gần 1,4 triệu USD.

Không phải Vertu, đây mới là dòng điện thoại đắt đỏ bậc nhất thế giới được Guinness công nhận: Đến đại gia cũng phải săn đón - Ảnh 3.

Thông tin về dòng sản phẩm đắt nhất của hãng Goldvish được bảo mật đến mức người ta chỉ biết được qua những gì nhà thiết kế chính của sản phẩm hoặc thương hiệu tiết lộ. Cũng vì thế mà nó được coi là chiếc điện thoại đặc biệt quý giá đến mức cho dù là đại gia cũng khó có thể mua được.

Ngoài Goldvish “Le million”, hãng này còn có hàng loạt sản phẩm như Goldvish Violent Number, Goldvish Beyond Dreams Diamonds hay Goldvish Majesty Diamond có mức giá giá thấp hơn, khoảng 40.000 USD – 90.000 USD nhưng cũng đủ để “đánh bại” Vertu trên thị trường sản xuất điện thoại cao cấp.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang