Nintendo Switch bán cực kì chạy, 4.7 triệu máy chỉ trong 4 tháng

Nintendo Switch đã chứng minh bản thân là chiếc máy giả lập Nintendo bán chạy nhất trong lịch sử, khi chỉ trong vòng 4 tháng đã có khoảng 4.7 triệu máy bán ra

Thiết bị giả lập chơi game mới nhất của NintendoNintendo Switch, dường như vẫn đang bán rất chạy, dựa trên báo cáo của công ty sau khi hoàn thành quý tài chính mới nhất của mình. Theo thống kê, Nintendo Switch đã bán được 4.7 triệu máy kể từ khi ra mắt vào ngày 3 tháng 3 đến nay, đồng nghĩa cỗ máy này đã chuyển đi rất nhiều chỉ trong vòng 4 tháng. Đây rõ ràng là một con số ấn tượng, và là minh chứng rõ nhất cho lời khẳng định Nintendo Switch là cỗ máy chơi game bán chạy nhất của Nintendo từ trước tới nay.

Nintendo Switch cùng với Breath of the Wild tạo nên "Bộ đôi song sát" khủng của Nintendo
Nintendo Switch cùng với Breath of the Wild tạo nên "Bộ đôi song sát" khủng của Nintendo

Không chỉ chiếc máy này, mà những tựa game được phát hành cùng với máy cũng có doanh thu không hề kém cạnh gì. Tựa game bom tấn ra cùng thời điểm chiếc máy được tung ra, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, đã chuyển đi 3.92 triệu bản kể từ khi "lên kệ". Trong khi đó, Mario Kart 8 Deluxe cũng đã bán ra 3.54 triệu bản (đồng nghĩa khoảng 75% người sở hữu Switch hiện tại đang sở hữu game). Đứng thứ ba là tựa game đối kháng ARMS, với 1.18 triệu bán ra sau khi ra mắt vào khoảng giữa tháng 6. Đây là một sự đón nhận tích cực của người tiêu dùng với một sản phẩm mới của Nintendo, hứa hẹn những điều tốt đẹp cho tương lai thương hiệu này.

Tựa game ARMS tuy là thương hiệu mới nhưng đã được cộng đồng đón nhận tích cực

Tựa game ARMS tuy là thương hiệu mới nhưng đã được cộng đồng đón nhận tích cực

Tựa game ARMS kể trên còn liên tục được hỗ trợ với nội dung mới (và miễn phí) có thể sẽ giúp cơ sở người dùng tiếp tục phát triển, và người hâm mộ có thêm lý do để tiếp tục chơi. Mọi thứ có vẻ như sẽ tiếp tục tăng trưởng với Nintendo, khi những tựa game lớn độc quyền như Splatoon 2, Mario + Rabbids: Battle Kingdom và Super Mario Odyssey sẽ ra mắt trong vòng vài tháng tới. Chỉ có thời gian mới có thể cho thấy liệu những tựa game này có thể làm tốt như Mario Kart và Zelda hay không, nhưng những tựa game thuộc bên thứ nhất (Do Nintendo thực hiện) rõ ràng đang có kết quả rất tốt.

Nintendo đang hi vọng Splatoon 2 cùng nhiều thương hiệu khác sẽ giúp tăng cường doanh thu
Nintendo đang hi vọng Splatoon 2 cùng nhiều thương hiệu khác sẽ giúp tăng cường doanh thu

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang