PlayStation Plus sẽ ngưng hỗ trợ PS Vita, ngày khai tử của hệ máy này đã đến gần

PS Vita đã không còn được SONY ưu ái khi sức cạnh tranh của nó không thể nào bằng với những tựa game điện thoại di động hay Nintendo Switch

Sau 3 năm cầm cự kể từ khi SONY chính thức thông báo sẽ ngừng sản xuất PS Vita thì mới đây hãng cũng đã thông báo ngưng việc sản xuất thẻ game PS Vita. Đây có lẽ là một động thái để bước gần hơn đến việc sẽ khai tử dòng máy chơi game cầm tay này trong tương lai.

Tin buồn: PS Vita tiến thêm một bước tới cửa tử

Trong thời điểm hiện tại thì những thẻ game của Vita vẫn sẽ được sản xuất cho đến ngày 31/03/2019 - Ngày cuối cùng của năm tài chính 2018. Nhưng nhà phát triển game cũng đã nhận được thông báo của SONY với yêu cầu phải nộp hết tất cả đơn hàng trước ngày 15/02/2019.

Dù thẻ game không còn được sản xuất nhưng SONY vẫn sẽ tiếp tục phát hành những tựa game digital trên chiếc máy VIta này. Nguyên nhân ngừng sản xuất thẻ chơi game được biết bắt nguồn từ việc tiêu tốn quá nhiều nguồn lực trong sản xuất và game thủ phải bỏ một số tiền tương tối lớn để có một chiếc thẻ chơi game. Trong khi đó việc phát triển những tựa game digital sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho game thủ lẫn nhà sản xuất. Mặt dù trên hệ máy này vẫn còn một số tựa game bom tấn như Persona 4 Golden nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để có thể đáp ứng được hết những nhu cầu ngày một cao của người chơi.

Tin buồn: PS Vita tiến thêm một bước tới cửa tử

PS Vita không phải là một hệ máy thành công tại thị trường phương Tây nhưng đối với game thủ Nhật Bản thì nó vẫn là hàng "cực phẩm". Dù không được SONY ưu ái quá nhiều nhưng lượng người yêu thích chiếc máy này vẫn rất đông và luôn ủng hộ nó dù Vita hiện đang thoi thóp từng ngày.

Nhưng do không được sự quan tâm từ Sony, cùng với phát triển mạnh mẽ của game di động, và đặc biệt là sự ra đời máy Switch của Nitendo thì dường như thời gian sống của Vita đã bị rút ngắn đi rất nhiều. Khi Switch ra mắt, dòng máy này thực sự thu hút mọi người nhờ phong cách chơi mới lạ, và có thể chạy được đại đa số các tựa game AAA mà không gặp nhiều khó khăn. Điều thú vị là không có nhiều phàn nàn nào về Switch lúc nó ra mắt, trái ngược hoàn toàn so với Vita khi được giới thiệu lần đầu năm 2012.

Điểm sáng của Vita trong thời điểm hiện tại có lẽ là thư viện game của PlayStation Plus khi mà những thành viên của gói dịch vụ này sẽ được nhận các tựa game miễn phí trong nhiều năm liền. Nhưng niềm vui không kèo dài thêm được lâu khi SONY lại tiếp tục thông báo một hung tin đó là PlayStation Plus sẽ ngưng hỗ trợ cho Vita và PS3 vào cuối tháng 3 năm sau.

 

Tin buồn: PS Vita tiến thêm một bước tới cửa tử

Từng là niềm mơ ước của nhiều game thủ khi vừa mới ra mắt nhưng với sự phát triển của game di động cũng như là những hệ máy hiện đại khác, điển hình là Nintendo Switch đã khiến cho Vita ngày một lép vế và khó có thể cạnh tranh trong một thị trường vô cùng gay gắt hiện nay. Mong rằng SONY sẽ có thể ra mắt một hệ máy cầm tay mới có sự cạnh tranh lớn hơn cũng như là làm ấm lòng người hâm mộ sau khi quyết định khai tử chiếc PS Vita đầy kỉ niệm này.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang