Pokemon GO tặng quà lớn cho những người chơi nghỉ game lâu

Sau hơn 1 năm ra mắt, Niantic đã liên tục tìm nhiều phương thức khác nhau để thu hút những người chơi đã bỏ Pokemon GO quay trở lại, với một biện pháp gần đây có lẽ sẽ hữu hiệu

Số lượng người vẫn đang chơi Pokemon GO đã giảm khá mạnh kể từ sau khi game ra mắt được hơn một năm, và Niantic đã nhiều lần nỗ lực tìm cách để những người chơi cũ quay trở lại. Các sự kiện giới hạn thời gian (như sự kiện giáng sinh) dường như không thể giải quyết vấn đề này, do vậy hãng Niantic quyết định sử dụng một biện pháp mới. Những người đã từng chơi Pokemon GO nhưng hiện đang bỏ chơi bắt đầu nhận được email từ Niantic, cung cấp cho họ những phần thưởng lớn, nếu họ quay trở lại game. Theo như những bức ảnh chụp màn hình, Niantic đang cung cấp cho những người chơi Pokemon GO đã bỏ game hai Super Incubators (giúp ấp trứng nhanh hơn) cùng với một Premium Raid Pass. Người chơi phải kích hoạt dòng code để nhận được phần thưởng ngay khi nhận được mail, vì dòng code này chỉ có thể kích hoạt trong vòng 3 ngày.

Lâu ngày không chơi, nhận ngay vật phẩm
Lâu ngày không chơi, nhận ngay vật phẩm

Email cũng đề cập đến hệ thống thời tiết năng động mới, cũng như nhiều Pokemon thế hệ thứ ba hơn. Niantic hi vọng rằng mã code khuyến mãi, kết hợp với việc ra mắt những tính năng mới, sẽ đủ khả năng lôi kéo người hâm mộ quay trở lại. Niantic sẽ dựa vào cơ sở người chơi Pokemon GO hiện có hơn bao giờ hết trong thời gian này. Game đã lọt khỏi danh sách 20 tựa game được tải về nhiều nhất trên iOS, và trong khi chưa rõ hiệu suất của game trên Android, dữ liệu này cho thấy nó không còn thu hút người chơi như nó đã từng. Điều này đồng nghĩa với việc Niantic sẽ phải tận dụng tối đa những người chơi Pokemon GO hiện tại - cả hoạt động và không hoạt động - để kiếm thêm tiền và giữ cho game tiếp tục. 

Pikachu đội mũ ông già noel cũng dễ thương đấy, nhưng chưa đủ

Pikachu đội mũ ông già noel cũng dễ thương đấy, nhưng chưa đủ

Tuy vậy, một số người hâm mộ có thể cho rằng Niantic sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa thay vì chỉ "ném" vật phẩm vào những người chơi đã từ bỏ để giữ cho Pokemon GO tiếp tục. Những phần thưởng này có thể sẽ khiến họ quay lại, nhưng nhà phát triển game có thể làm gì để thực sự giữ họ chơi game thường xuyên? Những người chơi Pokemon GO cho rằng họ đang cảm thấy rất nản lòng, và không tin rằng một vài Super Incubator có thể giải quyết vấn đề. Thứ duy nhất lúc này sẽ tạo ra tác động lớn hơn, là ra mắt nhiều tính năng gameplay hơn. Hệ thống thời tiết năng động là một khởi đầu, nhưng những tính năng bổ sung khác như PvP và trao đổi Pokemon cũng sẽ làm nên sự khác biệt lớn. Tất cả người chơi đều đồng ý rằng những tình năng này nên được giới thiệu càng sớm càng tốt.

Thời hoàng kim của Pokemon GO có lẽ đã qua
Thời hoàng kim của Pokemon GO có lẽ đã qua

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang