Ra mắt vật phẩm mang hình ảnh phát xít, giám đốc PUBG phải đứng lên xin lỗi cộng đồng game thủ

PUBG đã khiến cho cộng đồng game thủ cũng như dư luận dậy sóng khi ra mắt một vật phẩm gợi nhớ đến chủ nghĩa phát xít

Trong ngày 14/07 vừa qua thì có nhiều cơ quan truyền thông bắt đầu bày tỏ những thái độ có phần không hài lòng về một món vật phẩm mới trong tựa game PUBG Mobile (bản Lightspeed Studio) khi mang biểu tượng của phát xít Nhật. Được biết thì chủ nghĩa phát xít nói chung, trong đó có quân đội phát xít Nhật, từng là một tội ác nhân loại trong lịch sử nên bị cộng đồng tẩy chay gay gắt.

Bị chỉ trích nặng nề, Giám đốc PUBG phải xin lỗi vì để tạo ra vật phẩm mang biểu tượng của phát xít Nhật trong game

Và một chiếc mặt nạ trong PUBG Mobile vừa mới được ra mắt như một món trang bị cho nhân vật trong game đã được cho là mang tính biểu tượng của chủ nghĩa phát xít. Ngay sau chiếc mặt nạ này được ra mắt thì đội ngũ sản xuất của PUBG đã phải nhận rất nhiều ý kiến chỉ trích cũng như không hài lòng của dư luận và người chơi game.

Bị chỉ trích nặng nề, Giám đốc PUBG phải xin lỗi vì để tạo ra vật phẩm mang biểu tượng của phát xít Nhật trong game

Ổng Chang Byung-gyu – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bluehole kiêm Giám đốc chiến lược PUBG – cũng đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng về vấn đề này. "Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất hình ảnh của mình để ngăn chặn sự tái diễn như vậy" – đại diện PUBG Mobile cho hay. Và không thể chờ được lâu, vật phẩm này bị xóa bỏ khỏi hệ thống cửa hàng của game vào lúc 20 giờ hôm 14/7.

Bị chỉ trích nặng nề, Giám đốc PUBG phải xin lỗi vì để tạo ra vật phẩm mang biểu tượng của phát xít Nhật trong game

Theo những gì mà cộng đồng mạng cho biết thì chiếc mặt nạ đó gợi đến hình ảnh của quân đội Phát xit Nhật trong Thế chiến thứ II và được bán với giá 150 UC. Hiện chiếc mặt nạ này đã được gỡ bỏ khỏi cửa hàng và người chơi không thể nào mua được nữa.

Theo Game8

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang