Black Ops 4 vừa được công bố, đến lượt Modern Warfare 4 "thả thính"

Sau khi cộng đồng Call of Duty bất ngờ với công bố phiên bản Black Ops 4 cho năm nay, một thông tin khác vừa xuất hiện, cho thấy khả năng đến Modern Warfare 4 cũng đã bước vào giai đoạn sản xuất

Activision và Treyarch gần đây đã xác nhận phần game Call of Duty tiếp theo sẽ là Black Ops 4, và sẽ được tiết lộ đầy đủ tại một sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 5, còn bản thân trò chơi sẽ ra mắt vào khoảng giữa tháng 10. Trong khi mọi người chưa hết bất ngờ, một thông tin khác thậm chí còn tạo bất ngờ lớn hơn, khi mà dường như phần kế tiếp nữa trong thương hiệu này đã bắt đầu được thực hiện. Theo như trang xã hội Twitter của một diễn viên lồng tiếng, Call of Duty: Modern Warfare 4 có thể sẽ được ra mắt trong năm 2019, kế tiếp sau Black Ops 4.

Rất có khả năng Call of Duty: Modern Warfare 4 sẽ tiếp nối Black Ops 3
Rất có khả năng Call of Duty: Modern Warfare 4 sẽ tiếp nối Black Ops 3

Cụ thể, nam diễn viên Craig Fairbrass là người đã lần lượt lồng tiếng cho các nhân vật Gaz, Ghost và Walcroft trong các phần game Call of Duty: Modern Warfare từ một đến 3. Ông cũng tham gia lồng tiếng trong Call of Duty: Infinite Warfare, và mới đây khi cập nhật hồ sơ của mình trên Twitter, Craig cho biết ông đã làm việc với Call of Duty: Modern Warfare 1, 2, 3 và 4. Một số người cho rằng sự thay đổi này đồng nghĩa Call of Duty: Modern Warfare 4 đang trong quá trình phát triển tại Infinity Ward, và có thể là tựa game tiếp theo sau Black Ops 4. Giả thiết này còn được ủng hộ bởi vòng phát triển 3 năm cho một tựa game Call of Duty, với hãng Infinity Ward đã được lên lịch để ra mắt tựa game tiếp theo.

Craig gây hoang mang dư luận với cập nhật trang Twitter của mình
Craig gây hoang mang dư luận với cập nhật trang Twitter của mình

Khi người hâm mộ chỉ ra điều này, Fairbrass chia sẻ đã có một "phẩn ứng thái quá" vì ông đã "luôn có 5 tựa game COD tôi làm việc cùng." Ông cũng tuyên bố cho mọi người nhìn vào IMDB để làm rõ bất kì sự hiểu lầm nào. "Có một số sự nhầm lẫn và phản ứng thái quá ở đây, vì tôi đã luôn có 5 tựa game COD tôi từng làm việc cùng, trên hồ sơ thu nhỏ của tôi trên Twitter - Bất kì ai cần chứng thực có thể nhìn lên IMDB." Craig Fairbrass chia sẻ qua Twitter. Ông cũng đã cập nhật lại hồ sơ của mình trên Twitter, tuyên bố lại một lần nữa ông đã từng làm việc trong Modern Warfare 1,2,3, mặc dù người hâm mộ vẫn đang tò mò vì sao hồ sơ của ông trong lần cập nhật đầu tiên lại có Modern Warfare 4.

Ông đã từng tham gia lồng tiếng trong cả 3 phần Modern Warfare lẫn Infinite Warfare
Ông đã từng tham gia lồng tiếng trong cả 3 phần Modern Warfare lẫn Infinite Warfare

Một số người cho rằng có lẽ nam diễn viên này đã tính Call of Duty: Modern Warfare Remastered là tựa game Modern Warfare thứ tư của mình. Đồng thời tựa game Call of Duty thứ năm mà Fairbrass nhắc đến, rất có thể là Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered đang được đồn đoán những nay. Hiện chưa rõ liệu Call of Duty: Modern Warfare 4 có thật sự đang được phát triển, hay đây chỉ là một sơ suất, nhưng rất khó để đổ lỗi cho người hâm mộ.

Sau phần Infinity Warfare gây thất vọng (Nhưng vẫn bán chạy), Activision và các đội phát triển Call of Duty đã làm hết sức mình để đưa seri trở lại đúng hướng đi. Call of Duty: WW2 đã đi một chặng đường dài trong quá trình khôi phục niềm tin cho người hâm mộ, và Black Ops 4 cũng được mong đợi sẽ tiếp tục điều đóCall of Duty: Modern Warfare 4 cũng có thể góp phần, nhưng người hâm mộ phải chờ thêm một lúc cho đến khi game được xác nhận với thông tin nào đó đáng kể hơn là một dòng tiểu sử tóm tắt trên Twitter.

Liệu Black Ops 4 có thể tiếp tục gầy dựng lại niềm tin của người hâm mộ?
Liệu Black Ops 4 có thể tiếp tục gầy dựng lại niềm tin của người hâm mộ?

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang