Chi tiết thông tin rò rỉ về Devil May Cry V: Sự trở lại của gã thợ săn quỷ Dante

Một loạt thông tin liên quan đến Devil May Cry V - phần tiếp theo trong seri game chặt chém rất được cộng đồng game thủ yêu thích - vừa bị rò rỉ trên mạng Internet

Một bản kế hoạch cực kỳ chi tiết của dự án mới nhất dưới bàn tay nhà làm game đại tài của Capcom, Hideaki Itsuno có vẻ đã bị cộng đồng fan và các "tay trong" không biết giữ mồm giữ miệng hé lộ. Cụ thể hơn, trên diễn đàn ResetEra mới đây một bài viết rất dài và chi tiết về tựa game được cho là Devil May Cry V đã được đăng tải, cùng với đó là những thời điểm hết sức cụ thể về ngày ra mắt trailer giới thiệu, ngày game được phát hành chính thức, những diễn viên lồng tiếng sẽ quay trở lại với tựa game, và thậm chí là cả cốt truyện.

Tin sốc: Bất ngờ lộ diện Devil May Cry V, sắp được gặp lại gã thợ săn cool ngầu Dante rồi!

Hóa ra, tựa game này đã được phát triển từ vài năm nay nhưng vẫn đang bị dời ngày giới thiệu thay vì tung ra ngay sau khi DmC của Ninja Theory.

Theo bài post trên diễn đàn nói trên, Devil May Cry V sẽ được phát hành vào khoảng năm tài khóa giữa tháng 04/2018 và tháng 03/2019, nhưng hệ máy ra mắt thì chưa được quyết định vì "Sony đã bỏ một khoản tiền để giúp phát triển tựa game", chứng minh ít nhất là game sẽ có không ít nội dung độc quyền cho PS4 chứ chưa nói đến việc chỉ ra mắt trên hệ máy chơi game của người Nhật Bản trước tiên. Nhiều khả năng game thủ PC và Xbox One sẽ phải chờ để được chơi game sau, nếu điều này thực sự chính xác. Đồng thời game sẽ có một bản chơi thử được tung ra trước khi chính thức ra mắt.

Tin sốc: Bất ngờ lộ diện Devil May Cry V, sắp được gặp lại gã thợ săn cool ngầu Dante rồi!

Như những tin đồn trước đây, Devil May Cry V đã được dự kiến sẽ xuất hiện tại sự kiện PSX 2017, mặc dù thông tin rò rỉ mới cho thấy Sony dự định "ém hàng" để chuẩn bị cho màn chào sân tại E3 2018. Dựa trên thực tế này, không có vẻ như game sẽ được tiết lộ vào năm nay, mà thay vào đó là một công bố chính thức trong năm 2018.

Về mảng cốt truyện, Devil May Cry V sẽ lấy bối cảnh diễn ra sau phần game thứ tư, và chúng ta sẽ có thể điều khiển nhiều nhân vật khác nhau. Dante sẽ có phần nghiêm túc hơn trong phần này so với trước đây, nhưng vẫn "chơi đùa" với kẻ thù và có phong thái bất cần đời cực kì phổ biến. Trish, cô nàng demon tóc vàng nóng bỏng với khả năng biến hình cũng sẽ trở lại với một vai nhiều đất diễn hơn, và ác nhân chính của game được biết đến với tên gọi "The Prince of Darkness" - biệt danh của Mundus trong phần game đầu tiên. Thậm chí có cả một cảnh chứng minh rằng... Vergil và Nero là hai bố con, nhưng chưa được chứng thực!

Tin sốc: Bất ngờ lộ diện Devil May Cry V, sắp được gặp lại gã thợ săn cool ngầu Dante rồi!

Trong khi đó, bản đồ màn chơi sẽ được thiết kế mở hơn nhưng không biến Devil May Cry V trở thành một tựa game hành động chặt chém thế giới mở hoàn toàn. Bản thân mỗi màn chơi sẽ có chiều sâu và những bí mật ẩn giấu tương tự như Bayonetta, tựa game với nhân vật được mệnh danh là "em gái Dante" và giành được không ít lời khen ngợi từ giới chuyên môn và cộng đồng game thủ. Trong quá trình chiến đấu, người chơi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn trước, và trải nghiệm sẽ mượt mà hơn, với chuyển động cùng các tùy chọn di chuyển ổn định trong mọi trường hợp.

Tin sốc: Bất ngờ lộ diện Devil May Cry V, sắp được gặp lại gã thợ săn cool ngầu Dante rồi!

Các màn đấu trùm đã trở thành mối quan tâm lớn của đội ngũ phát triển, và những trận chiến quy mô lớn đã được tăng lên đáng kể trong Devil May Cry V. Một trong số những con trùm quan trọng còn có khả năng dịch chuyển giữa các khu vực trong lúc chiến đấu, đảm bảo mang lại một số màn đối đầu khó quên. Ngoài ra, hệ thống camera sẽ đẩy lui về sau một cách linh động trong những pha chiến đấu trên diện rộng, và môi trường xung quanh có thể tương tác giữa trận đấu, cũng như có thể bị phá hủy trong quá trình giao chiến.

Nếu đây là sự thật thì rõ ràng các fan hâm mộ của Dante sẽ có thể vui mừng vì họ đã chờ đợi quá lâu để được tái ngộ với chàng thợ săn cool ngầu đúng chất rocker với chiếc áo choàng đỏ chói và mái tóc bạch kim đẹp trai gần nhất làng game. Phiên bản gần nhất, DmC: Devil May Cry được Capcom phát hành nhưng lại được Ninja Theory phát triển đã vấp phải không ít phản đối và la ó của các fan cuồng vì hình tượng Dante trong game này quá "trẻ trâu", mặc dù xét về mặt gameplay cũng như đồ họa thì đây không phải là một sản phẩm chất lượng kém.

Chi tiết thông tin rò rỉ về Devil May Cry V:

+ Thời điểm ra mắt và sản xuất:

  • Game dự kiến ra mắt trong năm tài chính 2019, nghĩa là đâu đó trong khoảng từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Kế hoạch ban đầu là ra mắt vào tháng 11 năm 2018, nhưng có thể sẽ bị đẩy sang đầu năm 2019.
  • Ban đầu Devil May Cry V dự kiến công bố tại PSX 2017, nhưng sau khi nhận được phản hồi từ E3 2017, Sony quyết định giảm quy mô ở PSX, và tăng quy mô cho E3 2018. Devil May Cry V là một "nạn nhân bất đắc dĩ" của lựa chọn này, do vậy không có khả năng Devil May Cry V được công bố chính thức trong năm 2017.
  • Sẽ có một bản chơi thử của game ra mắt trước khi game phát hành.
  • Game đã được phát triển hai năm. Khi nó ra mắt, có thể sẽ có tiến trình phát triển 3 năm. Đó là quãng thời gian cao nhất mà một tựa game Devil May Cry từng có trong khâu sản xuất hoàn chỉnh. Quá trình tiền sản xuất bắt đầu vào khoảng đầu năm 2015, gần với thời điểm Devil May Cry 4 Special Edition ra mắt. Quá trình phát triển diễn ra trôi chảy và không gặp vấn đề gì như một công bố trước đó.
  • Có sự tham gia của hình thức độc quyền trên PlayStationSony đang chi trả một khoản vốn cho game, nhưng chưa rõ vào khoản nào. Có thể là hoàn toàn độc quyền trên PS4, độc quyền trên các hệ máy giả lập, hoặc độc quyền có thời hạn. Nếu game được công bố rộng rãi thì sẽ là trong một sự kiện của Sony, do vậy mà nhiều người đã nghĩ nó sẽ được công bố ở PSX.
  • Trailer của game đã sẵn sàng. Đoạn trailer ban đầu kéo dài 1 phút 50 giây (có thể đã bổ sung thêm những đoạn cắt mới từ trailer để làm ra một phiên bản mở rộng, kể từ lúc đầu được làm ra). Trailer chủ yếu tập trung vào cốt truyện, nhân vật và các đoạn phim cắt cảnh. Một thành phố, có thể là bối cảnh của game, không khác mấy thành phố Fortuna trong Devil May Cry 4.
  • Devil May Cry V sẽ có khoảng thời gian cutscene dài nhất trong lịch sử dòng game Devil May Cry.

+ Đội ngũ phát triển:

  • Đội ngũ của Itsuno từng thực hiện những game Devil May Cry trước đây và Dragon's Dogma hiện đang thực hiện Devil May Cry V.
  • Yuji Shimomura quay trở lại với vai trò đạo diễn các đoạn phim cắt cảnh cho Devil May Cry V. Ông từng đóng vai trò này cho các đoạn cắt cảnh trong Devil May Cry 3, Devil May Cry 4 và Bayonetta.
  • Rueben Langdon sẽ quay lại với vai Dante.
  • Johnny Young Bosch cũng quay lại vai Nero.
  • Dan Southworth tiếp tục với vai Vergil.
  • Chưa có thông tin về các nữ diễn viên vào vai Trish và Lady nếu hai nhận vật này tái xuất hiện.
  • Onyay Pheon đang giúp thực hiện âm nhạc (cô đã thực hiện bài hát cho đoạn trailer ra mắt Devil May Cry 4 Special Edition).

+ Các nhân vật và cốt truyện (Spoiler!)

  • Devil May Cry V lấy câu chuyện sau Devil May Cry 4.
  • Sẽ có nhiều hơn một nhân vật có thể điều khiển trong game. Dante chắc chắn là điều khiển được, Nero cũng có khả năng đó. Hiện tại có tối đa 3 nhân vật có thể điều khiển được.
  • Đây là phiên bản Dante nghiêm túc nhất (một "khía cạnh mới" của Dante), dĩ nhiên không tính Devil May Cry 2Dante vẫn chơi đùa với kẻ thù và có thái độ bất cần, nhưng câu chuyện trong Devil May Cry V sẽ mang tính cá nhân đối với anh nhiều hơn.
  • Một nhân vật thứ ba được dự kiến là có thể điều khiển, và chỉ được biết là "rất mạnh mẽ". Có khả năng là nhân vật mới cho cả seri.
  • Không có thông tin về khả năng điều khiển Vergil. Anh ta sẽ trở lại, nhưng vẫn chưa rõ trở lại như thế nào, sau khi đã chết trong DMC 1.
  • Trish có một vai trò nổi bật trong Devil May Cry V, nhưng chưa biết có thể điều khiển được hay không.
  • Sẽ có một phân cảnh Nero đụng độ Vergil, qua đó xác nhận mối quan hệ giữa hai người (Nero trong thực tế là con trai của Vergil, từng được nhắc đến trong quyển artbook DMC3142).
  • Các nhân vật sẽ đổi chỗ cho nhau trong những thời điểm then chốt của câu chuyện.
  • "Prince of Darkness" - "Hoàng tử Bóng đêm" là ác nhân chính, vốn là biệt danh của Mundus, nên có khả năng hắn sẽ quay trở lại, nhưng cũng có thể danh hiệu đó đã được chuyển sang nhân vật khác.
  • Devil May Cry V có thể là kết thúc cho dòng cốt truyện "Những đứa con của Sparda."

+ Lối chơi/Hệ thống

  • Khóa cứng mục tiêu là mặc định.
  • Phiên bản trên các hệ máy giả lập nhắm đến 60FPS.
  • Thiết kế màn chơi có phần mở hơn, nhưng không đi theo hướng của dòng game Souls, hoặc thế giới mở hoàn toàn. Chuyển động ngoài giao tranh đã được sắp xếp để phù hợp với môi trường mở trong game. Cấu trúc mở hơn để làm cho trải nghiệm "mượt" hơn. Yếu tố nhập vai rất quan trọng với đội ngũ làm game và với cả tựa game.
  • Thiết kế và khám phá màn chơi giống với Bayonetta, nhưng không có QTE. QTE nhìn chung không tồn tại trong Devil May Cry V.
  • Không có thanh Stamina.
  • Đây không phải game dạng Musou, nhưng sẽ có những lúc bạn đối mặt với nhiều kẻ thù hơn bạn thường thấy trong một tựa game Devil May Cry.
  • Có một vài tích hợp trực tuyến, nhưng chắc chắn không có PvP multiplayer.
  • Hệ thống né đòn được làm lại và mượt hơn trước.
  • Camera đẩy lui về sau trong những trận đánh lớn. Đội ngũ phát triển thật sự tự hào về hệ thống camera mới, năng động hơn.
  • Chuyển động được cải tiến để bớt "đơ". Những trận chiến sẽ có chuyển động đẹp và mượt hơn.
  • Hệ thống nhiệm vụ và xếp hạng tương tự các game Devil May Cry trước đây, chắc chắn có lựa chọn nhiệm vụ/chương.
  • Các màn đánh trùm được đẩy mạnh trong Devil May Cry V, một trong số những con trùm còn di chuyển giữa nhiều khu vực trong game.
  • Hệ thống phong cách được thêm vào cho Dante - Kẻ thù sẽ tương tác khác nhau cho mỗi phong cách.
  • Hệ thống phong cách được sắp xếp lại để người chơi sử dụng mượt hơn.
  • Các phong cách nhất định sẽ có lợi thế dựa trên những kẻ thù nhất định, tương tự như DmC hoặc Devil May Cry 3.
  • Nhiều hoạt động tương tác môi trường hơn bất kì tựa game Devil May Cry nào trước đây. 
  • Có một số hình thức phá hủy/chuyển đổi môi trường năng động trong lúc chơi.
  • Một vài chi tiết được lấy cảm hứng từ Dragon's Dogma.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

 Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Trong buổi trò chuyện mới đây của nam diễn viên Jake Gyllenhaal, anh đã chia sẻ việc trước đây anh đã nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nolan như thế nào và phản ứng của bản thân trước thông tin bị trượt vai kinh điển Batman. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang