Days Gone: Nhà phát triển chia sẻ về việc tạo nên sự khác biệt cho từng nhiệm vụ

Mặc dù có thể chúng ta phải chờ đến năm 2018 mới có thể trải nghiệm Days Gone, nhưng các thông tin độc đáo về game liên tục được hãng phát triển hé lộ

Kể từ khi Days Gone được công bố lần đầu, tựa game độc quyền PS4 này đã tạo nên sự hứng khởi lớn cho các game thủ. Ngoài việc đồ họa sắc nét và gameplay hấp dẫn đã thấy ở E3 2017, những người quan tâm đến tựa game kinh dị thế giới mở còn ấn tượng với tiềm năng của các sự kiện năng động trong game, và nay lập trình viên kì cựu Darren Chisum đã chia sẻ vài chi tiết về các mà đội ngũ phát triển game Days Gone đang biến mục tiêu này thành một thực tế. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Chisum giải thích sự đa dạng về các hệ thống khác nhau trong game sẽ mang đến kết quả là một sự thay đổi lớn trong cách thực hiện những nhiệm vụ tách biệt. "Có rất nhiều hệ thống khác nhau trong Days Gone chỉ hiệu quả trong thế giới mở, và có thể chơi theo nhiều cách khác nhau tùy vào người chơi." Ông nói.

Các hệ thống trong Days Gone có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau
Các hệ thống trong Days Gone có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau

Bend Studio hiện đang có một đội ngũ làm việc hết công suất một chuỗi các sự kiện đa dạng dẫn đến nhiều trải nghiệm rất khác biệt cho người chơi. "Chúng tôi có một đội ngũ tận tâm tại Bend Studio đang thực hiện những loại sự kiện này, và đang tạo ra những cách đặt chúng xung quanh thế giới, tùy thuộc vào vị trí người chơi đang ở, cấp độ của họ, và việc họ đang làm." Chisum cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Nó không phải luôn nói về con người, hay về Freaker - nó là thứ gì đó của cả hai, hoặc các loài thú có thể cũng tham gia."

Không chỉ Freakers, người chơi còn phải dè chừng Runers và Ragers
Không chỉ Freakers, người chơi còn phải dè chừng Runers và Ragers

Những tương tác này sẽ rất khác nhau, tùy thuộc vào một số thông số khác nhau, ví dụ như những thay đổi về môi trường. "Thời gian trong ngày tác động số lượng Freaker xuất hiện trong thế giới, và sự cảnh giác của các Marauder." Chisum nói, và rõ ràng thời tiết lạnh sẽ tác động đến những con Freaker cũng như khả năng điều khiển mô tô. "Trên hết - và điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong bất kì thời tiết nào - chúng tôi cũng có những sự kiện năng động, như các Runer, những con sói bị lây nhiễm, và các Rager, những con gấu bị lây nhiễm." Các con vật bị lây nhiễm này sẽ tùy thuộc vào việc người chơi đang làm, và tùy vào thời điểm trong ngày, vậy nên có thể người chơi thật sự phải lên kế hoạch đường đi nước bước của mình, nếu đặc biệt quan tâm đến việc tránh một cuộc đối đầu. Động lực thật sự của Days Gone từ một khía cạnh kẻ thù, dĩ nhiên, là Freakers, và ông Chisum một lần nữa cảnh báo người chơi phải luôn "ghi nhớ" thực tế rằng các Freakers thích thời điểm ban đêm và môi trường ẩm ướt hơn. 

Thời tiết tác động rất lớn đến lối chơi của Days Gone
Thời tiết tác động rất lớn đến lối chơi của Days Gone

Nhìn chung, cơ chế nhiệm vụ độc đáo này có vẻ như là một điều hứa hẹn, và đã được trình làng bởi Bend Studio với niềm kiêu hãnh, cùng với đoạn video gameplay thay thế của Days Gone được tung ra gần đây, đã cho thấy sự khác biệt về môi trường trong cùng một nhiệm vụ có thể thay đổi lối chơi như thế nào. Hãy hi vọng những điều trên sẽ biến Days Gone thành một trải nghiệm khó quên với game thủ PS4.

Days Gone dự kiến ra mắt trong năm 2018
Days Gone dự kiến ra mắt trong năm 2018

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang