Kịch bản game Metro Exouds lớn hơn 2033 và Last Light cộng lại

Dường như hãng Deep Silver đang muốn mang đến tựa game Metro "khủng" nhất từ trước đến nay, khi vừa cho biết phần mới nhất, Exodus, có kịch bản cực lớn, bằng hai phần trước đó gộp lại

Gần đây, nhà điều hành sản xuất của hãng Deep Silver, ông John Bloch đã chia sẻ với tạp chí Official PlayStation Magazine ở Anh về tựa game lấy bối cảnh hậu tận thế, Metro Exodus. Tin tức mới nhất đã tiết lộ một chi tiết thú vị về kịch bản của game, và dựa trên việc nó là một trong những cái tên đáng mong chờ nhất năm 2018 này, những người hâm mộ seri Metro có thể sẽ được "chiêu đãi" một lượng nội dung khổng lồ. Trong bài phỏng vấn, Bloch tiết lộ kịch bản dành cho Metro Exodus lớn hơn cả Metro 2033 và Metro Last Light gộp lại. Điều này một phần là do phong cách chơi sandbox rộng hơn có mặt trong Exodus.

Kịch bản game Metro Exouds lớn hơn 2033 và Last Light cộng lại

"Để mang điều này vào game, kịch bản của Metro Exodus phải lớn hơn cả 2033 lẫn Last Light gộp lại, bao gồm toàn bộ DLC. Chúng ta sẽ đối mặt với những xã hội mới, tôn giáo mới, cách sống, môi trường, những con quái vật và cả những sinh vật đột biến. Một số sẽ tương đối quen thuộc, và số khác sẽ hoàn toàn mới mẻ. Cuộc sống vẫn tiếp tục sau tận thế, và nó đã tiến hóa theo những cách khác nhau bên ngoài Moscow. Một số khu vực có mức phóng xạ tương tự ở Moscow, và một số khu vực khác lại ngập tràn độc tố hoặc sự hủy diệt." 

Kịch bản game Metro Exouds lớn hơn 2033 và Last Light cộng lại 2

Trong khi việc tiết lộ này về những gì có thể mong đợi bên ngoài Moscow chắc chắn rất phấn khích, nó cũng có độ đáng sợ tương đương. Một đoạn trailer tại sự kiện The Game Awards 2017 cho thấy hình ảnh Artyom trong vùng đất băng giá của nước Nga, đang phải đối mặt với những con số săn đột biến, bên cạnh những nguy hiểm khác. Toàn bộ những sự bổ sung mới này có thể đã "góp phần" khiến cho kích thước kịch bản game lớn hơn nhiều, ngoài ra không thể không nhắc đến một yếu tố khác: Lựa chọn. Metro Exodus bao gồm một vòng xoay ngày/đêm và những khu vực mở rộng, cung cấp vô số tùy chọn cho người chơi, do vậy dường như lối chơi theo phong cách sandbox đã mở rộng tùy chọn của người chơi.

Kịch bản game Metro Exouds lớn hơn 2033 và Last Light cộng lại 3

Nhân nói về điều này, ông Bloch tuyên bố, "Lựa chọn thời điểm và cách thức tiếp cận những tình huống khác nhau sẽ có những tác động khác nhau trong trải nghiệm của người chơi khi đang hoàn thành các nhiệm vụ. Tiếp cận một trại cướp vào ban đêm có thể cung cấp lợi thế cho người chơi theo phong cách đột nhập, nhưng có thể sẽ còn nhiều băng nhóm hơn để đối phó." Với kích thước kịch bản, lối chơi theo phong cách sandbox, và nhấn mạnh vào những sự lựa chọn, dường như Metro Exodus có thể là một phiên bản tiếp theo thành công sau 2033 và Last Light

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang