Quản lý BioWare lên tiếng về nỗi lo Microtransactions trong Dragon Age mới

Đứng trước việc EA sẽ chịu trách nhiệm phát hành Dragon Age, nhiều người bày tỏ mối lo ngại về tình trạng lạm dụng Microtransactions. Nay, quản lý của BioWare đã lên tiếng về điều này

Đầu tuần này, một báo cáo được đăng tải cho rằng tựa game Dragon Age mới đã được tái khởi động. Báo cáo này khẳng định việc tái khởi động được thực hiện để BioWare bổ sung thêm nhiều "yếu tố trực tuyến" hơn vào game, cho phép nó có một vòng đời lâu hơn. Và không có gì bất ngờ khi điều này đã vô tình khiến cho cộng đồng hâm mộ Dragon Age cảnh giác. Rất nhiều người đã nhảy dựng lên trước thông tin này, vì nó đã xác nhận tựa game Dragon Age tiếp theo có thể trở thành một "trò chơi dịch vụ" bao gồm Loot boxes và Microtransactions, tương tự với rất nhiều tựa game có chế độ multiplayer và vòng đời dài.

Quản lý BioWare lên tiếng về nỗi lo Microtransactions trong Dragon Age mới

Những tranh cãi và tranh luận xoay quanh kế hoạch phát triển Dragon Age đã thu hút sự chú ý của quản lý kiêm điều hành hãng BioWare, ông Casey Hudson. Trên Twitter, Hudson chia sẻ với người hâm mộ rằng mặc dù vẫn còn "quá sớm để nói về các chi tiết", khi nhà phát triển nói về những dịch vụ "trực tuyến", nó chủ yếu là "thiết kế một trò chơi để tiếp tục kể chuyện sau phần cốt truyện chính." Như vậy có thể dịch vụ trực tuyến trong tựa game Dragon Age kế tiếp sẽ là những bản mở rộng thay vì tính năng multiplayer.

Quản lý BioWare lên tiếng về nỗi lo Microtransactions trong Dragon Age mới 2

Hudson cũng cho biết người hâm mộ sẽ "cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy những gì đội ngũ phát triển đang làm", chia sẻ rằng tựa game Dragon Age mới sẽ "tập trung vào câu chuyện và nhân vật". Sau sự hủy bỏ dự án game Star Wars của Visceral Games (Bao gồm cả việc đóng cửa đơn vị phát triển này) và quyết định của EA trong việc khiến cho tựa game Star Wars nói trên ít tuyến tính, ít dựa vào cốt truyện hơn, rất nhiều người đã cho rằng đó là dấu hiệu cho sự chấm dứt của các tựa game tập trung vào cốt truyện. Những bình luận của Hudson có thể làm yên lòng những người hâm mộ đang lo rằng phong cách kể chuyện của Dragon Age sẽ sớm bị loại bỏ.

Quản lý BioWare lên tiếng về nỗi lo Microtransactions trong Dragon Age mới 3

Theo như những phản hồi dòng Tweet của ông Hudson, những nỗi lo sợ lớn nhất của người hâm mộ dường như đã biến mất. Người hâm mộ từng lo lắng rằng tựa game Dragon Age kế tiếp sẽ có microtransactions tương tự Star Wars Battlefront 2. Họ không muốn nhìn thấy thương hiệu game giả tưởng được yêu thích của BioWare bị ảnh hưởng bởi mô hình kinh doanh "trả tiền để chiến thắng", cũng như không muốn nó mang đến cảm giác tồi tệ của mô hình kinh doanh quá đặt nặng vào microtransaction. 

Quản lý BioWare lên tiếng về nỗi lo Microtransactions trong Dragon Age mới 4

Cần phải thừa nhận rằng, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng Dragon Age sẽ có bất kì hình thức microtransactions hay loot boxes nào hay không, nhưng có vẻ như mặc dù game sẽ không hoàn toàn dựa vào mô hình kinh doanh đó, và EA cùng với BioWare sẽ hứng thú với việc hỗ trợ game thông qua DLC với những đợt mở khóa nhỏ hơn. Với nhiều người hâm mộ seri này, đó là một chiến thắng thật sự của cộng đồng game thủ, vốn đã quá chán nản trước hình thức kinh doanh này.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang