Cộng đồng cảm thấy vô cùng bức xúc khi game thủ LMHT Trung Quốc được phép sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game

Dù Riot Games đã từng thông báo không ủng hộ việc sử dụng phần mềm thứ 3 nhưng tại máy chủ Trung Quốc, người chơi vẫn có thể sử dụng bình thường và không hề bị xử phạt

Nhớ lại thời điểm khi mà LMHT đang khẳng định vị thế của mình là một tựa game được nhiều người chơi nhất thế giới cách đây 2-3 năm thì những nhà phát hành của tựa game này tại các khu vực đã vô cùng đau đầu bởi vấn nạn hack/cheat luôn hiện hữu trong game. Theo đó thì nhiều game thủ vì muốn chiến thắng đã sử dụng những phần mềm thứ 3, tool hack để có được những combo ảo diệu, khả năng né tránh những kỹ năng định hướng một cách tài tình, điều này đã khiến cho LMHT càng ngày càng trở nên mất cân bằng hơn. Trong quá khứ thì Riot Games cũng đã từng khởi kiện một công ty chuyên sản xuất tool hack  có tên gọi LeagueSharp để chấm dứt vấn nạn này. Cuối cùng thì phía Riot cũng đã chiến thắng và tình trạng sử dụng tool hack đã giảm nhanh chóng hơn bao giờ hết

Cộng đồng cảm thấy vô cùng bức xúc khi game thủ LMHT Trung Quốc được phép sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game

Hiện nay thì Riot Games luôn cấm những game thủ của mình sử dụng những phần mềm thứ 3 nhằm can thiệp vào game. Có thể những phần mềm đó không phải là tool hack nhưng nó có thể tạo ra những lợi thế cho người sử dụng như căn thời gian hồi sinh quái rừng, phép bổ trợ, chiêu cuối đều bị NPH của LMHT cấm sử dụng. Thế mà lại có một nghịch lý, đó là tại máy chủ LMHT Trung Quốc thì game thủ hoàn toàn thoải mái trong việc sử dụng những phần mềm thứ 3 có chức năng như vậy.

Nếu bạn là một người chơi thường có thói quen theo dõi những kênh stream của các tuyển thủ và người chơi LMHT Trung Quốc thì bạn có thể thấy được rằng, họ đã và đang sử dụng một phần mềm có chức năng căn các mốc thời gian trong game. Theo đó phần mềm này sẽ hiển thị một bộ đếm thời gian của tất cả các bùa lợi, thời gian hồi nhà lính của cả 2 bên.

Cộng đồng cảm thấy vô cùng bức xúc khi game thủ LMHT Trung Quốc được phép sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game 2

Trên bản đồ nhỏ có hiển thị bộ đếm thời gian, chỉ rõ thời gian hồi của các bùa lợi hay nhà lính

Nhiều người đã nhận định rằng những công cụ tính thời gian bùa lợi như thế cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến game, thậm chí Riot cũng đã thiết kế riêng một bộ đếm thời gian trong game để những người Đi rừng có thể căn thời gian chuẩn xác hơn. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây đó là phần mềm này không chỉ tính thời gian hồi đối với những tiểu tiết đơn giản như thế, mà nó còn cho người chơi biết thêm về những thông tin khác như lượng máu người chơi, thời gian hồi nội năng, khoảng cách để lên level, thậm chí thời gian hồi chiêu cuối, phép bổ trợ cũng được viết thành các phần mềm và được phép sử dụng tại LMHT server Trung Quốc.

Cộng đồng cảm thấy vô cùng bức xúc khi game thủ LMHT Trung Quốc được phép sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game 3

Uzi – game thủ nổi tiếng nhất của LMHT Trung Quốc cũng luôn sử dụng phần mềm này

Theo tìm hiểu, những phần mềm này được chính Tencent sản xuất ra, bởi vậy, nó hoàn toàn hợp lệ tại server Trung Quốc. Tuy nhiên chính sách cho phép sử dụng các phần mềm thứ 3 này lại đi ngược với cách vận hành của Riot Games. NSX của LMHT đã từng tuyên bố sẽ cấm toàn bộ các phần mềm thứ 3, kể cả nó không làm ảnh hưởng đến cân bằng game như những bộ đếm thời gian nói trên.

Dẫu sao, Riot Games cũng chẳng thể làm gì bởi LMHT Trung Quốc đang chịu sự quản lý từ Tencent. Mà suy cho cùng, Riot Games cũng đã về tay của Tencent rồi. Chỉ có điều, game thủ sẽ cảm thấy rất bất công khi các khu vực khác dùng phần mềm như vậy thì bị khóa tài khoản, trong khi game thủ Trung Quốc lại được phép sử dụng trong game.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang