Những thứ từng xuất hiện trong LMHT mạnh và bá đạo đến mức Riot phải xóa chúng khỏi game (P1)

Trong quá trình phát triển của LMHT đã có rất nhiều thứ thú vị từng xuất hiện và có nhiều thứ đã bị Riot xóa khỏi game bởi sự bá đạo của nó

Liên Minh Huyền Thoại cho đến thời điểm hiện tại đã trải qua một chặng đường phát triển khá dài, có thể tính bằng chục năm. Cũng Trong khoảng thời gian phát triển này thì Riot Games đã tạo ra rất nhiều vị tướng mới, những vật phẩm độc đáo và những hiệu ứng kĩ năng mang đậm phong cách của Đấu Trường Công Lý.

Tuy nhiên mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi như những gì mà Riot tính trước. Có những lúc nhà phát triển game này đã "lỡ tay" tạo ra quá nhiều kỹ năng hoặc vật phẩm bá đạo quá mức khiến cho game thủ phải vô cùng chật vật. Kết cục thì những thứ bá đạo đó đã bị cha đẻ của LMHT xóa không thương tiếc để trò chơi có thể trở nên cân bằng hơn. Những thứ đó là gì, chúng ta hãy cùng điểm qua nhé:

Cuốn sách dịch chuyển

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.1) - Ảnh 1.

Sách dịch chuyển, khá giống với item trong DotA.

Chắc hẳn bất kì ai chơi LMHT cũng quá quen thuộc với phép bổ trợ Dịch Chuyển rồi phải không. Thế nhưng chắc cũng ít người biết rằng tiền thân của nó lại chính là một trang bị với cái tên Cuốn Sách Dịch Chuyển. Trang bị này xuất hiện trong thời gian beta của LMHT với tác dụng tương tự như phép Dịch Chuyển khi có thể giúp người chơi có thể teleport đến vị trí gần đồng minh của mình, có thể ngưng trong vòng 4 giây.

Với meta hiện nay, hầu như chỉ Mid - Top là cầm teleport, tuy nhiên vào những ngày sơ khai ai ai cũng có thể cầm nguyên một quyển sách dịch chuyển như vậy. Đánh nhau vô tận và chẳng có mấy tính chiến thuật phải không?

Vì bị lạm dụng quá nhiều, Riot Games quyết định biến nó thành một Phép Bổ Trợ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Dịch Chuyển không hề có hiệu ứng báo trước

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.1) - Ảnh 2.

Như từ dưới đất chui lên luôn.

Một cơ chế cũ của phép bổ trợ Dịch Chuyển trong mùa giải đầu tiên của LMHT đã bị Riot loại bỏ ngay trong phiên bản 1.21. Hẳn bạn đã quen với việc mỗi lần Dịch Chuyển vào một con mắt trên bản đồ, nó sẽ hiện con mắt đó và hiệu ứng phải không? Tuy nhiên trong những ngày đầu của LMHT thì điều đó hoàn toàn không hề có và bạn có thể dịch chuyển vào một con mắt ở sườn giao tranh mà không ai có thể biết được, khiến bạn xuất hiện như một vị thần và đánh úp tất cả mọi người.

Bạn vẫn có thể dùng kĩ năng di chuyển kể cả khi bị trói

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.1) - Ảnh 3.

Những ngày đầu, trói rồi vẫn có thể sử dụng dịch chuyển cổ học. Ez game?

Điều này cũng đã bị Riot loại khỏi trò chơi ngay từ mùa 1 khi một thay đổi được đưa ra để có thể ngăn những người chơi có thể sử dụng những kỹ năng cơ động khi đang bị trói. Và sự chỉnh sửa này cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến những kỹ năng cơ động trong trò chơi.

Thử nghĩ xem, với một vị tướng kiểu như Kassadin hay Ezreal, nếu chẳng may bị trói thì họ chỉ việc nhẹ nhàng dùng kĩ năng cơ động thoát khỏi thôi, còn gì dễ dàng hơn nữa? Do vậy Riot thiết kế trói trở thành một dạng khống chế cứng hẳn luôn, và kẻ địch chỉ có nước "đứng lại chịu trận"

The Rose’s Pride

Đây là một trong những trang bị được Riot phát triển từ trong giai đoạn beta và được rất nhiều Pháp Sư ưa chuộng ở thời điểm đó. The Rose’s Pride mang đến cho người dùng của nó 52 SMPT và 64 giáp. Trang bị cho pháp sư những lượng giáp cộng thêm của nó còn nhiều hơn cả Áo Choàng Lửa, Khiên Băng Randuin hay Giáp Liệt Sĩ thời điểm hiện tại.

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.1) - Ảnh 4.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải tất cả khi nhắc đến nội tại của The Rose’s Pride. Trang bị này giúp người chơi tạo ra một lớp lá chắn, hấp thụ sát thương của chiêu thức tiếp theo với 200 sát thương (+150% SMPT) trong vòng 4 giây, thời gian hồi là 45 giây. Với The Rose’s Pride, những vị tướng pháp sư đường giữa trở nên... "bất tử". Đặc biệt với những vị tướng như Veigar, lượng giáp tạo ra là… vô hạn.

Không rõ giá thực của trang bị này là bao nhiêu, chỉ biết rằng giá bán lại của nó là 2537 vàng. The Rose’s Pride nhanh chóng bị xóa bỏ khỏi Liên Minh Huyền Thoại bản beta. Sau này, nó được lấy ý tưởng để làm một trang bị khác. Đó chính là Chùy Gai Malmortius.

Tất nhiên, Chùy Gai còn xa mới có thể so sánh với "người đàn anh" của mình trong quá khứ về độ bá đạo. Tuy nhiên, với khả năng công thủ toàn diện, Chùy Gai Malmortius vẫn là một trong những item được yêu thích sử dụng nhất bởi các vị tướng đấu sĩ.

Khiên Đen của Morgana phá được mọi hiệu ứng khống chế

LMHT: Riot đã lỡ tay tạo ra quá nhiều thứ kinh dị, không thể cân bằng đến nỗi phải xóa bỏ (P.1) - Ảnh 5.

 

Trong phiên bản hiện tại, Khiên Đen của Morgana chỉ có tác dụng khi bạn buff kịp thời trước khi hiệu ứng khống chế đến mà thôi. Còn trong quá khứ, chỉ cần bạn buff lên người thôi, Khiên Đen sẽ hoạt động như một cái Thanh Tẩy hay Hòm Bảo Hộ luôn. Quá là bá đạo phải không?

Khả năng này của Khiên Đen đã bị loại bỏ trong mùa 1. Nếu không thì LMHT loạn mất rồi!

Còn tiếp

Theo Trí thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang