Bạn có biết, không chỉ Ma túy mới làm sốc thuốc mà nước tăng lực của các game thủ cũng tiềm ẩn nguy cơ đáng sợ đấy

Như thông tin các bạn đã biết, vào đêm qua 16/9, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra khi có 7 người chết tại lễ hội âm nhạc "Trip to the moon", tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, ngoài 7 người đã tử vong, hiện vẫn còn 5 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng buồn tất cả nạn nhân tử vong đều có phản ứng dương tính với chất ma túy (theo VNExpress).

 

Vụ việc đáng tiếc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác hại của chất kích thích đến cuộc sống, sức khỏe và tính mạng của con người. Đáng ngại hơn, chất kích thích ngày nay không chỉ tồn tại dưới dạng ma túy hay các chất bị cấm, chúng còn đang hiện diện và song hành cùng con người ở rất nhiều mặt của đời sống. Như nước tăng lực mà chúng ta hay sử dụng hàng ngay cũng là một ví dụ điển hình.

Đừng tưởng chỉ có dùng ma túy thì mới bị “sốc thuốc”, nước tăng lực mà game thủ hay uống cũng hoàn toàn có khả năng giết người tương tự - Ảnh 1.

Trong những trận cày rank thâu đêm hay quyết chiến cùng đồng đội, trên bàn các game thủ nhà ta thương có sẵn chai nước tăng lực. Tuy nhiên, đây lại là một thứ chất độc có khả năng cướp đi mạng sống của chúng ta bất kỳ lúc nào.

Như trường hợp của David Allen Cripe, một cậu bé 16 tuổi đến từ tiểu bang South Carolina của Hoa Kỳ đã đột tử vì rối loạn nhịp tim, mặc dù trước giờ chưa từng có tiền sử bệnh. Theo các bác sĩ lý do mà David qua đời là sử dụng quá nhiều chất caffeine có trong nước tăng lực dẫn đến rối loạn nhịp tim và gây ra cái chết. Việc này cũng xảy ra ở Việt Nam, cách đây ít lâu một tài xế taxi đã đột tử vì sử dụng nước tăng lực quá nhiều khi chạy xe khuya. Có lẽ, nhiều người sẽ phải giật mình khi biết rằng đang làm bạn với một kẻ thù giấu mặt mà không hề hay biết.

Về cơ bản, thành phần chủ yếu trong nước tăng lực là caffeine và các loại vitamin, muối khoáng. Trong 1 lon nước tăng lực (khoảng 250-300 ml) thường chứa 50-80 mg caffeine. Lượng caffeine này tương đương với 1 tách cà phê. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cá biệt khi hàm lượng caffeine trong 1 lon nước tăng lực có thể lên đến 300 mg (bằng 4 cốc cà phê bình thường).

Đừng tưởng chỉ có dùng ma túy thì mới bị “sốc thuốc”, nước tăng lực mà game thủ hay uống cũng hoàn toàn có khả năng giết người tương tự - Ảnh 2.

Các chất kích thích và caffeine có trong nước tăng lực với hàm lượng lớn sẽ gây tăng cường áp lực lên tim mạch. Từ đó khiến hệ tim mạch bị ảnh hưởng nặng nề, ít khả năng phòng tránh bệnh, dẫn đến các cơn đau tim và đột quỵ nếu dùng quá nhiều tại một thời điểm. Tương tự như vậy với những bệnh nhân yếu thận, việc tăng cường calo nhanh chóng trong nước tăng lực khiến cơ thể bạn (đặc biệt là thận) phải làm việc với cường độ cao. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại, cơ thể bạn sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi và suy kiệt.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vào năm 2017, nồng độ caffeine trung bình trong máu của những người dùng quá liều dẫn đến tử vong là 180 mg/L. Như vậy, chỉ cần dùng 10 lon nước tăng lực loại mạnh trong 1 ngày, bạn đã tiệm cận đến nguy cơ tử vọng. Tuy nhiên, con số này cũng chỉ mang tính chất tham khảo với những người có sức khỏe bình thường. Đối với những người có tiền sử tim mạch, lượng caffeine dẫn đến tử vọng còn có thể thấp hơn nhiều.

Đừng tưởng chỉ có dùng ma túy thì mới bị “sốc thuốc”, nước tăng lực mà game thủ hay uống cũng hoàn toàn có khả năng giết người tương tự - Ảnh 3.

Caffeine hoàn toàn có thể "giết người" nếu dùng quá liều lượng

Không chỉ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các tình trạng đột tử, nước tăng lực cũng là kẻ thù khiến sức khỏe của người dùng suy giảm. Sử dụng lâu dài với cường đô nhiều, như cách các game thủ chúng ta đang sử dụng thì việc mắc phải bệnh tiểu đường là chuyện khó tránh, chưa kể về lâu dài chúng ta phải đối mặt với các bệnh nặng hơn về gan, về thận. Bạn biết tại sao không, vì nước ngọt chỉ mất có 5 phút để đi xuống ruột và hấp thu vào cơ thể, nhưng hóa chất đọc hại trong nước tăng lực thì không biết được phải mất bao lâu mới tiêu hóa hoàn toàn.

Nhiều người trong chúng ta, sau khi uống nước tăng lực khoảng 1-2 giờ sẽ cảm thấy mệt mỏi, khó thở, chóng mặt nhẹ,… chúng ta nghĩ do cày cuốc quá nhiều, hoặc vì đói, nhưng thực chất là cơ thể đang bị ngộ độc cấp tính. Hiện nay, tại Việt Nam, bệnh tiểu đường đã tăng 200% so với trước đây. Nói bỏ hẳn se rất khỏ, vì vậy một lời khuyên là các bạn nên dùng ít lại, mỗi ngày một chút. Đó chính là biện pháp trước mắt để chúng ta đối mặt với tên sát thủ mang tên nước tăng lực.

Theo Gamek

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Với tên gọi là Fantasy Realm Epic Poem Abyss, các game thủ Genshin Impact sẽ sớm được thử thách các đội hình mà mình đã xây dựng theo chế độ La Hoàn mở rộng mới với nhiều cơ chế khó hơn trước, yêu cầu xây dựng nhiều nhân vật đa dạng hơn bao giờ hết.

Game Online
Lên đầu trang