DOTA và Clash of Clans có thể sẽ bị cấm bởi nó có thể gây ảnh hưởng đến giới trẻ

DOTA và Clash of Clans đang bị cáo buộc là có những ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và có thể sẽ bị cấm trong tương lai

Có lẽ trong cộng đồng DOTA thì chắc hẳn ai cũng biết rằng Philippines được xem là quốc gia sở hữu số lượng người chơi DOTA 2 đông đảo nhất tại Đông Nam Á và thế giới  với rất nhiều những thanh thiếu niên trẻ tham gia thi đấu tại những đội tuyển DOTA 2 có tên tuổi trong khu vực. Nhưng bởi những điều đó cũng kéo theo những hệ lụy khá nghiêm trọng đó là một số ít những game thủ đã quá đắm chìm với game mà có những hành động tiêu cực, bao gồm đánh nhau, trả thù và có cả việc giết người chỉ vì một trận đấu.

DOTA có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ và nó phải bị cấm.... - Ảnh 1.

Những hệ lụy tiêu cực này đã khiến cho giới chức Philippines phải có những suy nghĩ va xem xét về những hệ lụy mà trò chơi này mang lại. Và mới đây nhất thì một thượng nghị sĩ người Philippines có tên Bethsaida Lopez đã mở ra một "cuộc tấn công" nhắm vào 2 tựa game đang thịnh hành ở đảo quốc này là DOTA và Clash of Clans. Theo như bà Lopez nói rằng thì những tựa game như DOTA hay Clash of Clans đang hủy hoại cuộc sống của giới trẻ và thúc đẩy nhiều người trong số họ sống lệch chuẩn đạo đức.

DOTA có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ và nó phải bị cấm.... - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Bethsaida Lopez trong cuộc vận động tranh cử cùa mình

Được biết, đây không phải lần đầu tiên giới chức Philippines tỏ ra lo ngại về trò chơi điện tử nói chung và DOTA nói riêng. Còn nhớ vào năm 2015, Chính quyền quận Salawag tại bang Cavite, Philippines đã đưa ra quyết định cấm mọi hình thức chơi DOTA 2 tại các phòng máy café internet. Lệnh cấm này sau đó đã được gỡ bỏ nhưng nó như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những cái đầu nóng trong việc cân nhắc rõ ràng hành vi ứng sử của mình trước khi gây ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng eSport chân chính.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang