Deadpool 2 mở màn ấn tượng với doanh thu toàn cầu 300 triệu đô-la

Mặc dù không thể đạt được kì vọng 350 triệu đô-la, nhưng con số 300 triệu đô-la trên toàn cầu cũng đủ để chứng tỏ sức hút của gã lính đánh thuê lắm mồm này trong lần quay trở lại

Deadpool 2 đã kết thúc màn ra mắt cuối tuần đầu tiên của mình với một kỉ lục doanh thu phòng vé mới dành cho thể loại phim gắn nhãn R trên thế giới. Với Ryan Reynolds tiếp tục vào vai gã lính đánh thuê lắm mồm, Deadpool 2 đã tiếp nối với phần đầu tiên ra mắt cực kì ấn tượng trong năm 2016, mang về 125 triệu đô-la doanh thu nội địa, và 176,3 triệu đô-la doanh thu quốc tế. Ngoài sự thành công của phần phim đầu tiên, cuộc phiêu lưu lần thứ 2 của Wade Wilson trên màn ảnh rộng còn phải chịu ảnh hưởng bởi Avengers: Infinity War của Marvel, vốn đã thống trị phòng vé kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 4, với tổng doanh thu hiện tại đã nhích lên con số 1,8 tỷ đô-la. Dù vậy, Deadpool 2 vẫn tiến lên phía trước - ngay cả với khả năng bán được ít vé hơn do mức độ đánh giá R của phim - và đã có thắng lợi rõ rệt cho riêng mình. 

"Phim của tui được 300 triệu đô-la trong 3 ngày đầu đó nha Colossus!!!"
"Phim của tui được 300 triệu đô-la trong 3 ngày đầu đó nha Colossus!!!"

Với con số 176,3 triệu đô-la nói trên, Deadpool 2 chính thức vượt mặt phiên bản tiền nhiệm ra mắt năm 2016 ở thị trường quốc tế, đồng thời đánh bại luôn cả bộ phim đã bị Deadpool "đá xéo" ngay khi mở màn phần 2 - Logan ra mắt năm 2017, với 160 triệu đô-la trong 3 ngày công chiếu chính thức đầu tiên. Ngoài ra, Deadpool 2 cũng đã giúp cho 20th Century Fox có được màn ra mắt quốc tế ấn tượng nhất kể từ sau con số 174 triệu đô-la của X-Men: Days of Future Past năm 2014. Một đặc điểm thú vị khác về doanh thu quốc tế của phim là vẫn chưa ra mắt ở thị trường Trung Quốc, mà thay vào đó, kỷ lục của Deadpool 2 đến từ tổng doanh thu hàng đầu của phim từ 81 thị trường quốc tế khác nhau.

Dường như "may mắn" của cô nàng Domino đã ủng hộ cho doanh thu Deadpool 2

Dường như "may mắn" của cô nàng Domino đã ủng hộ cho doanh thu Deadpool 2

Bên ngoài nước Mỹ, Deadpool 2 mang về nhiều tiền nhất ở thị trường Anh quốc, với 18 triệu đô-la, theo sau là Hàn Quốc (17 triệu đô-la) và Nga (11.8 triệu đô-la). Trong khi Deadpool 2 chưa thể vượt qua người tiền nhiệm về mặt doanh thu phòng vé nội địa, Fox vẫn hoàn toàn có lý do để vui mừng trước sự bùng nổ của bộ phim trên thị trường quốc tế. Tổng doanh thu của Deadpool ngày trước là 783,1 triệu đô-la, do đó rất nhiều người đang cùng trông chờ màn vượt mặt của Deadpool 2, khi mà bộ phim có màn ra mắt ấn tượng đến như vậy. Nhưng nếu nhìn vào đối thủ của Deadpool 2 trong tuần này, có lẽ bản thân gã lính đánh thuê cũng phải dè chừng, khi mà Solo: A Star Wars Story sẽ chính thức công chiếu vào thứ sáu tuần này, với doanh thu vé bán trước đã gấp đôi bộ phim Black Panther của Marvel.

Solo: A Star Wars Story sẽ ra mắt cuối tuần này, đối đầu trực tiếp với Deadpool 2
Solo: A Star Wars Story sẽ ra mắt cuối tuần này, đối đầu trực tiếp với Deadpool 2

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang