Mèo mẹ đang mang thai bị 2 thanh niên cho vào máy sấy chịu nóng đến chết khiến CĐM phẫn nộ

Mới đây, 2 thanh niên người Malaysia đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt vì hành động ngược đãi động vật của mình bên trong một cửa hàng giặt là.

Được biết, sự việc đáng lên án này xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng thứ Ba (11/9) và được ghi lại trên camera giám sát của cửa hàng giặt là.

Mèo mẹ đang mang thai bị 2 thanh niên cho vào máy sấy chịu nóng đến chết khiến CĐM phẫn nộ

Ban đầu, đoạn clip được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Hiệp hội Động vật Malaysia, sau đó được chia sẻ bởi rất nhiều tài khoản cá nhân khác.

Đoạn clip dài hơn 3 phút cho thấy hai thanh niên đang giặt quần áo tại cửa hàng giặt là có tên Taman Gombak Ria, và chuẩn bị rời khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một chú mèo đi lạc chui bên dưới gầm bàn, một trong hai người đã nhanh chóng túm lấy con vật tội nghiệp và cho nó vào trong lồng chiếc máy sấy ngay đó rồi đóng cửa lại.


2 thanh niên "tóm" lấy chú mèo tội nghiệp và cho nó vào bên trong lồng máy sấy bên cạnh
2 thanh niên "tóm" lấy chú mèo tội nghiệp và cho nó vào bên trong lồng máy sấy bên cạnh

Sau một hồi nói chuyện với nhau, một thanh niên đã bỏ tiền xu vào máy sấy và nhấn nút cho nó hoạt động mà không hề quan tâm chú mèo tội nghiệp vẫn còn ở bên trong. Hành động độc ác của hai thanh niên không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí họ còn thản nhiên đứng cười đùa trong khi chứng kiến cô mèo tội nghiệp chết dần vì khí nóng bên trong chiếc máy sấy quần áo.

Vị khách tiếp theo của cửa hàng đã bị sốc khi phát hiện chú mèo tội nghiệp nằm chết trong vũng máu lớn bên trong lồng máy sấy và nhanh chóng thông báo cho nhân viên của tiệm giặt là. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra chú mèo tội nghiệp vẫn đang mang thai những đứa con nhỏ trong bụng của nó.


Một trong 2 thanh niên thậm chí còn cho tiền xu vào và bật cho máy khởi động khi chú mèo vẫn bị nhốt bên trong
Một trong 2 thanh niên thậm chí còn cho tiền xu vào và bật cho máy khởi động khi chú mèo vẫn bị nhốt bên trong


2 thanh niên độc ác còn thản nhiên đứng cười nói và nhìn chú mèo nhỏ bị tra tấn đến chết

2 thanh niên độc ác còn thản nhiên đứng cười nói và nhìn chú mèo nhỏ bị tra tấn đến chết

Nhân viên quản lý cửa hàng giặt ủi đã liên lạc với Hiệp hội động vật Malaysia, sau đó phối hợp cùng với cảnh sát địa phương, xem lại camera giám sát bên trong cửa hàng để giúp họ nhanh chóng tìm được và kết tội 2 thanh niên trên.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút được hàng nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành động ngược đãi động vật của 2 thanh niên kia, đồng thời thể hiện sự thương xót với cô mèo nhỏ cùng với những đứa con chưa chào đời của nó.


Cô mèo đáng thương với chiếc bụng bầu cuối cùng đã phải chết trong đau đớn vì hành động độc ác của 2 người thanh niên
Cô mèo đáng thương với chiếc bụng bầu cuối cùng đã phải chết trong đau đớn vì hành động độc ác của 2 người thanh niên

Một người dùng bày tỏ: “Thật là đáng thương biết bao, khi chú mèo cùng với những đứa con của nó chết trong sự đau đớn. Sau anh ta lại có thể ác độc đến như thế chứ".

Một báo cáo của cảnh sát địa phương cho biết 2 thanh niên có thể sẽ bị trừng trị theo Đạo luật Phúc lợi động vật ban hành năm 2015 vì hành vi ngược đãi động vật của mình.

Nguồn: Asia One, World of Buzz

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang