Những câu hỏi tồn đọng lại sau after-credit của Deadpool 2

Bộ phim Deadpool 2 đã công chiếu sớm tại nhiều rạp trên toàn quốc, và chắc hẳn sau After-Credit của phim, đã có không ít câu hỏi được đặt ra

[Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung Deadpool 2, cân nhắc trước khi đọc]

Bộ phim Deadpool 2 đã bắt đầu có những suất chiếu sớm từ tối hôm qua, 15 tháng 5, và đã có một số người hâm mộ trải qua hành trình đi tìm "lý tưởng sống" của thanh niên lầy lội Deadpool. Mạch phim diễn ra với nhiều tình tiết bất ngờ và một cái kết có lẽ là vô cùng viên mãn, nhưng rồi đoạn after-credit của phim xuất hiện và kéo theo đó là hàng loạt những màn "f*** time-line" vô tiền khoáng hậu của chính Deadpool. Kết quả để lại là một loạt các câu hỏi về chính tình trạng của các nhân vật trong phim cũng như tương lai thương hiệu này.

Những câu hỏi tồn đọng lại sau after-credit của Deadpool 2

Liệu sẽ có Deadpool 3?

Đây là câu hỏi đã được người hâm mộ đặt ra từ trước khi Deadpool 2 công chiếu, khi mà Ryan Reynolds từng bỏ ngỏ về khả năng tiếp tục vào vai gã lính đánh thuê lắm mồm này. Nhưng mới đây, trong một cuộc nói chuyện với tờ Lorraine ngay sáng 14 tháng 5, nam diễn viên tiết lộ phần phim thứ ba đang được thực hiện và anh vẫn đang tích cực "cầu khẩn" Hugh Jackman quay trở lại vai Wolverine trong Deadpool 3. Khi được hỏi về khả năng ra mắt phần tiếp theo, Reynold trả lời "Vâng, chúng tôi đã có bộ trang phục. Tôi đã quấy rầy Hugh Jackman hàng tuần để anh ta giương vuốt trở lại." 

Những câu hỏi tồn đọng lại sau after-credit của Deadpool 2 2

Bên cạnh đó, Ryan cũng tiết lộ về niềm tin rằng anh được sinh ra để vào vai gã lính đánh thuê "mồm mép như tép nhảy" này, và tìm hiểu xem cả hai bộ phim sẽ hoạt động như thế nào là một tiến trình chậm rãi. Có lẽ đó là lời giải thích cho việc Deadpool 2 ra mắt sau khi Deadpool tạo nên cơn chấn động phòng vé tận 2 năm. "Nó khá là vô hạn," Reynolds cho biết. "Nó là vai trò mà tôi cảm thấy có đặc quyền nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy mình được sinh ra vì điều đó. Tôi yêu quý Deadpool. Đó là ma thuật của chiếc mặt nạ."

Những câu hỏi tồn đọng lại sau after-credit của Deadpool 2 3

Như vậy, gần như 80% chúng ta sẽ gặp lại Deadpool trong một phần phim tiếp theo - dù chưa biết đến khi nào - và rất, rất nhiều khả năng Hugh Jackman sẽ "chiếu cố" mà quay trở lại với vai trò khách mời trong Deadpool 3, ít nhất là để thanh niên Reynolds không còn làm phiền anh mỗi tuần nữa.

Số phận nhóm X-Force?

Nếu đã xem qua bộ phim, bạn sẽ biết số phận không mấy sáng sủa với nhóm X-Force do Deadpool sáng lập. Mặc cho việc ai cũng nhận thấy có gió lốc cực mạnh, Deadpool vẫn đề nghị cả nhóm nhảy dù để cướp chiếc xe tải chở cậu bé Russell sang nhà tù kiên cố hơn. Kết quả là Deadpool bị mắc kẹt vào một tấm biển quảng cáo và chứng kiến từng thành viên trong nhóm lãnh cái kết "đoản hậu". Gần như chỉ còn mỗi Domino còn sống do khả năng thao túng vận may của mình. Vậy liệu chúng ta có thể gặp lại một nhóm X-Force nào khác trong tương lai?

Năng lực siêu may mắn của cô nàng Domino thể hiện vô cùng rõ nét trên màn ảnh
Năng lực siêu may mắn của cô nàng Domino thể hiện vô cùng rõ nét trên màn ảnh

Trong truyện tranh, có một phiên bản nhóm X-Force khác cũng bị "khai tử" sau khi xuất hiện chưa bao lâu. Cụ thể là trong phiên bản mới của đội siêu chiến binh này trong tập truyện X-Force #116. Chương truyện đó đã khiến cộng đồng người hâm mộ cực kì bất ngờ khi gần như toàn bộ nhân vật mới đều bị giết thẳng tay. Nhưng ở cuối Deadpool 2, chúng ta có thể nhìn thấy một nhóm khá ổn khác có khả năng trở thành X-Force thực thụ: Deadpool, Cable, Domino, Colossus và Fire Fist (Cậu bé Russell được Deadpool giúp đỡ để lùi xa khỏi con đường trở thành sát nhân trong tương lai). Như vậy liệu trong Deadpool 3 nhóm X-Force có trở lại?

Liệu chúng ta có thể có một nhóm X-Force "nghiêm túc" như trong truyện tranh Marvel?
Liệu chúng ta có thể có một nhóm X-Force "nghiêm túc" như trong truyện tranh Marvel?

Juggernaut có trở thành đối thủ chính của Deadpool?

Sau khi bản nhạc chạy ở cuối credit nhắc đến tên Juggernaut bị lộ diện ngay trước khi phim Deadpool 2 ra mắt, thì nay gã dị nhân phản diện này đã chính thức xuất hiện trong phim, và là kẻ mà Russell kết bạn để hỗ trợ cho kế hoạch tiêu diệt ông hiệu trưởng tàn nhẫn ở ngôi trường Essex House. Ở phân đoạn chiến đấu cuối phim, hắn bị Colossus tẩn ra trò, và nhờ vào sự phối hợp của Negasonic Teenager Warhead cùng với cô bạn gái Yukio của mình, cả ba người đã tống tiễn Juggernaut xuống bể nước gần đó, bị giựt điện liên hồi và có lẽ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh trong suốt khoảng thời gian còn lại của phim.

Cần đến sự phối hợp của Colossus, Yukio và Negasonic mới khống chế được Juggernaut

Cần đến sự phối hợp của Colossus, Yukio và Negasonic mới khống chế được Juggernaut

Nhưng rồi khi cả nhóm rời đi, hình ảnh Juggernaut tỉnh lại được chiếu thoáng qua và nếu không để ý bạn sẽ rất dễ bỏ qua. Rõ ràng dòng điện của Yukio dù kết hợp với bể nước cũng chưa đủ để hạ gục tay phản diện siêu khỏe này. Liệu trong tương lai chúng ta có thể nhìn thấy lại Juggernaut trong một bộ phim X-Men khác, hay thậm chí là trở thành phản diện chính của Deadpool 3? Tương lai sẽ trả lời tất cả, đặc biệt là khi Deadpool 3 (nếu có) ra mắt trailer chính thức đầu tiên.

Nhưng cuối Deadpool 2, gã vẫn kịp tỉnh lại khi cả nhóm rời đi
Nhưng cuối Deadpool 2, gã vẫn kịp tỉnh lại khi cả nhóm rời đi

Số phận thật sự của Vanessa?

Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của Deadpool với Vanessa vừa được mở ra ở đầu Deadpool 2 đã ngay lập tức vụt tắt khi một trong số những kẻ xấu đến tấn công Deadpool tại nhà kịp bắn một viên vào tim cô (Khá lạ khi trước đó một loạt đạn xả vào nhà và Vanessa rất nhanh nhẹn núp ra sau ghế salon thì nay cô lại bất ngờ dính đạn). Kết quả là Deadpool rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng và chỉ phần nào được "gỡ gạc" lại khi gia nhập X-Men, sau đó phát hiện ra Russell cùng hàng loạt sự kiện khác dẫn đến kết phim là cứu được không chỉ Russell mà còn cả gia đình của Cable trong tương lai.

Người đẹp mà sao đoản mệnh thế nhỉ?
Người đẹp mà sao đoản mệnh thế nhỉ?

Nhưng điều thú vị là trong đoạn after-credit của phim, Negasonic đã sửa lại thiết bị du hành xuyên thời gian của Cable, và Deadpool nhanh chóng mượn lấy nó. Tuy có nhắc khéo về việc Cable sẽ không tha cho những gì Deadpool định làm, nhưng Negasonic vẫn cho anh mượn và ngay sau đó phát hiện ra sai lầm của mình. Dĩ nhiên Deadpool chẳng hề ngại ngần gì dùng nó để quay về phân đoạn đầu phim, cứu cô bạn gái Vanessa, sau đó lùi tuốt luốt về bộ phim X-Men Origins: Wolverine để "xử" phiên bản lỗi của mình, thậm chí lùi lại cả lúc chính Ryan Reynolds thời trẻ đang ngồi đọc kịch bản Green Latern và ... bắn luôn anh ta. 

Liệu rằng Vanessa có thực sự còn sống? Và cô có thể trở thành Copycat như trong truyện?
Liệu rằng Vanessa có thực sự còn sống? Và cô có thể trở thành Copycat như trong truyện?

Như vậy loại trừ 2 đoạn "ngược dòng sự kiện" phía sau chủ yếu mang tính hài hước, đoạn cứu Vanessa rất có thể đóng vai trò then chốt cho bộ phim Deadpool kế tiếp, khi nó vô tình giúp chúng ta xác định được rằng Vanessa sẽ không chết (Nhưng không rõ nó có áp dụng với dòng thời gian xuyên suốt câu chuyện Deadpool 2 không, hay lại tạo ra một dòng thời gian riêng biệt khác), vậy liệu cô có trở thành Copycat như trong truyện tranh và một số dự đoán của người hâm mộ? Hi vọng rằng Ryan Reynolds và Fox sẽ đi đến quyết định ra mắt Deadpool 3, và chúng ta có thể gặp lại cô nàng bạn gái nóng bỏng này.

Lag.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang