Venom gắn nhãn PG-13 để chung mâm với Spider-Man trong MCU

Mặc dù là bộ phim nói về một trong những ác nhân nổi tiếng nhất vũ trụ Spider-Man, nhưng có vẻ như Sony muốn tạo điều kiện cho Venom có thể xuất hiện trong MCU bằng cách ... gắn nhãn PG-13 cho bộ phim sắp ra mắt của mình

Ở thời điểm hiện tại, Sony có thể đang hợp tác với Marvel Studios khi họ tái khởi động thương hiệu Spider-Man bằng nam diễn viên Tom Holland, nhưng họ vẫn có những kế hoạch riêng cho mình. Việc Spider-Man: Homecoming trở thành một cú hit khổng lồ đã góp phần khiến cho hãng trở nên quan tâm hơn đến việc xây dựng lại Spidey trên màn ảnh rộng, vậy nên họ chọn Tom Hardy vào vai Venom - một bộ phim mà hiện vẫn chưa là một phần trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Đã có những báo cáo mâu thuẫn nhau về việc liệu Venom sẽ tự kết nối với phiên bản Spider-Man của Holland và rộng hơn nữa là MCU hay không. Cũng đã có những tin đồn khẳng định rằng Holland sẽ xuất hiện trong phim với vai trò khách mời, nhưng không có một sự xác nhận nào.

Nhìn anh đáng sợ vậy thôi, chứ anh được gắn nhãn PG-13 đó mấy đứa!
Nhìn anh đáng sợ vậy thôi, chứ anh được gắn nhãn PG-13 đó mấy đứa!

Với việc Spider-Man chưa chắc chắn góp mặt, nhiều người hâm mộ đã hi vọng Sony sẽ gắn nhãn R cho phim Venom, thế nhưng cuối cùng hãng lại lựa chọn gắn nhãn PG-13. Một số người đã phỏng đoán rằng quyết định này được đưa ra để giữ khả năng Venom góp mặt trong MCU của nhà Disney, khi hầu hết các bộ phim siêu anh hùng của Disney đều gắn nhãn PG-13. Theo như Erik Davis từ Fandango chia sẻ về những gì anh nghe được liên quan đến quyết định gắn nhãn PG-13 cho phim Venom của Sony thì dường như nó rất đơn giản: Họ muốn mở ra khả năng Venom và Spider-Man cùng xuất hiện trong tương lai. Davis đã tiết lộ trên Twitter về nguồn tin có được, "Lý do là để Venom và Spider-Man có thể đối mặt với nhau ở một số thời điểm Nếu bộ phim (Venom) gắn nhãn R, rất khó để làm điều đó."

Để hai nhân vật này về chung một nhà, Sony buộc phải hạ mức gắn nhãn cho Venom
Sony quyết định "hạ nhãn" cho Venom để có thể gặp Spider-Man về sau

Nhãn PG-13 chính thức dành cho Venom chắc chắn không phải điều mà người hâm mộ trông chờ, nhưng đó là điều mà Sony hướng đến. Trước đây đã có báo cáo cho rằng họ muốn gắn nhãn PG-13 cho Venom thay vì nhãn R, mặc dù họ vẫn muốn "thúc đẩy những giới hạn" của nhãn PG-13. Toàn bộ điều này đã kết nối với hi vọng của họ trong việc chốt lại Venom và có thể là toàn bộ những bộ phim spin-off mà họ đã lên kế hoạch cho MCU. Ngay cả khi giám đốc Marvel Studios là ông Kevin Feige không thừa nhận công việc của họ, Sony vẫn giữ bản quyền Spider-Man (và chỉ đơn giản là chia sẻ bản quyền cho Marvel Studios), do đó họ hoàn toàn có thể làm những gì họ muốn. 

Người hâm mộ không mấy hài lòng khi biết Venom gắn nhãn PG-13
Người hâm mộ không mấy hài lòng khi biết Venom gắn nhãn PG-13

Nếu như việc gắn nhãn PG-13 cho Venom được thực hiện vì những hi vọng của một vũ trụ điện ảnh rộng lớn hơn, nó vẫn tạo ra câu hỏi: Liệu điều này có phải là một quyết định đúng đắn? Trong khi những dự đoán về doanh thu phòng vé của Venom khá tốt, những con số đó hoàn toàn có thể thay đổi nếu các đánh giá về bộ phim nằm ở mức tiêu cực, và chỉ ra một phiên bản "cải lùi" của nhân vật này. Sony đã "phạm tội" khi đặt một vũ trụ điện ảnh lên trước một bộ phim đơn lẻ, vậy nên hi vọng rằng họ đã học được một bài học.

Quyết định gắn nhãn PG-13 cho Venom của Sony sẽ là đúng hay sai?
Quyết định gắn nhãn PG-13 cho Venom của Sony sẽ là đúng hay sai?

Nếu một Venom PG-13 là những gì tốt nhất cho nhân vật và cho phim, thì khả năng kết hợp với Spider-Man là một phần thưởng bổ sung cho người hâm mộ. Nhưng nếu tiềm năng liên kết đó là động lực đằng sau việc gắn nhãn phim, và thực sự đang làm ảnh hưởng đến nhân vật symbiote anti-hero này, thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội đạt được những ước mơ đó. Chúng ta sẽ sớm biết kết quả khi Venom công chiếu vào tháng 10 tới, qua đó quyết định những khả năng Eddie Brock và Peter Parker gặp nhau trong tương lai.

KL Jackarl
Theo Screenrant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang