Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 2018, đây là kênh phát sóng trực tiếp trên tivi

Bản quyền ASIAD đã có mặt tại Việt Nam, và thật tuyệt vời khi NHM sẽ tiếp cận các diễn biến trực tiếp dễ dàng hơn bao giờ hết với những kênh sóng dưới đây.

Như đã biết, trong ngày hôm qua 20/8, nhiều nguồn tin cho hay 1 đơn vị giấu tên có trụ sở tại miền Bắc sắp chính thức sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Đây rõ ràng là tin rất vui cho toàn thể NHM Việt Nam. Mọi nỗ lực đang được đẩy mạnh ngay tại Indonesia, và nếu không có gì thay đổi, mọi việc sẽ được hoàn tất trong ít giờ tới.

Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 2018, đây là kênh phát sóng trực tiếp trên tivi

Chắc chắn câu hỏi được đặt ra vào lúc này chỉ còn là NHM sẽ theo dõi toàn bộ diễn biến hấp dẫn của ASIAD trên những kênh truyền hình nào, thay vì thường xuyên cập nhật từ VTV như nhiều giải đấu, kỳ đại hội lớn trước đây.

Đầu ngày 21/8, trên trang facebook cá nhân của ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa ra xác nhận, chính VOV là đơn vị đứng ra đàm phán và sắp sở hữu bản quyền ASIAD.

Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 2018, đây là kênh phát sóng trực tiếp trên tivi 2

Theo ông Kỷ, bản quyền lần này về Việt Nam chỉ có giá khoảng 1,7 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với cái giá tin đồn trước đó 15 triệu USD hay hơn thế nữa… Ông cũng xác nhận thêm :”Chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin chính thức”.

Như vậy, từ thời điểm này NHM hoàn toàn có thể yên tâm và chờ đợi ngày ASIAD lên sóng chính thức tại Việt Nam, và nhiều khả năng, tất cả các môn thể thao đặc biệt có diễn biến hấp dẫn của môn bóng đá Nam sẽ được phát sóng thông qua hệ thống truyền hình kỹ thuật số VTC – Đơn vị thuộc quyền sở hữu chính thức của VOV từ năm 2016 (Nhiều khả năng chủ yếu phát trên VTC1 và VTC HD3)

Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 2018, đây là kênh phát sóng trực tiếp trên tivi 3

Vào 19h30 ngày 23/8, U23 Việt Nam sẽ đá trận vòng 1/8 môn bóng đá nam với đối thủ Bahrain, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã lọt vào tứ kết. Trong khi đó, các môn thể thao mà Đoàn Việt Nam có khả năng tranh chấp HCV cũng bước vào tranh tài. Vì thế, nhu cầu theo dõi các môn thi đấu chính thức của Đoàn TTVN tại ASIAD 2018 một cách hợp pháp lớn hơn bao giờ hết.

Bản quyền ASIAD 18 ở Việt Nam thuộc quyền sở hữu của KJSM World Corp. Trước đó, đơn vị này chào bán với mức giá được cho là rất cao và sau nhiều lần đàm phán, VTV không thể tìm được tiếng nói chung với KJSM World Corp.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang