Vũ trụ "John Wick" có thể được mở rộng với "Ballerina"; John Wick có thể gặp "Atomic Blonde"

Hãng Lionsgate nhiều khả năng sẽ thiết lập Vũ trụ Sát thủ John Wick với bộ phim ngoại truyện đầu tiên mang tên "Ballerina". Đồng thời, đạo diễn David Leitch bày tỏ mong muốn kết hợp "John Wick" và "Atomic Blonde".

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, Keanu Reeves đã trở với dòng phim hàng động bằng tác phẩm John Wick (2014). Anh thủ vai một sát thủ kì cựu đã nghỉ hưu. Sau cái chết của người vợ yêu dấu, John Wick chỉ còn lại mỗi chú cún con do vợ để lại làm bầu bạn. Cuộc sống yên bình của John Wick chấm dứt khi chú chó bị một nhóm giang hồ sát hại dã man. Đây chính là phút giây đánh dấu sự trở lại của sát thủ huyền thoại John Wick và lần này, anh thề sẽ tiêu diệt cho bằng được thủ phạm đã hạ sát chú chó của anh và bất kì kẻ nào cản đường.

Với kinh phí ít ỏi chỉ 20 triệu đô, John Wick nhận được vô số lời khen từ giới phê bình và có doanh thu rất tốt tại bảng xếp hạng (88 triệu đô), đủ để hãng Lionsgate bật đèn xanh cho phần 2.

John Wick: Chapter 2 (2017) ra mắt hồi đầu năm xoay quanh những hậu quả mà John Wick đã để lại sau khi anh nghỉ hưu. Bị tước mất mọi tài sản, John Wick bị buộc phải quay trở lại con đường sát thủ một lần nữa. Bộ phim còn giới thiệu với khán một mạng lưới sát thủ với quy mô toàn cầu, đứng đầu là Hội đồng Tối cao. Chapter 2 thu về thành công còn vang dội hơn so với phần 1, với doanh thu 92 triệu đô tại Bắc Mỹ và 169 triệu đô trên toàn cầu.

Vũ trụ John Wick có thể được mở rộng với Ballerina ; John Wick có thể gặp Atomic Blonde

Kế hoạch sản xuất John Wick 3 nhanh chóng được hãng Lionsgate và ê-kíp sản xuất triển khai, dự kiến khép lại câu chuyện về sát thủ John Wick. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hãng Lionsgate sẽ không tiếp tục khai tác thương hiệu John Wick nữa.

Theo tin từ THR, Lionsgate vừa mua lại một kịch bản hành động mang tên Ballerina, kể về hành trình báo thù những kẻ đã sát hại gia đình của một nữ sát thủ. Không những thế, nguồn tin của THR còn cho hay hãng phim dự tính sẽ thay đổi một số chi tiết trong kịch bản để đưa Ballerina vào chung một thế giới với John Wick. Nếu thông tin này chính xác, Ballerina sẽ trở thành bộ phim ngoại truyện đầu tiên của Vũ trụ Sát thủ John Wick.

Thú vị hơn, trong cuộc phỏng vấn gần đây với Screen Rant, đạo diễn David Leitch của Atomic Blonde và phần phim John Wick đầu tiên cho biết ông rất sẵn sàng kết hợp 2 bộ phim này với nhau. Ông chia sẻ:

Điều này sẽ vô cùng tuyệt vời! Người ta cứ liên tục hỏi tôi về điều này. Tôi rất sẵn sàng thực hiện một bộ phim như vậy. Có thể câu chuyện của phim sẽ là màn hợp tác hoặc đối đầu giữa hai nhân vật của Charlize và Keanu.

Vũ trụ John Wick có thể được mở rộng với Ballerina ; John Wick có thể gặp Atomic Blonde  2

Với câu chuyện về nữ đặc vụ MI6 kì cựu Lorraine Broughton (Charlize Theron thủ vai), Atomic Blonde hoàn toàn có đủ chất liệu để tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa thế giới điệp viên và tổ chức sát thủ trong John Wick. Tuy nhiên trở ngại duy nhất là Atomic Blonde lấy bối cảnh vào năm 1989 còn John Wick lại là một sát thủ ở thời hiện đại.

Nếu 2 nhân vật này gặp nhau, bối cảnh có thể là ở quá khứ, lúc John Wick mới chỉ bắt đầu sự nghiệp sát thủ còn Lorraine Broughton đã là một điệp viên dày dạn kinh nghiệm. Ngoài ra, dù được 2 hãng khác nhau phát hành nhưng cả Atomic Blonde lẫn John Wick đều được sản xuất bởi 87eleven, công ty được thành lập bới chính David Leitch và Chad Stahelski. Nên nếu muốn, đạo diễn David Leitch hoàn toàn có thể thực hiện được dự án này.

Bên cạnh đó, hãng Lionsgate cũng đang muốn mở rộng Vũ trụ Sát thủ ra cả màn ảnh nhỏ bằng series mang tên The Continental, kể về cách thức thế giới sát thủ vận hành với bối cảnh trung tâm là hệ thống khách sạn Continental trứ danh, nơi  được những sát thủ khét tiếng từ khắp nơi chọn làm chỗ tá túc.

Atomic Blonde sẽ chính thức ra rạp từ ngày 28/7/2017.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang