Toàn cảnh nền điện ảnh năm 2018, khi người da màu và nhóm thiểu số lên ngôi, những bê bối trong quá khứ bị phơi bày

Nền điện ảnh năm 2018 trải qua rất nhiều những thay đổi, đáng nói nhất đó chính là sự vươn lên của những diễn viên da màu và nhóm thiểu số trong những bom tấn Hollywood.

Năm 2018 lại là một năm đánh dấu sự thành cộng vượt bậc của ngành điện ảnh thế giới với rất nhiều những bom tấn được ra mắt cùng với tổng doanh thu lên đến 10 tỷ USD. Tuy nhiên điểm nhấn của nền công nghiệp điện ảnh Hollywood trong một năm vừa qua chính là việc tôn vinh những nhóm thiểu số, điển hình chính là sự thành công của Black Panther, Crazy Rich Asians hay sự lớn mạnh của phong trào #MeToo.

1. Nữ quyền lên ngôi, người da màu lên tiếng

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 1.

Cũng tại đây, Oprah Winfrey đã có bài phát biểu lịch sử hướng tới một ngày "không ai phải nói "Tôi cũng thế!" lần nào nữa".

Tại sự kiện điện ảnh Oscar 2018, không chỉ có thông điệp #MeToo được xướng lên, mà còn có cả chiến dịch Time's Up! với ba nạn nhân của  yêu râu xanh" Harvey Weinstein là Ashley Judd, Annabella Sciorra và Salma Hayek cùng có mặt trên sân khấu, vạch trần những góc xấu xí nhất của Hollywood. Frances McDormand, chủ nhân của chiếc tượng vàng trong hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất đã cùng đứng đó, ngay trong khán phòng nói lên niềm hy vọng của mình sẽ không một ai bị bỏ lại, rằng tất cả hãy cùng nhau kể về câu chuyện của mình.

Điện ảnh 2018 cũng không bỏ rơi người phụ nữ khi hàng loạt tác phẩm khai thác các góc cạnh nhân vật nữ từ bà mẹ (A Quiet Place,  Mamma Mia! Here We Go Again), goá phụ (Widows), đả nữ (Tomb Raider) hay thậm chí là sát nhân (A Simple Favor).

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 2.

Những goá phụ bất hạnh và mạnh mẽ trong "Widows"

Cộng đồng làm phim da màu cũng đã đạt được rất nhiều những vinh quang và thành công trong năm 2018 vừa qua, nổi trội nhất đó chính là siêu phẩm Black Panther và Crazy Rich Asians khi trở thành những hiện tượng phòng vé, thay đổi chính cái nhìn của Hollywood về mình. Nếu như Black Panther là tiếng nói mạnh mẽ của người da đen trong một tác phẩm siêu anh hùng in đậm dấu ấn văn hoá châu Phi, thì Crazy Rich Asians lại được lòng khán giả Âu Mỹ khi thay đổi quan niệm về người gốc Á trên màn ảnh.

Trước đây, người ta chỉ biết tới người gốc Á đại diện cho những nhân vật mọt sách, cổ hủ, lạc hậu thì nay khán giả Tây phương được chứng kiến một cuộc sống xa xỉ của người châu Á khác xa với những gì họ tưởng tượng.

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 3.

"Crazy Rich Asians" góp phần thay đổi góc nhìn của Tây phương về người châu Á.

2. Siêu anh hùng tiếp tục thống trị màn ảnh rộng

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 4.

Avengers: Infinity War trở thành bom tấn đáng xem nhất tại phòng vé trong năm 2018 qua với doanh thu lên đến 2 tỷ USD (nguồn ảnh: Google)

Dù biết bao nhiêu năm trôi qua nhưng cơn sốt siêu anh hùng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt tại các phòng vé. Hàng loạt những tựa phim bom tấn về siêu anh hùng và phản anh hùng lần lượt đổ bộ tại các rạp, đang nói nhất chúng ta có thể kể đến bom tấn Avengers: Infinity War khi phá vỡ hàng loạt những kỷ lục về doanh thu và đem về hơn hơn 2 tỉ USD trên toàn cầu.Theo sau là những phim riêng đến từ Sony, Marvel, DC lần lượt chiếm lĩnh những bảng xếp hạng của các tháng trong năm, thu hút một lượng lớn những khán giả yêu thích siêu anh hùng mới thấy được rằng, thời đại hoàng kim của các siêu anh hùng vẫn chưa chấm dứt mà còn có dấu hiện tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 5.

Một loạt những bom tấn siêu anh hùng đã và sẽ ra mắt trong tương lai

Deadpool 2  thì trở thành phần phim hài hậu truyện 18+ có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 700 triệu USD, Black Panther thì cán mốc 1 tỉ đô đầy hoành tráng. Bom tấn siêu anh hùng của nhà DC Aquaman kể từ khi ra mắt vào tháng 12 đã nhanh chóng trở thành phim riêng siêu anh hùng có doanh thu cao nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Tất nhiên, không thể không nhắc tới bất ngờ mang tên  Venom  khi đại thắng phòng vé thu về ngót nghét hơn 850 triệu USD dù chịu khen chê lẫn lộn từ giới phê bình.

Mảng phim hoạt hình siêu anh hùng cũng đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng với 2 bom tấn là The Incredibles 2  và  Spider-Man: Into the Spider-Verse và cả 2 đều tỏa sáng ngay khi vừa ra mắt. Gia Đình Siêu Nhân 2 là một sự tái xuất ngoạn mục sau 14 năm vắng bóng. Trong khi đó thì những diễn biến trong Người Nhện lại trở nên thú vị và mới mẻ hơn bao giờ hết khi trao cho siêu anh hùng này một danh phận mới, một cậu bé người da màu với cái tên Miles Morales.

3. Một năm ăn nên làm ra của Netflix

Dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflx cũng đã có một năm ăn nên làm ra khi có hơn 131 triệu người dùng cùng với doanh thu đạt 4 tỉ USD trong năm qua, tổng giá trị của hãng tình đến tháng 10 năm 2018 đã là 131 tỷ USD. Hiện Netfilx vẫn còn đến 2 năm để để vẫy vùng như cái tên độc quyền của dịch vụ truyền hình trực tuyến trước khi các ông lớn khác như Disney hay Apple nhảy vào cuộc chơi.

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 6.

Một năm vô cùng thành công đối với dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix (nguồn hình: Youtube)

Trong năm qua Netflix đã không ngừng bổ sung một lượng lớn đầu phim vào kho phim của mình, mặt khác phát triển hàng loạt series và phim gốc với chất lượng mà nhiều studio Hollywood phải "chống mắt lên mà nhìn". Chỉ riêng trong năm 2018, hãng này đã cho ra hàng loạt phim gốc thành công như  The Haunting of Hill House , To All the Boys I've Loved Before, Roma (ứng cử viên lớn của Oscar cho phim nước ngoài) hay The Ballad of Buster Scruggs, hợp tác cùng nhiều nhà làm phim đình đám như Alfonso Cuarón hay anh em nhà Coen.

Ở hạng mục truyền hình chỉ trong năm 2018, Netflix đã "vơ vét" được hơn 112 giải Emmy – cắt đứt mạch thống trị kéo dài 17 năm của đài HBO . Tại các sự kiện điện ảnh lớn như Oscar hay Quả Cầu Vàng, dịch vụ này cũng đã nhòm ngó tới các hạng mục giải thưởng, không che giấu mục tiêu trở thành một ông lớn thống trị cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, vô hình trung làm mờ đi ranh giới giữa hai thể loại này.

4. Những cái tên vạ miệng vì mạng xã hội và cuộc khủng hoảng MC của Oscar

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 7.

2018 cũng chứng kiến sự ra đi của đạo diễn James Gunn khỏi chiếc ghế chỉ đạo cho Guardians of the Galaxy Vol. 3, đẩy bộ phim vào tương lai mờ mịt khi tài năng này bị "đào mộ" những bài đăng có ý xúc phạm người đồng tính và đùa cợt về cưỡng bức trên Twitter từ gần 10 năm trước.

Những lời xin lỗi đã không giúp Gunn thoát khỏi bản án đuổi việc của Disney, dẫn tới việc đạo diễn này đầu quân cho DC. Quyết định của Disney đã dấy lên làn sóng tranh cãi bao trùm mạng xã hội, khi dàn diễn viên của Guardians of the Galaxy cùng fan đã khẩn thiết mong muốn Nhà Chuột rút lại quyết định này nhưng không ăn thua.

Một trường hợp tương tự đã diễn ra vào dịp cuối năm khi danh hài Kevin Hart cũng bị phơi bày những tweet kỳ thị người đồng tính ngay sau khi anh công bố việc mình sẽ trở thành MC chính cho Oscar 2019. Dù chúng đều là những bài đăng cũ từ 7 năm về trước nhưng điều này vẫn gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng LGBT, khiến Viện Hàn Lâm ra tối hậu thư yêu cầu Hart xin lỗi công khai nếu không sẽ loại anh khỏi vị trí dẫn chương trình. Kevin Hart đã từ chối, sau đó tự rút khỏi vai trò MC và… xin lỗi tất cả.

Toàn cảnh điện ảnh Hollywood 2018: Siêu anh hùng tiếp tục thống trị, năm của nhóm thiểu số và nữ quyền - Ảnh 8.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong 2 ngày chóng vánh, khiến cộng đồng vừa bàng hoàng vừa bối rối.

Việc Oscar thông báo MC vào thời điểm này đã là muộn so với thông lệ hằng năm, nay lại thêm "sao quả tạ" Kevin Hart khiến Viện Hàn Lâm càng thêm đau đầu. Đúng là dẫn chương trình Oscar giờ đây là công việc mà chẳng ai muốn làm bởi bạn sẽ bị soi mói vào đời tư cả chục năm về trước và thậm chí sự nghiệp có thể đổ bể nếu người ta tìm ra thứ gì đó.

Phương án mà ban tổ chức đang suy tính? Không cần MC chính luôn! Rất có thể Oscar năm sau chúng ta sẽ được chứng kiến một đêm trao giải vắng bóng dẫn chương trình chính mà chỉ là màn tung hứng của những người công bố giải – đủ ngắn để không xúc phạm bất cứ ai.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang