San Diego Comic-Con: Terminator Dark Fate sẽ gắn nhãn R

Sau hai phần phim Salvation và Genisys gắn nhãn PG-13 với kết quả không mấy hấp dẫn, dường như Terminator: Dark Fate sẽ mang trở lại bầu không khí bạo lực của bộ ba phim "Kẻ hủy diệt" đầu tiên

Tim Miller, đạo diễn bộ phim Terminator: Dark Fate xác nhận bộ phim sẽ được gắn nhãn R. Thương hiệu khoa học - viễn tưởng nổi tiếng này sẽ quay trở lại vào mùa thu năm nay, với phần phim mới đóng vai trò phần tiếp theo của Terminator 2: Judgment Day - loại bỏ các sự kiện của ba phần phim trước - Rise of The Machine, Salvation và Genisys. Trong khi Dark Fate mang đến một dàn nhân vật hoàn toàn mới có tiềm năng gánh vác thương hiệu này phát triển (Nếu phim thành công đủ để bảo đảm cho các phần sau), có rất nhiều lời bàn tán xoay quanh sự tái hợp của hai ngôi sao kì cựu: Linda Hamilton vào vai Sarah Connor và Arnold Schwarzenegger vào vai Terminator.

San Diego Comic-Con: Terminator Dark Fate sẽ gắn nhãn R

Nếu sự hội ngộ của hai diễn viên lừng danh đã tạo nên thành công cho thương hiệu Terminator chưa đủ hấp dẫn người xem, thì có lẽ việc James Cameron chính thức quay trở lại thương hiệu mà ông mở ra vào năm 1984 sẽ là cú chốt hạ nhiều người mong chờ nhất. Cameron hiện đang khá bận rộn với các phần tiếp theo của Avatar, nhưng ông vẫn là nhà sản xuất cho Dark Fate. Điều này khiến nhiều người hâm mộ lâu năm hi vọng về sự tái hiện lại mức độ bạo lực của thương hiệu Terminator ngày trước. Trong buổi họp báo giới thiệu về Terminator: Dark Fate tại sự kiện San Diego Comic-Con 2019, đạo diễn Miller tuyên bố bộ phim sẽ được gắn nhãn "R", và sẽ là một sự "thiếu tôn trọng" nếu nó không được như vậy.

San Diego Comic-Con: Terminator Dark Fate sẽ gắn nhãn R 2

"Đó là vì người hâm mộ muốn nó, họ đã cảm thấy điều đó, rằng trong DNA của Terminator là một bộ phim nhãn R, thế nên nếu không làm như vậy, đó sẽ là sự thiếu tôn trọng với cội nguồn của thương hiệu." Ông chia sẻ. Ba phần phim đầu tiên đều gắn nhãn R, nhưng Salvation và Genisys lại nhắm tới nhóm đối tượng rộng rãi hơn bằng cách hạ tiêu chuẩn xuống PG-13, và rõ ràng đã mang lại hiệu quả không như mong đợi. Cả hai phần đều mang hi vọng khởi đầu seri riêng, nhưng nhanh chóng vấp ngã sau khi ra mắt. Dĩ nhiên mác PG-13 chẳng phải nguyên nhân duy nhất khiến hai bộ phim nói trên không đạt kì vọng, nhưng nó cũng không làm chúng tốt hơn.

San Diego Comic-Con: Terminator Dark Fate sẽ gắn nhãn R 3

Đạo diễn Miller thực sự muốn vinh danh sự khởi đầu của thương hiệu Terminator, và ông có lý do để làm điều đó. Deadpool có thể xem là một minh chứng cụ thể về thành công của một bộ phim gắn nhãn R mang lại (Và cũng do Tim Miller làm đạo diễn). Dĩ nhiên hai thương hiệu đều có sự khác nhau về nhịp điệu, nhưng Dark Fate chắc chắn sẽ cần đến rất nhiều phân đoạn hành động bạo lực, đẫm máu.

San Diego Comic-Con: Terminator Dark Fate sẽ gắn nhãn R 4

Dù vậy, có thể bộ phim không nhất thiết phải quay về hình thức mà nhiều người hâm mộ Terminator mong chờ khi ra mắt vào tháng 11 năm nay. Rise of the Machine đã từng gắn nhãn R, và cuối cùng lại không đáp ứng được sự kì vọng. Với chất lượng mà hai phần Terminator gần đây nhất mang lại, khán giả cần nhìn thấy kết quả chính xác, trước khi hào hứng quá đà. Phim sẽ công chiếu vào ngày 1 tháng 11.

KL Jackarl

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang