'Vu quy đại náo': Khi hội ế hành nghề tổ chức tiệc cưới và những cái kết trầm trồ!

Vu quy Đại náo là một bất ngờ thú vị trong làng điện ảnh Việt Nam đầu năm 2019, mang đến những tình tiết đáng yêu, sự hiện đại thú vị cho những đám cưới truyền thống của làng quê Việt

Xem thêm: Đại náo Vu quy cùng Ngọc Trinh, Diệu Nhi và hội bạn thân

Xưa nay, cưới xin vốn luôn là chuyện trọng đại của đời người, song thực tế chảy trôi, những người trẻ hiện đại lại sợ yêu, ngại cưới bởi nhiều lý do. Xoay quanh ba người bạn thân cùng hành trình thoát "ế" của họ, Vu quy Đại náo mang đến màn ảnh rộng bức tranh đám cưới miền Tây rộn ràng, nhiều màu sắc, đồng thời kí gửi nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Trang (Ngọc Trinh), Hiền (Diệu Nhi) và Hoàng (La Thành) là ba người bạn thân thiết, cùng lớn lên tại một miền quê trù phú. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, bị gia đình ra sức thúc ép thành gia lập thất nhưng khổ nỗi họ từng "thề thốt" sẽ ế cùng nhau từ khi còn là học sinh cấp ba. Quyết tâm giữ vững lời thề, cả ba quyết bỏ nhà ra đi để tạm gác lại chuyện cưới xin.


Trailer Vu quy Đại náo

Trẻ tuổi, bốc đồng song họ hoàn toàn là những con người tài năng. Được sự giúp sức của dì Hai (Việt Hương), Trang, HiềnHoàng đã chung tay tổ chức các tiệc cưới miệt vườn giá rẻ để trang trải cuộc sống. Trên hành trình đó, họ gặp được chàng ca sĩ điển trai - Tài (Hồ Vĩnh Anh) và kết nạp anh chàng vào hội ế. Cứ thế, chuỗi ngày ý nghĩa và giàu cảm xúc của họ diễn ra, dẫu ngắn ngủi nhưng tất cả đã có riêng cho mình đoạn đời thật đẹp. Với người Á Đông, quan niệm hôn nhân luôn gắn liền với những lễ nghi và sự trịnh trọng, cầu kì. Tuy nhiên ở Vu quy Đại náo của đạo diễn Lê Thiện Viễn, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những hôn lễ có một không hai. Không đặt nặng yêu cầu về hình thức, hôn nhân là chuyện của hai người thì tiệc cưới cũng chỉ cần khiến cô dâu, chú rể và gia đình cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được.

'Vu quy đại náo': Khi hội ế hành nghề tổ chức tiệc cưới và những cái kết trầm trồ!
Muôn vẻ hôn lễ trong Vu quy Đại náo

Dựa trên những tiêu chí thực tế đó, hội bạn đã cùng nhau góp sức vào những đám cưới để ngày vui của đôi vợ chồng thêm đẹp và ý nghĩa. Không phải nhà hàng sang trọng, không có những lễ nghi cầu kì, không quá đắt đỏ về chi phí tổ chức, song những cặp đôi tìm đến dịch vụ tổ chức tiệc cưới củ bốn con người trẻ tuổi đều có niềm vui trọn vẹn dẫu gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Không chỉ tạo niềm vui cho người khác, sau mỗi hôn lễ mỗi người trong số họ đều có riêng cho mình nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn, biết suy nghĩ cho người khác và thận trọng trong suy nghĩ, những chàng trai cô gái sau tất cả va vấp đã lại yêu và được yêu đúng nghĩa. Sợ yêu, ngại cưới, thích tự do nhưng khi gặp đúng người họ đã khai mở con tim mình, yêu mãnh liệt như chưa từng sợ hãi.

'Vu quy đại náo': Khi hội ế hành nghề tổ chức tiệc cưới và những cái kết trầm trồ! 2
Đan xen những đám cưới truyền thống

Sau Vòng eo 56, Ngọc Trinh trở lại màn ảnh với một khuôn diện mới lạ và khác biệt. Chỉn chu hơn trong cách diễn, hóa thân vào nhân vật một cách chừng mực và chỉn chu, cô nàng ít nhiều để lại tượng đẹp trong lòng công chúng. Riêng về Diệu Nhi, từ sau Ngày mai Mai cưới - bộ phim được đánh giá không quá nổi trội thì nữ diễn viên đã có vai diễn quá thành công trong Vu quy Đại náo. Duyên dáng, hài hước và chừng mực, Diệu Nhi là một trong những tác nhân tạo nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Còn La Thành, nhân vật Hoàng của anh tương đối tròn trịa khi tâm lý biến chuyển "match" với tiến trình câu chuyện, cho người xem thấy được sự điềm tĩnh cần thiết, dung hòa với tính cách của Diệu Nhi. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ xem, dễ cảm.

'Vu quy đại náo': Khi hội ế hành nghề tổ chức tiệc cưới và những cái kết trầm trồ! 3
Cả ba nhân vật tạo nên một tổng thể hài hòa

Phim được công chiếu trên toàn quốc từ 22/02/2019.

Cocaine
LagVN

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang