Âm Dương Sư: Hướng dẫn PBBM Youko Yêu Hồ với đội hình đơn giản nhất

Là một phó bản bí mật khá đơn giản với một chút cơ chế nhỏ cần lưu ý, hãy cùng bài viết sau đây tìm hiểu đội hình và cách vượt qua phó bản Yêu Hồ Youko từ tầng 1 - 10 nhé.

Âm Dương Sư: Hướng dẫn PBBM Youko Yêu Hồ với đội hình đơn giản nhất

Phần thưởng

Phần thưởng chính trong phó bản bí mật (PBBM) Yêu Hồ Youko cũng không có gì khác biệt như sau:

  • Tầng 1 - 7: Khuyết Ngọc/Vàng/bùa (xài buff tăng vàng ở các tầng 2 4 6)
  • Tầng 8: Bùa tiếp
  • Tầng 9: Da đen
  • Tầng 10: Skin Cáo đen đẹp lồng lộn

Cơ Chế Phó Bản Bí Mật Youko

Được hệ thống đánh giá chỉ có 3 sao thôi nên PBBM Youko cũng thật sự không khó lắm. Với team cơ bản, thức thần phù hợp và nhân phẩm tốt không để cáo quạt nhiều quá thì bạn sẽ sớm clear ngay PBBM này.

Cơ chế từ 1 - 7:

Không có gì đáng nói, mọi quái nhỏ + Boss đều đánh như clear map thông thường. Nhanh nhất chắc là 2 Tốc 2 dame 1 lửa là đẹp.

Cơ chế tầng 8

  • Boss sẽ có thêm 1 chiêu "quyến rũ" để gây Mị Yêu lên thức thần nữa trong team. Nếu team không có nữ, mỗi đợt quạt chiêu của Boss sẽ tăng thêm 20% tỉ lệ quạt phát tiếp theo của boss.
  • Với cơ chế ở tầng này, bạn cần đặt vào đội hình ít nhất 1 thức thần nữ (khuyến cáo nên là 1 trong 3 thức thần cho lửa: Tre, Truy Nguyệt hoặc Tọa). Lý tưởng nhất vẫn là để Tre dính Mị Yêu, nếu team nghèo thì tọa cũng không sao.

Âm Dương Sư: Hướng dẫn PBBM Youko Yêu Hồ với đội hình đơn giản nhất 2

  • Luôn ưu tiên dồn dame vào giết boss đầu tiên vì boss không trâu mà càng để lâu càng nguy hiểm

Cơ chế tầng 9

  • Ở đầu trận, 1 thức thần ngẫu nhiên trong team sẽ nhận được buff đặc biệt của boss liên kết máu của cả 2. Ở đầu màn 3, máu của boss sẽ bằng máu của thức thần có buff liên kết.
  • Nếu thức thần có buff chết thì boss sẽ hồi lại 100% máu. Nếu boss chết, thức thần có buff sẽ còn lại bằng số máu ở lượt cuối cùng trước khi boss chết.

Âm Dương Sư: Hướng dẫn PBBM Youko Yêu Hồ với đội hình đơn giản nhất 3

  • Mark tăng tỉ lệ: Khi nhận sát thương từ boss, mục tiêu sẽ nhận 1 debuff tăng 10% tỉ lệ quạt của boss, tối đa 5 tầng. Nếu nhận 5 tầng đủ thì tỉ lệ quạt của boss sẽ thành 100%, đồng nghĩa với việc quạt mục tiêu tới chết.
  • Luôn ưu tiên dồn dame vào giết boss đầu tiên vì boss không trâu mà càng để lâu càng nguy hiểm, đặc biệt với mark tăng tỉ lệ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn PBBM Youko Yêu Hồ với đội hình đơn giản nhất 4

Cơ chế tầng 10

  • Ngủ sâu: Nếu tới lượt lính của boss mà không thể hành động (do khống chế các kiểu), boss sẽ quạt chiêu random vào 1 mục tiêu
  • Mark tăng tỉ lệ: Giống tầng 9
  • Luôn ưu tiên dồn dame vào giết boss đầu tiên vì boss không trâu mà càng để lâu càng nguy hiểm, đặc biệt với mark tăng tỉ lệ

Âm Dương Sư: Hướng dẫn PBBM Youko Yêu Hồ với đội hình đơn giản nhất 5

Đội hình đề nghị

Đội hình 1: Phản đòn chuẩn an toàn

  • Seimei: Bùa Công + Khiên
  • Sò (Địa Tạng)
  • Inugami (Châm Nữ)
  • Tửu (Châm Nữ)
  • Tre (Bạng Tinh/Địa Tạng)
  • Liên (Mộc Mị/Địa Tạng/Chiêu Tài) - Không nhận sát thương từ đánh thường của boss sẽ không bị dính mark tăng tỉ lệ
  • Điểu (Châm nữ) nếu không dùng Liên

Đội hình 2: Phản đòn với Trậm điên

Đội hình này hơi tà đạo với 1 sò và 4 Trậm (Tranh), bắn khá đau nhưng cũng rất mạo hiểm. Chỉ dành cho đại thần

Lưu ý: PBBM này không thể dùng team tà đạo full Thố để kéo tốc do tầng boss nào cũng có Lúa bắn nội tại, Thố nhảy chỉ có ăn tên vào mặt thôi...

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang