PS5 tiếp tục bị nhắm đến: Hacker tuyên bố bẻ khóa firmware 14.10
Chỉ vài tuần sau khi lỗ hổng Relapse được công bố, một nhà phát triển Hàn Quốc tuyên bố đã vượt qua cơ chế bảo vệ trên firmware 14.10 của PlayStation 5. Tuy nhiên, việc khai thác được kernel chưa đồng nghĩa hacker đã có thể bẻ khóa hoàn toàn hệ máy hoặc chạy game trái phép như trước.
Hacker tuyên bố khai thác được firmware PS5 mới nhất
Sony tiếp tục đối mặt với những nỗ lực tìm kiếm và khai thác lỗ hổng bảo mật trên PlayStation 5. Mới đây, nhà phát triển có biệt danh Gezinе đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội X, cho thấy quyền truy cập vào menu debug của PS5 trên firmware 14.10.
Đây là giao diện thường không thể truy cập trong điều kiện sử dụng thông thường, được cho là đòi hỏi quyền kiểm soát ở cấp kernel của hệ điều hành. Theo tuyên bố từ nhà phát triển, phát hiện này cho thấy các biện pháp bảo vệ trên bản firmware mới của Sony có thể tiếp tục bị vượt qua.
Thông tin xuất hiện chỉ vài tuần sau khi lỗ hổng Relapse thu hút sự chú ý của cộng đồng nghiên cứu bảo mật và jailbreak PS5. Relapse được cho là ảnh hưởng đến nhiều phiên bản firmware, mở ra khả năng giải mã dữ liệu trò chơi và thực thi phần mềm trên những hệ máy đáp ứng điều kiện khai thác.
Sony sau đó phát hành firmware 14.10 nhằm khắc phục lỗ hổng này. Tuy nhiên, tuyên bố mới từ Gezine cho thấy cuộc đua giữa nhà sản xuất và cộng đồng khai thác bảo mật vẫn chưa kết thúc.
Dù vậy, cần phân biệt giữa việc có thể khai thác một lỗ hổng và khả năng bẻ khóa hoàn chỉnh hệ máy. Đoạn video được chia sẻ chưa đủ để xác nhận mọi chức năng mà cộng đồng jailbreak mong đợi đều hoạt động trên firmware 14.10.
Có quyền kernel chưa đồng nghĩa bẻ khóa hoàn toàn PS5
Theo giải thích của Gezine, ngay cả khi một lỗ hổng kernel hoạt động, điều đó cũng không bảo đảm các phương pháp sao chép và chạy game từng được sử dụng trên firmware cũ vẫn tiếp tục hiệu quả.
Nhà phát triển cho rằng hacker có thể cần thêm một lỗ hổng ở cấp hypervisor để tiếp tục vượt qua các lớp bảo vệ trên những máy PS5 đã cập nhật firmware mới. Hypervisor là thành phần có quyền kiểm soát ở mức thấp hơn hệ điều hành thông thường, đóng vai trò quan trọng trong việc cô lập và bảo vệ các tài nguyên hệ thống.
Điều này đồng nghĩa phát hiện mới, nếu được xác minh, vẫn có thể chỉ là một bước trong quá trình tìm cách kiểm soát hoàn toàn PS5. Khả năng thực thi mã ở cấp kernel không tự động mở đường cho việc cài đặt mọi phần mềm không được Sony cấp phép, cũng không đồng nghĩa các bản sao game có thể chạy ổn định.
Trong khi đó, những máy PS5 đang sử dụng firmware cũ có thể vẫn duy trì khả năng khai thác các lỗ hổng chưa được vá. Việc cập nhật firmware vì thế tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với người dùng quan tâm đến jailbreak, dù sử dụng phiên bản cũ cũng đồng nghĩa phải cân nhắc các tính năng và bản vá bảo mật mới.
Firmware PS5 có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chơi GTA VI
Diễn biến này càng thu hút sự chú ý khi Grand Theft Auto VI đang đến gần ngày phát hành dự kiến. Theo các thông tin được dẫn lại trong bài viết gốc, firmware 14.10 được cho là có liên quan đến yêu cầu chạy bom tấn mới của Rockstar trên PS5.
GTA VI dự kiến phát hành trên PlayStation 5 và Xbox Series vào ngày 19/11/2026, trong khi phiên bản PC được cho là chưa ra mắt cùng thời điểm. Trò chơi cũng được kỳ vọng tạo ra doanh số lớn, khiến khả năng khai thác những hệ máy tương thích trở thành chủ đề được cộng đồng quan tâm.
Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin để khẳng định lỗ hổng mà Gezine đề cập sẽ cho phép chạy GTA VI trên PS5 đã jailbreak hoặc giúp người dùng vượt qua các yêu cầu firmware của trò chơi. Đây vẫn là hai vấn đề riêng biệt, cần thêm bằng chứng kỹ thuật để xác nhận.
Ở thời điểm hiện tại, tuyên bố về firmware 14.10 cho thấy nỗ lực nghiên cứu bảo mật PS5 vẫn đang tiếp diễn. Nhưng để xác định mức độ ảnh hưởng thực tế, cộng đồng sẽ cần thêm thông tin về phương thức khai thác, khả năng tái hiện và những giới hạn mà lỗ hổng này gặp phải.
Bài cùng chuyên mục