Xiaomi đổ lỗi chi phí lưu trữ tăng cao cho việc đội giá Redmi K90
Việc Xiaomi chọn đổ lỗi chủ yếu cho bộ nhớ, trong khi vẫn có khả năng chiết khấu mạnh ngay sau đó, khiến lý lẽ của hãng phần nào bị lu mờ.
Chủ tịch Xiaomi, ông Lu Weibing, mới đây đã lên tiếng phản bác các chỉ trích liên quan đến mức giá của dòng điện thoại Redmi K90 mới ra mắt. Trong một bài đăng trên Weibo, ông cho rằng nguyên nhân chính khiến giá thành sản phẩm tăng cao là do chi phí lưu trữ (flash storage) đang leo thang trên toàn cầu.
Chi phí lưu trữ tăng – Lý do thật hay chỉ là cái cớ?
Ông Lu Weibing khẳng định:
“Xiaomi không thể thay đổi xu hướng chuỗi cung ứng toàn cầu, và chi phí lưu trữ đang tăng cao hơn nhiều so với dự kiến – thậm chí sẽ còn tiếp tục tăng.”
Tuyên bố này không hoàn toàn vô căn cứ. Báo cáo từ tờ Economic Times (Đài Loan) vào tháng 7/2025 cho thấy, các nhà sản xuất NAND Flash lớn như Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia và Western Digital đều đã cắt giảm sản lượng từ 10% đến 15%, khiến giá lưu trữ tăng đáng kể.
Theo thống kê từ DRAMeXchange, giá trung bình của một wafer lưu trữ Flash TLC UFS 4.1 dung lượng 256Gb hiện đạt khoảng 2 USD/đơn vị – một mức tăng rõ rệt so với thời gian trước.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Xiaomi không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, nhờ vậy phần nào có thể phân tán rủi ro về giá. Do đó, việc chi phí lưu trữ tăng là lý do chính khiến giá K90 cao hơn vẫn còn nhiều tranh cãi.
Snapdragon 8 Gen 5 mới – Chi phí SoC mới mới là "tội đồ"?
Bên cạnh chi phí lưu trữ, một yếu tố khác ảnh hưởng mạnh đến giá thành sản phẩm là chip xử lý cao cấp Snapdragon 8 Gen 5 (Elite Edition) của Qualcomm – được trang bị trong Redmi K90.
Theo các báo cáo thị trường, con chip này có giá từ 240 đến 280 USD, bao gồm cả DRAM, và là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí phần cứng của sản phẩm. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu chi phí lưu trữ có thực sự là yếu tố áp lực chính?
Xiaomi giảm giá K90 sau phản ứng dữ dội từ người dùng
Mặc dù nhấn mạnh chi phí tăng, ông Lu Weibing lại bất ngờ công bố giảm giá 300 nhân dân tệ (~42 USD) cho phiên bản Redmi K90 tiêu chuẩn (12GB RAM + 512GB ROM), đưa mức giá xuống còn 2.899 nhân dân tệ trong tháng mở bán đầu tiên.
Động thái này cho thấy Xiaomi vẫn có đủ biên lợi nhuận để áp dụng chiết khấu, đặt ra nghi ngờ về mức giá ban đầu có bị “thổi phồng” quá mức hay không. Việc giảm giá ngay sau làn sóng phản ứng từ người tiêu dùng có thể làm xói mòn niềm tin vào chiến lược định giá minh bạch của hãng.
Một số chuyên gia cho rằng nếu Xiaomi có thể giảm giá mạnh tay như vậy chỉ vài ngày sau khi ra mắt, họ nên làm điều đó từ đầu thay vì chờ phản hồi tiêu cực rồi mới điều chỉnh.
Bài cùng chuyên mục