XRING 02 hé lộ tham vọng tự chủ công nghệ sâu hơn của Xiaomi
Một điểm đáng chú ý khác là XRING 02 không chỉ được định hướng cho smartphone và máy tính bảng. Xiaomi được cho là đang đánh giá khả năng ứng dụng chipset này cho xe thông minh, dù đây là lĩnh vực đòi hỏi thời gian kiểm chứng dài hơn do các tiêu chuẩn an toàn và độ tin cậy khắt khe.
XRING 01 được xem là minh chứng rõ ràng cho chiến lược dài hạn của Xiaomi trong việc giảm sự phụ thuộc vào các đối tác sản xuất chip như Qualcomm và MediaTek, đồng thời từng bước phát triển các giải pháp “cây nhà lá vườn”. Việc nhãn hiệu XRING 02 mới đây đã được đăng ký càng củng cố thêm niềm tin rằng Xiaomi đang chuẩn bị cho những bước đi lớn tiếp theo trong lĩnh vực bán dẫn.
Theo các tin đồn mới nhất, XRING 02 có thể không phải là sản phẩm đáng chú ý duy nhất. Xiaomi được cho là đang phát triển một mẫu smartphone mới, không chỉ sử dụng SoC do chính hãng thiết kế mà còn chạy hệ điều hành tùy chỉnh kết hợp với nền tảng AI nội bộ. Nguồn tin từ Ice Universe cho biết thiết bị này có thể ra mắt vào cuối năm nay. Nếu thông tin này trở thành sự thật, Xiaomi sẽ trở thành nhà sản xuất smartphone Trung Quốc thứ hai sau Huawei đạt được mức độ tự chủ sâu về cả chip, hệ điều hành và trí tuệ nhân tạo.
Trong bối cảnh TSMC đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip trên tiến trình 2nm, nhiều ý kiến cho rằng XRING 02 hoàn toàn có thể tận dụng công nghệ tiên tiến này. Tuy nhiên, các nguồn tin hiện tại cho rằng Xiaomi nhiều khả năng vẫn sẽ dừng lại ở tiến trình 3nm, thay vì mạo hiểm với 2nm ngay từ đầu.
Một điểm đáng chú ý khác là XRING 02 không chỉ được định hướng cho smartphone và máy tính bảng. Xiaomi được cho là đang đánh giá khả năng ứng dụng chipset này cho xe thông minh, dù đây là lĩnh vực đòi hỏi thời gian kiểm chứng dài hơn do các tiêu chuẩn an toàn và độ tin cậy khắt khe. Về mặt chiến lược, việc chuyển sang tiến trình 2nm của TSMC trong tương lai sẽ giúp Xiaomi cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cao cấp như Snapdragon 8 Elite Gen 6, Dimensity 9600 hay A20 và A20 Pro của Apple. Tuy nhiên, chi phí sản xuất wafer 2nm được ước tính lên tới 30.000 USD mỗi tấm, khiến đây trở thành khoản đầu tư cực kỳ tốn kém.
Bên cạnh chi phí, một rào cản lớn khác là các công cụ EDA tiên tiến, vốn đóng vai trò bắt buộc trong thiết kế chip dưới tiến trình 3nm trở xuống. Do Mỹ đã siết chặt việc xuất khẩu các công nghệ này sang Trung Quốc, Xiaomi có thể không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục sử dụng tiến trình N3P (3nm) của TSMC. Một số ý kiến hoài nghi cũng cho rằng XRING 02 nhiều khả năng vẫn sẽ dựa trên thiết kế CPU và GPU của ARM, đồng thời phụ thuộc vào TSMC cho toàn bộ khâu sản xuất – miễn là Xiaomi chưa bị áp đặt các lệnh cấm nghiêm ngặt như trường hợp của Huawei.
Ở mảng phần mềm, leaker Fold Universe tiết lộ hệ điều hành nội bộ của Xiaomi sẽ là một phiên bản Android mã nguồn mở được tùy biến sâu, hỗ trợ giao diện linh hoạt và tích hợp AI cục bộ. Nền tảng AI này được cho là có khả năng chạy trên mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek (LLM), cho phép xử lý nhiều tác vụ ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.
Xét tổng thể, trong ba trụ cột gồm chip, hệ điều hành và AI, XRING 02 có thể là mảnh ghép dễ hiện thực hóa nhất ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, những gì Xiaomi đã làm được với XRING 01 – thành quả của hơn một thập kỷ nghiên cứu và khoản đầu tư lên tới 14,5 tỷ USD – cho thấy tham vọng tự chủ công nghệ của hãng không chỉ dừng lại ở lời nói. Nếu có một nhà sản xuất smartphone đủ tiềm lực để theo đuổi chiến lược này đến cùng, đó rất có thể chính là Xiaomi.
Bài cùng chuyên mục