DOTA 2: Epicenter công bố giải đấu Major triệu đô tại Moscow

Epicenter luôn chứng minh rằng những giải đấu của mình rất chất lượng và giải đấu sắp tới tại Moscow là một minh chứng cho điều đó

Epicenter lần đầu tổ chức giải đấu DOTA 2 là từ giải đấu Epicenter Moscow 2016 với những cái tên cực kì đình đám khi đó là Liquid, Virtus Pro, Evil Geniuses, v.v và mang tới cho người xem một trải nghiệm cực kì tuyệt vời từ khâu thiết kế sân khấu cho tới chất lượng và độ danh giá của giải đấu.


Epicenter là sự kiện được đầu tư cả về mặt hình ảnh lẫn chất lượng giải đấu.

Epicenter là sự kiện được đầu tư cả về mặt hình ảnh lẫn chất lượng giải đấu.

Tiếp đà thành công đó, trong năm 2017 Epicenter đã tổ chức thêm hai giải đấu giành cho DOTA 2 và CS:GO cũng được người xem, game thủ cũng như giới truyền thông đánh giá cực kì cao nhờ việc chăm sóc game thủ cũng như cho ra lò những trailer hay đoạn clip giới thiệu cực kì mãn nhãn.

Và khi hệ thống Major ra đời, Epicenter không khó được Valve chọn mặt gửi vàng khi tổ chức giải đấu Epicenter XL trị giá triệu đô cùng 1500 điểm DPC cho người vô địch, đây là giải đấu đầu tiên mà những người Đông Âu đảm nhiệm việc tổ chức Major. Giải đấu được diễn ra tại Moscow từ ngày 27/4 tới ngày 6/5 và những trận đấu cuối cùng sẽ được thi đấu trên sân vận động Esport VTB Ice Palace từ ngày 4-6/5.


Tổ chức Major mà thiếu Epicenter là không được.

Tổ chức Major mà thiếu Epicenter là không được.

Tới thời điểm hiện tại chỉ có 2 team là đã nhận được vé mời là Liquid, nhà đương kim vô địch TI7 cũng như là vô địch duy nhất của giải đấu Epicenter, và Virtus Pro, team DOTA 2 mạnh nhất của khu vực chủ nhà. Với danh tiếng và kinh nghiệm vốn có, chúng ta có thể tin tưởng vào một Major thành công nhất lịch sử DOTA 2.


Liquid đang là nhà vô địch duy nhất của cả 2 giải đấu Epicenter.

Liquid đang là nhà vô địch duy nhất của cả 2 giải đấu Epicenter.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang