LMHT: Hướng dẫn Ngọc Siêu Cấp Sốc Điện dành cho những tướng chuyên dồn sát thương

Một phiên bản khác của Ý Chỉ Thần Sấm thần thánh

ap dao - soc dien

Như các bạn cũng đã biết, bảng và ngọc bổ trợ sẽ không còn khi giai đoạn Tiền Mùa Giải 2018 cập bến, và hệ thống ngọc tái tổ hợp mới sẽ được ra mắt. Hệ thống này tích hợp tất cả những tinh hoa từ bảng ngọc và bảng bổ trợ cùng với kha khá những hiệu ứng mới khác, đem tới một trải nghiệm thú vị và mới lạ cho người chơi.

Khởi nguồn của Sốc Điện là Ý Chỉ Thần Sấm trong bảng bổ trợ hiện tại, cùng với nó còn là Thiên Thạch Bí Ẩn nhưng ta sẽ đi sâu ở những bài sau. Sốc Điện rất thích hợp với những tướng dồn sát thương và sử dụng nhiều kỹ năng dồn vào một mục tiêu. Những tướng phải dùng kỹ năng theo chuỗi, nhanh và thường xuyên lăn xả giữa giao tranh.

Sốc Điện là gì?

Cơ bản thì nó chẳng khác Ý Chỉ Thần Sấm cũ là mấy. Sau khi tấn công kẻ địch bằng đòn đánh thường hoặc kỹ năng ba lần thì chúng sẽ bị sốc điện. Hồi chiêu và sát thương của Sốc Điện phụ thuộc vào cấp độ của bạn.

Nên sử dụng ngọc gì cùng với Sốc Điện?

Sốc Điện rất hợp với các tướng sử dụng nhiều kỹ năng trong cùng một thời điểm và dồn sát thương mạnh. Chính vì thế, Vị Máu sẽ là một lựa chọn hợp lý và cực kỳ mạnh mẽ, nó sẽ giúp cho bạn sống sót lúc lao vào đội hình địch. Vì liên tục tung kỹ năng để kích hoạt Sốc Điện nên Vị Máu sẽ giúp bạn hồi một lượng máu nhất định sau vài giây. Cho dù sử dụng sốc điện ở tướng nào thì bạn cũng sẽ thành mục tiêu của đối thủ cả nên việc giữ lượng máu dồi dào là điều then chốt của lối chơi này. Việc đem thêm cả Thợ Săn Tham Lamcũng vì lý do này.

soc dien - recommend

Bảng tham khảo đi kèm với Sốc Điện

Bên cạnh đó, Thu Thập Chiến Tích cũng là một loại ngọc khác chúng ta sẽ mang theo. Những vị tướng lựa chọn Sốc Điện sẽ liên tục tìm cách hạ gục đối thủ nên việc có thể tích thêm một lượng sát thương sau mỗi lần hạ gục đối thủ sẽ rất hữu ích. Ngoài ra, việc được thêm cả Sát Lực cùng Xuyên Kháng Phép cũng giúp cho bạn có thể hạ gục nhanh đối thủ một cách dễ dàng.

Ở hệ phụ, chúng ta sẽ chọn nhánh Pháp Thuật. Vì sao ư? Đơn giản thôi, bởi trong hệ Pháp Thuật, một vài loại ngọc có khả năng kết hợp rất tốt với lối chơi này của Sốc Điện. Ngọc đầu tiên ta sẽ sử dụng để kết hợp ở nhánh này là  Tối Thượng, nó sẽ giúp giảm hồi chiêu cho chiêu cuối, cho phép bạn có cơ hội tạo thêm nhiều áp lực hơn lên đồng nghiệp của mình bên kia chiến tuyến. Bên cạnh đó ta sẽ lấy cả Thiêu Rụi để có thêm sát thương, cấu rỉa trước khi hạ gục đối thủ trong chớp mắt.

Vậy tướng nào nên sử dụng Sốc Điện?

zed Death Sworn

Zed là vị tướng lý tưởng nhất để sử dụng Sốc Điện

Ngọc Siêu Cấp này được xây dựng để phù hợp với những tướng phải tung kỹ năng nhiều nhưng thực chất, chưa chắc nó đã là lựa chọn hợp lý nhất dành cho những vị tướng này. Thay vào đó đối tượng chúng ta hướng tới là những vị tướng thường xuyên phải lao thẳng vào đối thủ và tung đòn chí mạng.

Những vị tướng phù hợp nhất đối với loại ngọc này là:

  • Zed
  • Ezreal
  • Akali
  • Diana

Zed là vị tướng lý tưởng nhất đối với loại ngọc này. Mỗi lần bạn tấn công đối thủ bằng Zed thì đều cần phải đánh thường, E rồi Q, và trong điều kiện lý tưởng, chắc chắn có thể kích hoạt được Sốc Điện. Hơn nữa nó sẽ giúp tăng thêm một lượng sát thương đáng kể trước khi chiêu cuối kích hoạt. Các tướng như Ezreal, Akali và Diana cũng rất hợp vì những lý do tương tự. Mỗi vị tướng nêu trên đều có một kiểu combo kỹ năng và việc có thêm sát thương luôn là một điều hữu ích.

Hãy lao thẳng hoặc tham gia giao tranh và tung ra nhiều kỹ năng nhất có thể!

Theo lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang