LMHT: KT Rolster chia sẻ mục tiêu của mình sau khi giành chức vô địch tại KeSPA Cup

Sau bao vất vả thì nay KT đã có được danh hiệu vô địch tại KeSPA Cup trước một đối thủ rất mạnh là Longzhu

Vào ngày hôm qua 2/12, kt Rolster đã giành chiến thắng trước Longzhu Gaming để lên ngôi vô địch giải đấu LoL KeSPA Cup 2017 diễn ra tại Seoul OGN eStadium. Thể hiện sự tập trung cao độ, cả 2 đội tuyển đã cống hiến cho người xem 5 ván đấu đỉnh cao với tỷ số 3-2 nghiêng về kt Rolster.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với kt Rolster sau trận đấu.

LMHT: Sau khi vô địch KeSPA Cup, đây là mục tiêu mà kt Rolster hướng tới trong năm 2018

Các bạn cảm thấy thế nào khi lên ngôi vô địch LoL KeSPA Cup?

Smeb: Tôi đã đặt ra mục tiêu giành chiến thắng giải đấu này từ trước, nhưng tôi thật sự hạnh phúc khi mọi thứ đúng như dự tính. Tôi muốn giành chiến thắng bởi từ ban đầu, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khá xấu. Fiora trong ván 1 của tôi rất tệ. Hiện tại, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

Score: Năm ngoái chúng tôi đã không giành chiến thắng nào cả. Tôi hy vọng năm nay sẽ giành được nhiều danh hiệu hơn để đáp lại sự kỳ vọng mà các fan hâm mộ giành cho chúng tôi.

Pawn: 2017 là một năm rất không may mắn đối với chúng tôi. Có rất nhiều điều chúng tôi muốn cho các bạn thấy. Tôi rất hạnh phúc vì ít nhất chúng tôi cũng thể hiện một màn trình diễn xuất sắc tại KeSPA Cup.

Deft: Đây là cơ hội cuối cùng của năm nay để chứng minh bản thân. Tôi vui vì chúng tôi đã thắng. Tôi đã lo lắng khi chúng tôi bị loại không được đi CKTG. Tôi vui vì đã được chơi trận chung kết và giành chiến thắng.

Mata: Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành chiến thắng trong giải đấu cuối cùng của năm. Tôi đã có rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Tuy chưa cải thiện được hết 100% nhưng chúng tôi đã cho thấy tiềm năng và những gì cả đội có thể làm được. Dựa trên màn trình diễn hôm nay, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

HLV Jung Je-seung: Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Tôi rất hạnh phúc khi chiến thắng. Hôm nay đã đem lại nhiều kinh nghiệm tốt để thực hiện tốt hơn trong tương lai.

HLV ZanDarc: Lần đầu tiên tôi tạo ra đội tuyển này, tôi đã chịu rất nhiều sức ép. Khi bắt đầu lại, tôi đã cố gắng để cảm thấy nhẹ nhõm hơn là đặt áp lực lên bản thân mình. Tôi đã nói với đội rằng chúng ta sẽ thi đấu một cách vui vẻ trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng lời nói đó của mình đã tác động rất lớn đến đội tuyển. Tất cả chúng ta sẽ cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt trong năm 2018.

LMHT: Sau khi vô địch KeSPA Cup, đây là mục tiêu mà kt Rolster hướng tới trong năm 2018

(Hỏi Score) Bạn đã chiếm ưu thế trong pha trừng phạt Baron ở ván 5. Bạn nghĩ sao?

Score: Tôi đã rất bình tĩnh khi đó và cũng có một chút may mắn nữa. Mặc dù tôi đã giành chiến thắng khi đối mặt với Peanut trong hôm nay nhưng mọi chuyện vẫn có thể diễn biến theo chiều hướng khác trong tương lai.

(Hỏi Pawn) Bạn cảm thấy thế nào khi được danh hiệu MVP của giải đấu?

Pawn: Sau 3 năm mới giành được danh hiệu MVP của giải, tôi rất hạnh phúc sau từng ấy quãng thời gian trôi qua.

Vào thời điểm nào các bạn biết mình đã giành chiến thắng trong loạt trận này?

Score: Tôi không biết khi nào chúng tôi thắng cho đến những khoảnh khắc cuối cùng. Khi chúng tôi thắng ván đấu cuối cùng, tôi biết rằng chúng tôi đã thắng.

LMHT: Sau khi vô địch KeSPA Cup, đây là mục tiêu mà kt Rolster hướng tới trong năm 2018

(Hỏi HLV ZanDarc) Các pha gank đầu tiên của Score đều rất hiệu quả. Việc gank ở Lv.2 đã được chuẩn bị từ trước phải không?

HLV ZanDarc: Tôi đã yêu cầu các tuyển thủ chơi tập trung ở rừng và đường giữa. Chúng tôi đã lấy Jarvan IV và Kha'Zix để gây thêm áp lực đường giữa. Tôi nghĩ rằng chiến lược đó đã hoạt động rất tốt.

(Hỏi Pawn) Cảm cảm thấy thế nào khi thắng Bdd trong ngày hôm nay?

Pawn: Hôm nay Bdd đã chơi Azir gần như hoàn hảo. Tôi nghĩ rằng mình cần phải học từ các trận Bdd chơi Azir. Hôm nay tôi đã bàn bạc rất nhiều với Score về cách gây sức ép với đối phương ở khu vực rừng và đường giữa.

LMHT: Sau khi vô địch KeSPA Cup, đây là mục tiêu mà kt Rolster hướng tới trong năm 2018

(Hỏi Smeb) Các bạn đã có quyết định chính xác trong khâu cấm/chọn với Gnar.

Smeb: Gnar là một vị tướng mạnh ở đường trên. Không có nhiều vị tướng có thể đối đầu lại với Gnar, nhất là Gnar Khổng Lồ. Khi đối phương lấy Gnar, tôi quyết định chọn Jarvan IV, điều đó không tệ và cũng là một phương án đi đường với Gnar.

(Hỏi Smeb) Bạn đã giành được 2 chiếc cup KeSPA liên tiếp. Bạn có nghĩ kể cả khi gia nhập kt Rolster, bạn vẫn sinh ra để giành cúp KeSPA không?

Smeb: Năm ngoái, tôi đã chiến thắng khi kết hợp với Pray và GorillA. Vì chúng tôi giành được cup năm nay nhờ tôi, tôi nghĩ tôi là nhân vật chính của năm ngoái. Tôi muốn nghĩ rằng KeSPA Cup năm tới thuộc về chúng tôi vì tôi đang ở kt Rolster.

Mục tiêu trong năm sau của các bạn là gì?

Smeb: Chúng tôi tập hợp lại với nhau để làm một cách tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kt Rolster trở thành đội mạnh nhất trong năm tới.

Score: Mục tiêu của chúng tôi là vô địch LCK và CKTG. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, tôi có thể cảm nhận được lời kêu gọi nghĩa vụ quân sự trước cửa nhà mình. Vì vậy, tôi muốn giành chiến thắng nhiều hơn nữa.

Pawn: Mục tiêu cho năm tới là vô địch LCK mùa Xuân, mùa Hè và CKTG 2018. Tôi cũng muốn đánh bại SKT T1.

Deft: Mục tiêu của tôi là hoàn thành tất cả các mục tiêu mà tôi không thể hoàn thành trong năm ngoái.

Mata: Vì năm ngoái tôi đã đạt được nhiều thành tích đáng tiếc nuối nên tôi muốn thể hiện một màn trình diễn tốt hơn.

HLV Jung Je-Seong: Tôi có mục đích hoàn thành teamplay và lối chơi của chúng tôi bằng hết khả năng của mình. Tôi đã thất vọng về bản thân rất nhiều khi chuẩn bị cho giải đấu này. Tôi muốn cố gắng hết mình trong năm tới để hài lòng hơn với bản thân mình.

HLV ZanDarc: Mục đích của tôi là giúp các tuyển thủ hoàn thành mục tiêu của họ bằng khả năng của mình. Tôi sẽ không do dự khi cho họ những nỗ lực và sự hỗ trợ tốt nhất cho họ.

LMHT: Sau khi vô địch KeSPA Cup, đây là mục tiêu mà kt Rolster hướng tới trong năm 2018

Các bạn muốn nói thêm điều gì nữa không?

Pawn: Mặc dù đã có nhiều người nghĩ rằng kt Rolster chơi tệ nhưng tôi sẽ trình diễn với họ một bộ mặt mạnh mẽ trong năm tới. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội và đội ngũ trong đội tuyển. Tôi sẽ vươn tới đỉnh cao.

Mata: Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong đội và người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy một màn tình diễn đầy hứa hẹn trong năm tới.

LMHT: Sau khi vô địch KeSPA Cup, đây là mục tiêu mà kt Rolster hướng tới trong năm 2018

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang