LMHT: Phản ứng của cộng đồng Hàn Quốc khi CKTG sẽ tổ chức tại đất nước họ

Cộng đồng Hàn Quốc có vẻ rất vui mừng khi một trong những sự kiện lớn nhất năm được tổ chức tại chính quốc gia của mình

Như bạn đọc đã biết, Riot vừa chính thức công bố địa điểm tổ chức các giải đấu quốc tế trong năm 2018. Bên cạnh việc Khu Vực Đại Chiến sẽ được tổ chức ở Việt Nam, hay All-star sẽ được tổ chức tại Bắc Mĩ, thì một trong những thông tin đáng chú ý nhất chính là Chung Kết Thế Giới 2018 sẽ quay trở lại Hàn Quốc một lần nữa sau 4 năm.

Đối với các game thủ LMHT mà nói, có lẽ thông tin này chỉ gói gọn lại trong 3 chữ: LCK Mùa Thu. Tuy nhiên, hãy cùng xem cộng đồng LMHT Hàn Quốc nói gì về tin vui này nhé.

CKTG trở lại Hàn Quốc!

- Vậy là năm nay sẽ trở lại Hàn Quốc, bởi vì năm ngoái là Trung Quốc à?

- Dự đoán của tôi từ năm ngoái hóa ra lại chính xác!

- Tôi chắc chắn sẽ đi dù thế nào đi chăng nữa. LCK FIGHTING!

- Wooooooow! Toẹt zời! Vui quá. Từ giờ phải sắp xếp lịch để đi xem thôi.

- Lần này tôi chắc chắn sẽ đi!

- Gazuaa!! (“Quẩy lênnnnn!” trong tiếng Hàn)


Samsung Galaxy White đăng quang trên sân nhà vào năm 2014

Samsung Galaxy White đăng quang trên sân nhà vào năm 2014

Tôi không muốn phải đến Seoul. Tổ chức ở Busan đi!

- Tôi nghĩ là họ sẽ tổ chức ở cả 2 thành phố

- Deagu nữa, làm ơn điiii!

- Nếu Busan thì được chọn thì chắc là Deagu rớt đài rồi!

Chắc là nó sẽ tổ chức tại trường quay mà Riot đang xây dựng cho LCK. Tôi nghe nói là họ sẽ hoàn thành vào tháng 9 này, và chẳng phải đây là một cách tuyệt vời để khai trương nó sao?

- Nó quá nhỏ để tổ chức CKTG. Nó còn không có đủ 1000 chỗ ngồi nữa kìa.

- Ừm, có thể không phải cho vòng playoff, mà cho vòng bảng hoặc vòng khởi động.

- Nếu nó hoàn thành vào tháng 9, những trận đấu vòng ngoài có thể được tổ chức tại đó. Nhưng nghĩ lại thì tôi lại cho rằng họ sẽ tổ chức vòng ngoài ở đâu đó, rồi chung kết sẽ chuyển đến Seoul.

- Nó còn chả đủ 1000 chỗ, có thể là cho vòng khởi động thôi.

- Khi bắt đầu xây dụng nó, chẳng phải họ đã nói rằng họ sẽ tìm một nơi khác để tổ chức các trận chung kết hay sao?

- CKTG là một sự kiện lớn và có doanh thu cao, họ sẽ không dùng một nhà thi đấu với 1000 chỗ đâu. Hãy nghĩ về đám đông và số lượng vé mà họ có thể bán.


Hình ảnh kỳ CKTG 4 năm về trước tổ chức tại Hàn Quốc

Hình ảnh kỳ CKTG 4 năm về trước tổ chức tại Hàn Quốc

Tôi mua một vé hạng Kim Cương ở CKTG 2014, vì nghĩ rằng là mình sẽ không có cơ hội nào để đi xem nữa. Thế mà sau 4 năm thì CKTG đã trở lại Hàn Quốc một lần nữa.

- Lần trước tôi chỉ mua vé Vàng thôi. Lần này chắc khó mua lắm đây

WTF! Tôi phải thi đại học vào năm nay! (Học sinh lớp 12 của Hàn Quốc sẽ thi đại học vào tháng 11)

- Khổ thân học sinh lớp 12 năm nay rồi

- Lo học hành đi em!

Thật là tốt vì CKTG được tổ chức tại Hàn Quốc, nhưng tôi khá lo là liệu họ có thể bị đánh bại vào năm nay không. Nếu chúng ta lại thất bại trên sân nhà thì…

- Hết meta Lư Hương rồi, không thành vấn đề đâu

- Nếu không có Lư Hương thì không có bất kì đội nào có thể theo kịp khả năng macro của người Hàn đâu. Tôi nghĩ là thậm chí không có đội tuyển nào ở LCS có thể đánh bại ROX được.

Tôi chắc chắn sẽ đi lần này! Không muốn phải hối tiếc như lần trước đâu!

- Tôi rất rất rất rất rất rất muốn đi

Olympics Mùa Đông Pyeongchang đã khá là thành công rồi, so với những lo lắng ban đầu về nó. Tôi tin rằng CKTG cũng sẽ thành công như vậy. Hàn Quốc cố lên!

- Liệu họ có sử dụng lại SVĐ ở Pyeongchang không? Dù sao thì tôi cũng rất mong chờ nó!


Trận chung kết của CKTG 2014 được tổ chức tại SVĐ Sangam ở Seoul

Trận chung kết của CKTG 2014 được tổ chức tại SVĐ Sangam ở Seoul

Tôi không tin được. Vào năm 2014, họ nói rằng tất cả những trận đấu sẽ ở Hàn Quốc, nhưng cuối cùng thì không. Tôi sẽ không tin bất cứ thứ gì cho đến khi lịch thi đấu chính thức được công bố.

- Giải đấu 2014 như s**t ấy. Xếp hàng thì lộn xộn, nhân viên thì ăn cắp code để đi bán online. Tổ chức lúc đó rất tệ, và tôi cũng chẳng có kì vọng gì lắm. Vé Kim Cương sẽ có khu vực riêng, nhưng phần còn lại là một đống lộn xộn.

- Đúng rồi! Có rất nhiều người bán code trên joonggonara.

- Theo tôi nhớ thì các chỗ ngồi được xếp từ bạc đến kim cương, và tôi nghĩ rằng đáng lẽ họ nên chia 2 lối đi dành cho bạc – vàng và bạch kim – kim cương. Rất khó khi những người mua vé bạc-vàng-bạch kim phải vào cùng một cổng. Tôi nhớ là có nhiều người lấy được tận 3 code trang phục cơ, hi vọng năm nay mọi thứ sẽ khá hơn.

Đây là phản ứng của cộng đồng LMHT Hàn Quốc khi hay tin CKTG 2018 tổ chức tại nước mình

Tôi mong họ sẽ tổ chức ở vòng quanh các thành phố, như khởi động ở Gwang-ju, top 16 ở Daejon, tứ kết ở Busan và bán kết, chung kết ở Seoul.

- Phải có nhà thi đấu trước chứ!

- Sao lại không có Daegu?

4 năm trước, mọi thứ rất khó khăn bởi vé chợ đen. Một số người còn nhận được nhiều code trang phục nữa. Tôi đã thấy mọi thứ ở lần trước, hi vọng lần này sẽ khá hơn.

Mấy đứa học sinh chuẩn bị thi đại học năm nay sẽ ăn hành dài dài đây. Vừa xong Olympics, lại đến World Cup, rồi lại đến CKTG. Đắng…

- Mấy đứa lớp 12 đang khóc thầm…

- Còn Asian Game nữa cơ

- Cũng giống như năm tôi học 12 vậy. Olympic Mùa Đông ở Sochi, rồi World Cup 2014, rồi đến CKTG ở Hàn Quốc nữa.

Chẳng phải điều này tốt hơn cho các đội tuyển ở ngoài sao? Năm nay họ sẽ không phải đi bootcamp nữa, chỉ cần đến sớm là được rồi!

Đây là phản ứng của cộng đồng LMHT Hàn Quốc khi hay tin CKTG 2018 tổ chức tại nước mình

Để tôi kể mọi người nghe về CKTG 4 năm trước nhé. Các trận đấu thì khá chán bởi Samsung thống trị hoàn toàn, nhưng không khí và việc Hàn Quốc chiến thắng đã rất vui rồi. Tôi vẫn nhớ mọi người hô vang tên Faker dù Pawn là người vô địch, và Mata nói rằng “Tôi muốn dừng lại” khiến tất cả mọi người ngạc nhiên vì tưởng rằng anh ta giải nghệ. Tôi rất buồn vì đã không thể mua kịp tượng Ahri. Sau trận đấu là màn biểu diễn của Imagine Dragons, và tôi được nghe live Warriors, sau đó là một màn bắn pháo hoa ấn tượng nữa. Đó là một ngày rất hạnh phúc với tôi.

- Được xem Imagine Dragons biểu diễn à, ghen tị ghê.

- Tôi không có hứng thú với LMHT vào thời điểm đó, nhưng giờ đã khác, năm nay tôi sẽ đi.


Dan Reynolds của Imagine Dragons biểu diễn tại CKTG 2014

Dan Reynolds của Imagine Dragons biểu diễn tại CKTG 2014

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang