LMHT: Tháng 11 này Faker hết hạn hợp đồng với SKT T1, liệu Quỷ Vương có tìm một bến đỗ mới?

Liệu chúng ta có thể thấy Quỷ Vương Faker khoác cho mình một màu áo mới không phải là SKT T1 hay không

CKTG 2018 hiện đã đi được một nửa chặng đường của mình, điều này cũng đồng nghĩa với việc mùa giải 2018 sắp sửa kết thúc với nhiều thay đổi hơn trong mùa sau. Cùng với CKTG 2018 thì cũng có rất nhiều những tuyển thủ LMHT đã chuẩn bị hết hợp đồng với đội tuyển chủ quản của mình.

Và trong năm nay có một cái tên đáng chú ý nhất đó chính là Faker. Tuyển thủ LMHT xuất sắc nhất thế giới sẽ chính thức hết hợp đồng với đội tuyển chủ quản SKT T1 vào tháng 11 năm nay.

Faker sẽ hết hạn hợp đồng với SKT T1 vào tháng 11 tới, liệu sẽ có một cuộc chia ly? - Ảnh 1.

Thông thường thì những đội tuyển chủ quản vẫn có thể đàm phán với những tuyển thủ của họ ngay trước khi hợp đồng cũ hết hạn, và cũng có nhiều nguy cơ những đội tuyển có thể đánh mất tuyển thủ của mimnfh vào tay những đội tuyển khác. Đây cũng là lý do mà cộng đồng người hâm mộ của SKT T1 đang rất quan tâm và sốt sắng chờ đợi việc công bố gia hạn hợp đồng của Faker ngay trang tháng 11 sắp tới.

Suốt nhiều năm qua thì Faker luôn là cái tên khiến người hâm mộ SKT cảm thấy an lòng khi anh luôn khẳng định sự trung thành của mình đối với đội tuyển chuyên nghiệp này. Ngay cả khi SKT đang trong thời điểm đen tối nhất trong lịch sử của mình là năm 2014 thì Faker vẫn quyết định ở lại và sát cánh bên những người đồng đội của mình, thay vì đi theo những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn của những đội tuyển LPL với mức đãi ngộ tốt hơn rất nhiều ở thời điểm đó.

Faker sẽ hết hạn hợp đồng với SKT T1 vào tháng 11 tới, liệu sẽ có một cuộc chia ly? - Ảnh 2.

Và tất nhiên là để có thể giữ chân được Faker, SKT cũng phải đưa ra những điều kiện cao, thậm chí rất cao là đằng khác, giúp cho Faker trở thành một tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp có mức lương cao nhất thế giới.

Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, câu chuyện đi hay ở của Faker lại trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Tình cảnh hiện tại của SKT thậm chí còn trở nên bi đát và bế tắc hơn năm 2014, khi mà các trụ cột không còn giữ được phong độ đỉnh cao, trong khi những tài năng trẻ thì chưa cho thấy được sự thay thế xứng đáng.

Kết quả là SKT lỡ hẹn với CKTG 2018, và các tuyển thủ thì hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng game thủ cũng như chính những fan hâm mộ.

Faker sẽ hết hạn hợp đồng với SKT T1 vào tháng 11 tới, liệu sẽ có một cuộc chia ly? - Ảnh 3.

Bản thân của Faker cũng đã từng chia sẻ về những áp lực mà anh phải chịu đựng khủng khiếp đến như thế nào. Có thời điểm anh phải tìm đến những bác sĩ tâm lý giỏi nhất để điều trị đã cho thấy được tình trạng tinh thần và tâm lý của anh chàng này đã không còn được như trước, và áp lực thành tích đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh.

Thêm vào đó, việc đã quá "no nê" danh hiệu trong màu áo SKT cũng khiến fan hâm mộ Faker đặt ra kỳ vọng rằng tuyển thủ này nên tìm kiếm bến đỗ mới để trải nghiệm và thử thách bản thân. Trải qua 5 năm thi đấu chuyên nghiệp dù mới bước qua tuổi 22, khát khao cống hiến của Faker chắc chắn vẫn còn rất nhiều, thế nhưng áp lực từ việc phải gồng gánh một SKT đã quá rệu rã, hẳn cũng khiến tuyển thủ này cảm thấy mệt mỏi.

Faker sẽ hết hạn hợp đồng với SKT T1 vào tháng 11 tới, liệu sẽ có một cuộc chia ly? - Ảnh 4.

Faker từng chia sẻ về những áp lực khủng khiếp mà anh phải chịu đựng khi SKT sa sút

Hiện nay nếu lãnh đạo của SKT muốn có thể giữ chân được Faker thì việc nâng cấp và đầu tư đội hình là một điều không thể thiếu. Chưa kể đến việc họ phải thể hiện được tham vọng của mình trong mùa giải mới (trong trường hợp này thì nhiều khả năng Blank sẽ là người ra đi). Hiện tại, ngoài Faker thì Thal, Blossom, Bang, Wolf, Pirean, Leo cũng là những tuyển thủ sắp sửa kết thúc hợp đồng hiện tại với SKT trong tháng 11, và đội tuyển từng 3 lần Vô địch thế giới hiện vẫn chưa có động thái nào cụ thể trong việc giữ chân các trụ cột.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang