SSG Ambition: “Mọi tuyển thủ đều có một điểm chung là hầu như ai gặp Faker cũng đều thua cả”

Cùng nghe những lời chia sẻ của cả đội Samsung về những vòng đấu đã qua và trận đấu sắp tới tại chung kết đối đầu với SKT T1.

SSG Ambition: “Mọi tuyển thủ đều có một điểm chung là hầu như ai gặp Faker cũng đều thua cả”

Crown, đã có rất nhiều người đánh giá rằng SKT năm nay là đội hình SKT yếu nhất trong lịch sử. Bạn nghĩ sao về việc này? Ngoài ra chúng tôi cũng rất tò mò, không biết bạn nghĩ gì về việc đối đầu với Faker một lần nữa nhỉ?

Crown: Nhìn lại các trận đấu cùng phong độ của SKT thì công nhận, năm nay là năm mà SKT yếu nhất. Tuy nhiên SKT vẫn là một đối thủ rất đáng gờm và trận đấu này sẽ không dễ dàng. Còn nữa, tôi không coi trọng việc sẽ lại phải đối đầu với Faker một lần nữa đâu. Tôi chỉ thấy đây sẽ là một kèo đấu rất thú vị thôi.

Ambition, SSG đã rất vất vả mới tới được vòng Tứ Kết sau khi kết thúc bảng đấu ở vị trí thứ hai. Theo bạn thì kể từ khi vòng Bán kết khởi tranh thì khía cạnh nào của đội tuyển đã được cải thiện vậy?

Ambition: Thay vì cân nhắc xem trình độ kỹ năng của chúng tôi có đủ để giành quyền vào Chung Kết lần nữa hay không thì chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị thật tốt. Và chúng tôi đã thấy được tầm quan trọng của việc chuẩn bị hết sức mình trước mỗi trận đấu.

SSG Ambition: “Mọi tuyển thủ đều có một điểm chung là hầu như ai gặp Faker cũng đều thua cả” 2

Edgar, từ giai đoạn vòng bảng thì có vẻ như SSG đã thay đổi liên tục sau mỗi vòng đấu. Ví dụ như trong trận hôm nay, các bạn có vẻ như tập trung vào việc đi đường nhiều hơn. Lối đánh của đội tuyển đã thay đổi như thế nào vậy?

HLV Edgar: Mặc dù kết quả của chúng tôi ở vòng bảng không được tốt cho lắm nhưng chúng tôi đã biết được điểm yếu của các tuyển thủ là gì. Kể từ vòng Tứ Kết trở đi, chúng tôi quyết định đánh hổ báo hơn. Để đánh bại các đội mạnh hơn thì đây là giải pháp duy nhất. Khác biệt giữa giai đoạn hiện tại và vòng bảng chính là chúng tôi không cố gắng tránh việc giao tranh tổng nữa.

CuVee, ở vòng Bán kết bạn đã sử dụng Gnar khá là nhiều. Ở meta hiện tại thì con bài này cũng không mạnh cho lắm. Tại sao bạn lại chọn vị tướng này và bạn nghĩ sao về nó?

CuVee: Có nhiều lý do về việc quyết định sử dụng một vị tướng lắm. Tôi đã chọn Gnar vì đây là một vị tướng mà tôi rất tự tin đồng thời đội tuyển của tôi cũng cần nó. Mỗi tuyển thủ thì đều đánh giá Gnar một kiểu nhưng mà tôi cho rằng đây là một vị tướng rất tốt.

Edgar, SSG đã để thua ván đầu tiên trước WE khá là dễ dàng. Lúc bước vào ván đấu thứ hai, bạn đã nói gì với đội tuyển?

Edgar: Nói thật, chúng tôi đã bị thua thiệt khi cấm chọn. Đối thủ đã chuẩn bị cực kỳ tốt và chúng tôi đã mắc vài lỗi ở giai đoạn đầu trận.. Tuy nhiên, tôi biết rằng chúng tôi phải tập trung vào ván đấu tiếp theo và cố gắng thi đấu thật tốt. Chúng tôi cố gắng hạn chế các biến số có thể xảy ra một cách tối đa. Hôm nay bộ đôi đường dưới cũng có phong độ tốt nữa nên là tôi đã quyết định thi đấu xoay quanh họ.

SSG Ambition: “Mọi tuyển thủ đều có một điểm chung là hầu như ai gặp Faker cũng đều thua cả” 3

Ruler, CoreJJ, hai người đánh giá phong độ hiện tại của bộ đôi đường dưới SKT thế nào? Các bạn có gì đoán gì về kết quả của kèo đấu ở đường dưới trong trận Chung Kết sắp tới không?

CoreJJ: Tôi biết là có rất nhiều người hâm mộ Hàn Quốc lo cho SKT vì đường dưới của họ nhưng mà họ vẫn có gần một tuần, một quãng thời gian khá là dài, để cải thiện. Và SKT đã chứng minh rất nhiều lần rằng họ thật sự là một đội tuyển hàng đầu. Chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Ruler: Kèo đấu đường dưới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ ngày hôm đó của các tuyển thủ. Ngoài ra giao tranh tổng cũng là một yếu tố lớn nữa.

Ruler, trong bài phỏng vấn trước đó thì bạn đã cho rằng Varus là một vị tướng yếu ớt. Vậy tại sao bạn lại sử dụng Varus trong trận Bán kết vậy?

Ruler: Khó mà diễn giải lắm…Tôi đem vị tướng này ra sử dụng là vì tôi đang có phong độ tốt. Như tôi đã nói trước đó: Varus rất thích hợp với những trường hợp mà đối thủ ở tình thế bị ép phải mở giao tranh. Vậy nên hôm nay anh chàng cầm cung này mới có hiệu quả đến như thế.

SSG Ambition: “Mọi tuyển thủ đều có một điểm chung là hầu như ai gặp Faker cũng đều thua cả” 4

Ambition, cả bạn và Faker đã có chút “quan hệ” từ xưa. Cả hai đã từng cạnh tranh trước cả lúc Faker ra mắt. Bạn có điều gì muốn nói với cậu ta không?

Ambition: Mọi tuyển thủ đều có một điểm chung là hầu như ai gặp Faker cũng thua cả. Tầm vóc của giải đấu càng ngày càng lớn hơn và kể cả trong mùa giải bạn có kết quả không tốt ở giải quốc nội đi chăng nữa thì người giành chiến thắng cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng. Nếu mà tôi có thể hạ gục SKT ở Chung Kết thì tôi sẽ mãi được nhớ tới với tư cách là tuyển thủ đã đánh bại SKT và Faker.

Edgar, với tư cách là một thành viên trong ban huấn luyện của SamSung thì bạn thấy điểm yếu của SKT là gì?

Edgar: SKT T1 là đội có lợi thế hơn. Nói thật với các bạn, tôi chẳng thấy điểm yếu nào cả. Nhiều người đang chĩa mũi dùi vào bộ đôi đường dưới của SKT và bảo “Họ chính là điểm yếu!” nhưng tôi sợ là giờ thì phong độ của họ đã trở lại như cũ rồi. Điểm “gần như là yếu” duy nhất mà SKT đó chính là việc họ quá phụ thuộc vào Faker. Nếu mà chúng tôi tận dụng điều này một cách hợp lý thì chúng tôi sẽ có cơ hội đánh bại họ.

SSG Ambition: “Mọi tuyển thủ đều có một điểm chung là hầu như ai gặp Faker cũng đều thua cả” 5
HLV của SSG cho rằng điểm yếu duy nhất của SKT là quá phụ thuộc vào Faker

Crown, trong một buổi phỏng vấn sau trận Tứ Kết thì bạn đã nói rằng mình sẽ thi đấu như Chung Kết Thế Giới lần này là giải đấu cuối cùng của mình và sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến bản thân phải hối tiếc cả. Lần này bạn sẽ lại gặp SKT trong trận Chung kết. Bạn tính chuẩn bbị tâm lý ra sao cho trận đấu lần này?

Crown: Năm ngoái là lần đầu tiên tôi tham dự trận Chung Kết ở giải CKTG. Hơn nữa tôi còn phải đối đầu với Faker nên là tôi đã cực kỳ lo lắng. Năm nay mục tiêu duy nhất của tôi là giành chức vô địch và tôi muốn tận hưởng trận đấu này, và không thực hiện bất kỳ quyết định nào khiến bản thân phải hối tiếc cả. Đó là tất cả những gì tôi muốn.

Theo Inven Global và lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang