DOTA 2: Đơn vị tổ chức 2 Minor tại SEA, GESC bị tố cáo biển thủ tiền của các đơn vị cộng tác và player

Cộng đồng người hâm mộ DOTA 2 tại SEA đã rất sốc trước những cáo buộc liên quan đến việc GESC quỵt tiền của những đơn vị cộng tác và player

Chỉ mới gần đây thôi thì tập thể những cá nhân, tổ chức cộng tác và làm việc cho đơn vị tổ chức 2 Minor khu vực SEA  ở năm 2018 - Global Electronic Sports Championship (GESC) - đã lên tiếng tốc cáo tổ chức này lên Valve cũng như cộng đồng về số tiền hơn 750.000$ mà họ vẫn chưa nhận được. 

Theo đó thì GESC đã tổ chức 2 giải Minor tại khu vực SEA lần lượt là GESC: Indonesia vào hồi tháng 3 và GESC: Thailand vào hồi tháng 5 với số tiền thưởng mỗi giải đấu là $300k tiền thưởng. 

DOTA 2: Đơn vị tổ chức 2 Minor tại SEA, GESC bị tố cáo biển thủ tiền của các đơn vị cộng tác và player

2 trong 4 giải đấu của GESC trở thành Minor. 

Tuy nhiên đến nay đã là cuối tháng 10 mà họ - bao gồm cả những người chơi, đội tuyển lẫn những talent tham gia vào giải đấu này cùng với rất nhiều công ty liên quan vẫn chưa nhận được tiền tại 2 giải đấu này.

Theo như những cá nhân này, kể cả những dịch vụ cá nhân hay tư vấn liên quan tới giải đấu từ hồi năm 2017 cũng chưa nhận được bất kỳ một khoản chi trả nào. Theo như luật của Valve, mọi khoản chi trả cho player, tổ chức, talent đều phải hoàn thành trong 90 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện. Và các đơn vị này cũng lên tiếng đòi quyền lợi của mình với ông Oskar Feng, CEO của tổ chức với lời hứa hẹn sẽ được trả vào cuối tháng 9 ,nhưng không. 

Họ cũng đã cho Oskar Feng hạn cuối tới ngày mai tức là 31 tháng 10 để thực hiện việc chuyển tiền nhưng không nhận được bất kỳ một phản hồi nào tới từ đơn vị GESC cũng như CEO Oskar Feng. 

DOTA 2: Đơn vị tổ chức 2 Minor tại SEA, GESC bị tố cáo biển thủ tiền của các đơn vị cộng tác và player 2

Nhà vô địch GESC Thailand, VGJ.Storm (Forward Gaming hiện tại) cũng nằm trong số này. 

Cũng được biết thêm đó là đơn vị GESC hiện đang chuẩn bị cho một dự án mang tên "Project Hero" được thực hiện vào năm 2019 trong khi 2 giải đấu của họ GESC Singapore và Kuala Lumpur vẫn chỉ có trên "giấy tờ". Chính vì thế những người "chưa được trả tiền" đã mạnh mẽ kêu gọi những tổ chức và player khác không nên tham dự bất kì giải đấu nào mà GESC tổ chức.

Hiện tại, chưa rõ phía GESC sẽ làm gì với vấn đề này nhưng bức thư ngỏ với cộng đồng và Valve này đã làm cho hình ảnh của đơn vị tổ chức Minor đầu tiên của khu vực SEA đi xuống trầm trọng. 

Theo vikings.gg

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang