Một Dự Án Game Resident Evil Bị Hủy Bỏ Sau Khi Hoàn Thiện 98% Bất Ngờ Được Ra Mắt
Mới đây, một bản port của phần game Resident Evil gốc dành cho hệ máy Game Boy Color từng bị Capcom chính thức hủy bỏ đã bất ngờ hồi sinh thông qua kho lưu trữ Games That Weren't
Trải nghiệm Resident Evil phiên bản Game Boy Color miễn phí
Vào đầu năm 1999, nhà phát triển HotGen ở phía Nam Luân Đôn nhận được lời đề nghị từ Capcom để làm một bản port Game Boy Color cho phần game Resident Evil đầu tiên. Dĩ nhiên đây không phải công việc dễ dàng, khi mà bản game gốc ra mắt trên PlayStation. HotGen đã rất nỗ lực để hoàn thành đầu việc của mình và dự định ra mắt vào Mùa thu năm 1999, nhưng sau đó phải dời sang tháng 1 năm 2000.
Đáng tiếc rằng cuối cùng không có bản port nào phát hành, khi mà Capcom quyết định chính thức kết thúc dự án vào tháng 3 năm 2000, với lý do "không đủ tự tin rằng sản phẩm cuối cùng sẽ làm hài lòng cả khách hàng lẫn Capcom". Tuy vậy vào ngày 17 tháng 12 vừa qua, bản port này bất ngờ quay trở lại thông qua trang web Games That Weren't, một nền tảng trực tuyến chuyên bảo toàn những dự án game bị hủy bỏ hoặc chưa ra mắt.
Tài khoản của trang web này đã chia sẻ "bản dựng hoàn chỉnh" trên X, với đường dẫn thẳng đến trang tải trò chơi, trong đó bao gồm một miêu tả ngắn về lịch sử của bản port bị hủy bỏ, cùng với vài bình luận từ các nhà phát triển gốc. Lập trình viên hỗ trợ, Peter Frith tin rằng bản port giai đoạn đó của Resident Evil đã hoàn thiện được khoản 98%, và đạt tới giai đoạn thử nghiệm chất lượng trước khi bị Capcom hủy bỏ. Lý do được đưa ra là "cha đẻ của thương hiệu ... cảm thấy hệ máy GBC không xứng với trò chơi của ông."
Bài đang trên trang Games That Weren't cũng miêu tả chi tiết những bản dựng trước đó của bản port Game Boy này, đặc biệt là hai bản dựng khác nhau từ năm 2011, và một phiên bản được cho là hoàn thiện 90, nhưng chưa thể kết thúc hoàn toàn dù chơi bằng Jill Valentine hay Chris Redfield. Phiên bản được Games That Weren't chia sẻ có thể xem là hoàn thiện nhất, gần như là bản cuối cùng của dự án này trước khi nó bị hủy bỏ vào năm 2000. Người chơi có thể chạm trán và đánh bại Tyrant cuối game, một phân đoạn chưa có ở những bản dựng trước.
Resident Evil GBC chưa phải dự án duy nhất từng bị hủy bỏ
Bên cạnh đó là danh sách hoàn chỉnh các bản nhạc, hiệu ứng âm thanh và hàng loạt ảnh chụp in-game. Dĩ nhiên đây không phải dự án Resident Evil duy nhất gặp rắc rối trong quá trình phát triển. Khoảng giữa năm 1997, phiên bản tiếp nối của phần game đầu tiên, Resident Evil 1.5 đã bị hủy bỏ khi hoàn thiện khoảng 60 - 80%. Một phiên bản tiền truyện khác xoay quanh biệt đội Bravo của tổ chức STARS mang tên Resident Evil 0 được phát triển cho hệ máy N64 từng bị ngừng phát triển vào năm 2000, vì những vấn đề kỹ thuật của hệ máy.
Phiên bản Resident Evil 1.5 bị hủy bỏ
Kể cả Resident Evil 3 cũng từng có một phiên bản rất khác, xoay quanh đặc vụ ngầm Hunk khi anh ta cố gắng thu hồi một mẫu G-Virus trên một chiếc du thuyền. Bản này bị hủy bỏ vào năm 1998, trước khi phiên bản chính thức ra mắt trên PlayStation 2 và tập trung vào Jill Valentine. Cuối cùng là dự án Resident Evil 4 với tổng cộng 4 phiên bản khác nhau được phát triển và hủy bỏ. Bản đầu tiên đi theo hai người con trai của Oswell E. Spencer và tập trung yếu tố hành động, để rồi cuối cùng nó trở thành Devil May Cry.
Bản thứ hai mang Leon Kennedy vào game, nhưng đã bị hủy bỏ vì những vấn đề kỹ thuật. Phiên bản thứ ba giới thiệu góc nhìn qua vai trong lúc bắn, và tập trung vào việc Leon nhiễm một loại virus khiến cho anh ta tưởng tượng ra những kẻ thù xung quanh mình, đồng thời cũng bị hủy bỏ vì khó khăn kỹ thuật. Phiên bản thứ tư được cho là tập trung vào một câu chuyện zombie truyền thống, trước khi Shinji Makima trở thành Giám đốc dự án và loại bỏ nó đi.
Bài cùng chuyên mục