“Re:ZERO Mùa 3” Dẫn Đầu Với 87,6% Người Hâm Mộ Là Nam Giới, Phần Lớn Trong Độ Tuổi 16-24
Mới đây, tại sự kiện AnimeJapan 2025, Atsushi Mizoguchi, CEO của MyAnimeList, đã công bố một số dữ liệu thú vị về thống kê giới tính và độ tuổi của người dùng theo dõi ba bộ anime nổi bật, trong đó có Re:ZERO – Starting Life in Another World Season 3.
Các con số này được thu thập từ hệ thống thống kê nội bộ của MyAnimeList, nơi hiện đang sở hữu khoảng 19,5 triệu người dùng, trong đó phần lớn là người dùng quốc tế và chủ yếu là thế hệ trẻ.
Dữ liệu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đối tượng khán giả của từng bộ anime mà còn mang lại cái nhìn sâu sắc về xu hướng người xem anime hiện nay.
Thống kê về người hâm mộ Re:ZERO Mùa 3: Nam giới chiếm ưu thế
Bộ anime Re:ZERO mùa 3 tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ đối với người xem, đặc biệt là đối với nam giới trẻ tuổi. Theo thông tin từ MyAnimeList, tỷ lệ người xem Re:ZERO Season 3 là 87,6% nam giới, trong khi chỉ có 10,9% là nữ giới và 1,5% là người dùng phi nhị nguyên giới. Điều này cho thấy rằng Re:ZERO vẫn duy trì vị thế vững chắc trong cộng đồng fan anime nam, đặc biệt là những người yêu thích thể loại isekai và các yếu tố hành động, phiêu lưu.
Độ tuổi người xem của Re:ZERO mùa 3 cũng chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi trẻ, với 49,8% khán giả trong độ tuổi từ 16 đến 24, cho thấy bộ anime này đang thu hút sự quan tâm lớn từ thế hệ học sinh, sinh viên và những người mới bước vào tuổi trưởng thành. 42% người xem nằm trong độ tuổi 25-34, đây là nhóm người đã theo dõi bộ phim từ những phần đầu tiên và vẫn tiếp tục gắn bó với câu chuyện của Eren và những nhân vật khác. Ngoài ra, chỉ có 5,5% người xem là trong độ tuổi 35-44.
Điều này chứng tỏ rằng tệp khán giả trung thành của Re:ZERO vẫn chủ yếu là nam giới trẻ, những người đã đồng hành với bộ phim từ những phần đầu tiên và gắn bó với câu chuyện qua nhiều năm.
Thống kê khán giả của From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
Tiếp theo, bộ anime From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated! nhận được sự chú ý không nhỏ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khác với Re:ZERO, bộ anime này có sự phân bổ khá đồng đều giữa các giới tính. 74,2% người xem là nam giới, 22,6% là nữ giới và 3,2% là người dùng phi nhị nguyên giới.
Về độ tuổi, nhóm người xem chính của bộ anime này có sự phân bổ khá đều giữa các nhóm tuổi. 42,6% khán giả nằm trong độ tuổi 16–24, trong khi 44,9% người xem trong độ tuổi 25-34, và 9,1% từ 35-44 tuổi. Điều này cho thấy From Bureaucrat to Villainess có thể đã thu hút được sự quan tâm từ nhiều đối tượng khán giả với câu chuyện kết hợp yếu tố gia đình, isekai và tình cảm, làm phong phú thêm thế giới anime.
Thống kê khán giả của anime Zenshu
Một bộ anime khác, Zenshu, cũng cho thấy xu hướng khán giả khá tương đồng với các bộ phim trên. Theo dữ liệu, 75,4% người xem là nam giới, 21,9% là nữ giới và 2,7% là người dùng phi nhị nguyên giới. Về độ tuổi, nhóm khán giả chính của Zenshu cũng tương tự như các bộ anime còn lại, với 45,3% người xem trong độ tuổi 16–24, 43,7% trong độ tuổi 25–34, và 7,9% ở độ tuổi lớn hơn.
Điều này cho thấy Zenshu cũng hướng đến đối tượng người xem là giới trẻ nam, yêu thích các câu chuyện mang tính đặc sắc, với thẩm mỹ thị giác cao và những cốt truyện thú vị, phù hợp với sở thích của thế hệ trẻ hiện nay.
Tạo dựng dữ liệu tiếp thị toàn cầu cùng CyberAgent America
Bên cạnh những thống kê về khán giả, MyAnimeList hiện đang hợp tác với CyberAgent America (CA America) để phát triển một hệ thống dữ liệu tiếp thị anime toàn cầu. Điều này sẽ giúp các nhà sản xuất và phát hành anime tiếp cận và hiểu rõ hơn về đối tượng người xem trên toàn thế giới, từ đó tối ưu hóa chiến lược phát hành và quảng bá sản phẩm của mình.
Hệ thống dữ liệu này sẽ cho phép các studio và nhà phát hành anime dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu và phân tích thói quen người xem, từ đó tạo ra các chiến lược quảng bá nhắm đúng đối tượng và gia tăng hiệu quả doanh thu.
Thị trường anime và tệp khán giả ngày càng rõ ràng
Dữ liệu từ MyAnimeList cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường anime hiện đại, đặc biệt là đối với các bộ anime nổi bật như Re:ZERO, From Bureaucrat to Villainess và Zenshu. Có thể thấy rằng anime vẫn chủ yếu thu hút khán giả nam giới trẻ, từ học sinh, sinh viên đến những người đã trưởng thành. Điều này cũng phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa anime, đặc biệt là trong bối cảnh các bộ anime ngày càng được quốc tế hóa và đạt được sự yêu mến không chỉ trong nước Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới.
Cùng với những chiến lược dữ liệu toàn cầu của MyAnimeList và CyberAgent America, anime sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa và giải trí toàn cầu, kết nối các thế hệ và khán giả đến gần nhau hơn.
Bài cùng chuyên mục