Ngắm nhìn những cô công chúa Disney được sống động hóa đẹp đến không ngờ

Nguyễn Hoàng Thuận

Vốn trong phiên bản gốc, các nàng công chúa Disney đã xinh đẹp. Nhưng sau khi được Isabelle Staub làm sống động hóa thì họ còn xinh đẹp hơn vạn lần.

Thế nhưng, cổ tích thì vẫn mãi là cổ tích mà thôi. Để đưa thế giới Disney trở nên chân thật và gần gũi hơn với người xem, nữ họa sĩ trẻ Isabelle Staub đã tái hiện lại chân dung những nàng công chúa trong phim nhưng dưới góc nhìn sống động như thật.

Ngay từ khi còn nhỏ, hoạt hình Disney đã hòa chung làm một với tâm hồn của cô sinh viên sống tại thành phố Philadelphia, Mỹ này.

 

Đôi môi gợi cảm bao người mơ ước của nàng tiên cá Ariel.

Chính vì thế, những nàng công chúa Disney đã trở thành ý tưởng cho bộ tranh đồ họa mới của Isabelle.

Dù trong diện mạo mới, công chúa Pocahontas vẫn thật xinh đẹp với làn da màu đặc trưng.

Cô chủ yếu sử dụng phần mềm Corel Painter để vẽ.

Esmeralda không phải là công chúa nhưng vẫn là một nhân vật mà Isabelle vô cùng yêu thích.

Sau cùng, cô mới dùng Photoshop để gọt dũa cho các tác phẩm.

Công chúa Aurora sở hữu đôi mắt mộng mơ.

Thông thường Isabelle thường mất từ 8 tới 12 tiếng để vẽ xong một bức tranh kỹ thuật số.

Isabelle cho biết, cô vừa tốt nghiệp trường Đại học Thiết kế Mỹ thuật Moore.

Cô hứa sẽ cho ra đời thêm nhiều bức vẽ tuyệt vời hơn thế.

Bài cùng chuyên mục