Trái Đất Sắp Có Thêm Mặt TrăngTrong Vòng 2 Tháng

Quân Kít

Mặt trăng nhỏ thực chất là một tiểu hành tinh có kích thước bằng một chiếc xe buýt trường học với chiều dài 10 mét.

Một tiểu hành tinh khổng lồ vừa được gọi là "mặt trăng nhỏ" sau khi nó vụt qua Trái Đất vào ngày 29 tháng 9 và bị hấp dẫn bởi Trái Đất, biến nó thành vệ tinh tạm thời của chúng ta. Tiểu hành tinh này, có tên là 2024 PT5, kích thước bằng một chiếc xe buýt với chiều dài khoảng 10 mét, lần đầu tiên được phát hiện bởi các nhà thiên văn học tại Đại học Complutense Madrid vào tháng 8, sử dụng kính thiên văn đặt tại Sutherland, Nam Phi.

2024 PT5 sẽ là vệ tinh của Trái Đất trong khoảng 57 ngày trước khi nó tiếp tục hành trình đơn độc trong vũ trụ vào ngày 25 tháng 11. Nó dự kiến sẽ trở lại gần Trái Đất vào năm 2055. Đây không phải là lần đầu tiên một tiểu hành tinh trở thành "mặt trăng nhỏ"; hiện tượng này từng xảy ra trước đây, với một trường hợp khác được ghi nhận vào năm 2020.

Theo Hiệp hội Thiên văn Mỹ, tiểu hành tinh này không thể quan sát bằng mắt thường hay kính thiên văn nghiệp dư nhưng có thể nhìn thấy được qua các kính thiên văn lớn dùng cho mục đích nghiên cứu.

Các chuyên gia như Richard Binzel từ Viện Công nghệ Massachusetts và Paul Chodas, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vật thể gần Trái Đất tại Phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA, chỉ ra rằng các mặt trăng nhỏ như 2024 PT5 có thể xuất phát từ các mảnh vật chất bị bắn ra từ những va chạm trên Mặt Trăng hoặc các hành tinh khác, cho thấy sự phức tạp và đa dạng trong cấu trúc của vật thể vũ trụ quanh chúng ta.

Bài cùng chuyên mục