10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại

18 sản phẩm công nghệ tuyệt vời chưa hề tồn tại thời điểm 10 năm về trước giờ đã là các sản phẩm quen thuộc được đồng sáng lập Button Chris Maddern liệt kê trong bài tweet của anh ấy.

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại

Thế giới 10 năm trước đây rất khác biệt so với hiện tại, bạn không thể gọi Uber từ điện thoại của mình, bạn cũng không thể lướt web bằng Google Chrome mà phải dựa trên một trình duyệt "rùa" nào đó, bạn cũng không thể gửi hình cho một người nào dó rồi đợi chúng tự động biến mất được.

Hàng loạt các sản phẩm công nghệ tuyệt vời đã được ra đời trong vòng 10 năm trở lại đây, một số thì 5 7 năm, nhưng nhìn chung thì chúng đã thay đổi bộ mặt công nghệ thế giới một cách mạnh mẽ. Cùng điểm qua 18 sản phẩm ấy nhé.

1. iPad

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 2

7 năm về trước khi lần đầu tiên Steve Jobs giới thiệu iPad, ông mô tả nó "là trải nghiệm lướt web tuyệt vời nhất bạn từng có, tuyệt hơn cả trên điện thoại hay máy tính."

Ipad lần đầu tiên có giá từ $499 tới $829. Từ đó iPad trải qua nhiều cải tiến và mức giá khác nhau. Giờ đây iPad Pro có mức giá $649 và $329 cho iPad thường.

2. Google Chrome

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 3

Google lần đầu tiên giới thiệu trình duyệt Chrome vào ngày 1 tháng 12 năm 2008. "Chúng tôi tạo ra một trình duyệt đại chúng và đơn giản. Giống như trang chủ Google, Chrome rất nhanh và gọn, dẫn dắt bạn đến bất cứ nơi đâu mình muốn."

3. Snapchat

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 4

Snapchat lần đầu tiên xuất hiện trên App Store vào mùa hè 2011 với các tên Pictaboo và logo "con ma" quen thuộc. Đây là ứng dụng nhắn tin tự động xóa hình ảnh sau một khoảng thời gian nhất định. Tháng 12 năm 2011, thì đổi tên thành Snapchat và bắt đầu nổi lên trong giới trẻ Los Angles.

6 năm sau, Snapchat trở thành công ty có giá trị $18 triệu và mở rộng đối tác với nhiều doanh nghiệp khác như đài truyền hình, các công ty phần cứng và cả thực tế ảo tăng cường.

4. Airbnb

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 5

Ý tưởng để thành lập Airbnb hình thành từ năm 2007 khi đồng sáng lập Joe Gebbia gởi email tới bạn cùng phòng của mình - Brian Chesky đề nghị cho mướn căn hộ của họ để kiếm thêm tiền. Sau vãi nỗ lực, Air Bed & Breakfast cuối cùng cũng ra mắt năm 2008 như một phương thức cho người khác mướn phòng trống của bạn ngay trên mạng mà không tốn quá nhiều tiền.

Giờ đây Airbnb trở thành một dịch vụ hùng mạnh hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ du lịch từ nghỉ ngời, đặt phòng tới hướng dẫn địa điểm tham quan và du lịch. Sau 9 năm, tổng số lợi nhuận và giá trị của công ty đạt $31 triệu, là startup lớn thứ 2 của Mỹ hiện nay.

5. Spotify

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 6

Spotify ra đời vào tháng 10 năm 2008 ở Stockholm, Thụy Điển bởi Daniel Ek và Martin Lorentzon. Tuy nhiên ý tưởng đó đã có từ năm 2005 khi Loẻntzon nằm trên một chiếc nệm ở căn hộ của Ek.

Bản thử nghiệm được giới thiệu tới công chúng vào mùa xuân năm 2007 cho tới khi họ đăng ký bản quyền với Sony, Universal và BMG, Spotify mới được chính thức ra mắt. Lúc mới đầu, ai cũng có thể mua premium subscription, nhưng bản miễn phí chỉ có thể được mời mới sử dụng.

9 năm sau, Spotify có 140 triệu người dùng hoạt động.

6. Oculus

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 7

Oculus VR bắt đầu câu chuyện của mình từ một garage ở Irvine, California vào tháng 6 năm 2012. Palmer Luckey lúc ấy mới 19 tuổi đã gây quỹ trên Kickstater được $2.5 triệu cho thiết bị thực tế ảo của mình và sau đó gây thêm được $16 triệu trước khi bán cho Facebook vào năm 2014 với giá $2 tỷ.

Giờ đây Luckey đã rời Oculus nhưng Oculus vẫn sống nhờ Facebook. Bạn có thể mua trọn bộ VR với giá $499 và Facebook đang có kế hoạch ra mắt bộ VR khác vào năm 2018 với giá chỉ $200.

7. Stripe

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 8

Stripe, môt startup hướng tới mục tiêu phá vỡ các nguyên tắc chi trả trực tuyến chính thức ra mắt vào tháng 9 năm 2011. Sau sáu năm, họ được định giá $9 tỷ, là startup công nghệ tài chính có giá trị nhất hiện nay.

8. Instagram

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 9

25 nghìn người đã đăng ký Instagram vào tháng 10 năm 2010 - ngày ra mắt chính thức đầu tiên. Năm 2011, họ giành giải "Ứng dụng của năm" cho iPhone và năm 2002, CEO Facebook đã chi tới $1 tỷ để mua lại công ty này.

Giờ đâu Instagram có 200 triệu người sử dụng hàng ngày và có các nhánh khác như nhắn tin trực tiếp, "đạo nhái" tính năng story của Snapchat, live sticker, filter vân vân và vân vân.

9. Kickstarter

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 10

Kickstarter là nền tảng ủng hộ cho các công ty hay nhà phát triển độc lập ra mắt vào tháng 4 năm 2009 sau khi đồng sáng lập Perry Chen muốn một cách để hùn vốn cộng đồng mời các nghệ sĩ nhạc Jazz tới buổi hòa nhạc tại New Orleans.

Sản phẩm đầu tiên được hùn vốn là áo thun Grace Jones của Chen. Tuy nhiên nó không đạt được chỉ tiêu về mức vốn thu thập được. Nhưng kể từ đó, đã có 13 triệu người hỗ trợ các dự án thú vị và đã đóng góp tới $3.2 tỷ trên Kickstarter.

10. Android

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 11

Lúc đồng sáng lập Google Sergey Brin và kỹ sử trưởng Steve Horowitz giới thiệu Android lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007, họ đã dấy lên tin đồn Google sẽ sản xuất "G phone" (dù 9 năm sau Pixel mới được ra mắt): "Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các bạn nền tảng Android với hy vọng sẽ thúc đẩy sản xuất ra hàng nghìn G Phone".

Ngày nay có đến 2 tỷ thiết bị chạy Android đang hoạt động.

11. Lyft

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 12

Lyft ra mắt năm 2012 dưới dạng ứng dụng chia sẻ phương tiện đi lại. Ý tưởng lấy từ Zimride, công ty thành lập bởi John Zimmer và Logan Greene cho phép người dùng đi nhờ xe trong các chuyến đi dài và các chương trình chia sẻ xe trong khuôn viên trường đại học.

Năm 2017, trị giá thị trường của công ty này đạt $7.5 tỷ và đạt 1 triệu lượt di chuyển mỗi ngày trên toàn lãnh thổ Mỹ.

12. Pinterest

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 13

Ứng dụng tìm kiếm sở thích cho phép người dùng "gắn" lên một bảng ảo được thành lập vào tháng 3 năm 2010. Ngày này có 175 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Giá trị công ty đạt $12 tỷ.

13. Square

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 14

Đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey giới thiệu Square lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2010 sau khi một người bạn không thể tiến hành bán hàng chỉ vì chiếc thẻ American Express của anh ta không thể truy cập được.

Square là một phương thức chi trả di động bảo mật có thể truy cập thẻ tín dụng chỉ với một thiết bị đọc thẻ và ứng dụng kèm theo rất tiện lợi. Ngày nay, giá trị của công ty này đạt $9.75 tỷ và có khối lượng giao dịch lên đến $13.6 tỷ trong quý vừa rồi.

14. 4G

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 15

Mạng 4G có vẻ mới ra mắt gần đây nhưng thực sự nó đã có từ 7 năm trước. Mạng 4G cho kết nối mạng trên thiết bị di động nhanh hơn và tốt hơn 3G thời điểm đó rất nhiều lần.

Chiếc HTC Evo phát hành bởi nhà mạng Sprint của Mỹ là chiếc smartphone đầu tiên có tích hợp 4G thời điểm tháng 3 năm 2010. 3 tháng sau, một điện thoại 4G khác của Samsung cũng được ra mắt. Apple phải chờ tới iPhone 5 mới ra mắt mới tích hợp 4G.

15. Uber

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 16

Uber được thành lập vào tháng 3 năm 2009 dưới dạng dịch vụ gọi xe tên UberCab. Garret Camp, Oscar Salazar và Conrad Whelan xây dựng bản đầu tiên với Travis Kalanick hỗ trợ tư vấn và về sau làm CEO của công ty này. Qua các năm phát triển, Uber trở thành dịch vụ chia sẻ phương tiện từ bình dân tới đắt tiền phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

Sau loạt bão scandal, giá trị $70 tỷ của Uber vẫn không bị giảm sút và còn tiếp tục phát triển đều.

16. Venmo

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 17

Vonmo lần đầu trực tuyến vào năm 2009 dưới dạng startup âm nhạc. Về sau công ty quyết định chuyển hướng sang ứng dụng chi trả sau khi đồng sáng lập Iqram Magdon-Ismail đến thăm đồng sáng lập Andrew Kortina tại thành phố New York và ...bỏ quên ví của mình.

Braintree mua lại Venmo năm 2012 với số tiền $26.2 triệu rồi bán lại cho Paypal vào năm 2013. Giờ đây Venmo xử lý lượng giao dịch trị giá $6.8 tỷ trong một quý.

17. WhatsApp

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 18

Jan Koum thành lập công ty trước khi ứng dụng WhatsApp được viết. Anh và đồng sáng lập Brian Acton quyết định viết một ứng dụng nhắn tin, thành lập công ty và tọa lạc chung tòa nhà với Evernote (chỉ là nhà kho nhưng nói là tòa nhà cho sang)

Ứng dụng phát triển từ từ, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển còn dựa vào tin nhắn SMS. WhatsApp gây chú ý với Mark Zuckerberg vài năm 2012 và 2014 rồi bán lại cho Facebook với giá $19 tỷ.

18. Slack

10 năm trước, 18 sản phẩm công nghệ này chưa hề tồn tại 19

Nhà sáng lập Stewart Butterfield bắt đầu làm việc với ứng dụng trò chuyện công việc Slack vào năm 2012. Ý định đầu tiên của ứng dụng là phát triển ...webgame nhưng không thành công và sau đó thì trở thành Slack như bây giờ. 

Giá trị của công ty giờ đây đạt $5.5 tỷ, thu hút sự chú ý của cả Amazon, Google, Salesforce và Microsoft.

Theo businessinsider

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang