Bộ truyện tranh Nhật Bản "Lone Wolf and Cub" sẽ được Hollywood làm thành phim

Hãng phim Paramount gần đây đã chính thức tìm biên kịch và đạo diễn cho dự án phim chuyển thể từ manga "Lone Wolf and Cub" đã từng rất nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản.

Lone Wolf là bộ truyện gồm 28 tập của tác giả Kazuo Koike đã từng được làm thành phim tại Nhật bản vào những năm 70, 80 trong đó có những tựa phim nổi tiếng trong đó hai tựa phim Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance và Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx đã được gộp chung và cắt dựng lại thành bản phim hoàn chỉnh Shogun Assassin phát hành tại Mỹ.

Bộ truyện tranh Nhật Bản Lone Wolf and Cub sẽ được Hollywood làm thành phim

Nếu ai yêu mến Taratino với tác phẩm trả thù máu me nhưng đầy hấp dẫn Kill Bill sẽ không khó nhận ra ảnh hưởng của Shogun Assassin lên tác phẩm của Quentin Tarantino. Không chỉ thế, Lone Wolf and Cub còn ảnh hưởng nhiều đến điện ảnh Mỹ. Những tác phẩm như The Road (John Hillcoat) hay Road to Perdition (Sam Mendes) có sự tham gia của Tom Hanks đều chịu ảnh hưởng ít nhiều từ Lone Wolf and Cub.

Lone Wolf kể về một kẻ ám sát bị mất hết danh dự phải chạy trốn cùng đứa con trai sau khi cả gia đình anh ta bị sát hại. Tất nhiên, với một người đầy kĩ năng giết người như anh ta, anh ta sẽ quay trở lại để trả thù trong lúc bảo vệ đứa con trai của mình. Lone Wolf and Cub là một câu chuyện hành động đầy hấp dẫn nhưng cũng rất bạo liệt.

Theo tin từ The Hollywood Reporter, Paramount sẽ mời Justin Lin về làm đạo diễn, còn kịch bản sẽ do Andrew Kevin Walker thực hiện. Justin Lin là một cái tên nổi lên sau khi thực hiện hai phần phim Fast and Furious 5 và 6, cũng như phần thứ 3 của bộ ba phim về Star Trek - Star Trek Beyond. Do đó, có thể tin tưởng Justin Lin sẽ tạo ra một sản phẩm hành động tốt, tuy nhiên về chiều sâu của câu chuyện thì thật khó đánh giá.

Bộ truyện tranh Nhật Bản Lone Wolf and Cub sẽ được Hollywood làm thành phim 2

Với sản phẩm này, chắc hẳn Paramount sẽ phải rất cân nhắc về dàn diễn viên. Sự thất bại của Ghost In The Shell mới đây phần nhiều do yếu tố "tẩy trắng” (để diễn viên da trắng vào vai mà ở tác phẩm gốc là diễn viên châu Á hoặc da màu) sẽ khiến Paramount cẩn thận hơn trong việc không đi vào vết xe đổ nữa. Tuy nhiên, với yếu tố về trả thù và hành động, Paramount chỉ cần đầu tư chỉn chu về mặt kịch bản thì việc Lone Wolf and Cub trở thành một thương hiệu hấp dẫn là điều hoàn toàn nằm trong khả năng.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang