3 Nhóm Hack Chịu Trách Nhiệm Đứng Sau Vụ Facebook và Instagram Sập Toàn Cầu

Cả 3 nhóm hack cho biết đã hợp tác đánh sập Facebook và Instagram, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng toàn cầu.

Sau sự cố mạng xã hội Facebook, Instagram bị gặp lỗi vào khoảng 22h25 phút ngày 5/3 (giờ Việt Nam), khiến hàng triệu người dùng toàn cầu hoang mang. Công ty an ninh mạng Cyberint đưa ra báo cáo cho rằng, có đến ba nhóm hacker nổi tiếng là Skynet, Godzilla và Anonymous Sudan đã chịu trách nhiệm về vụ ngưng hoạt động này.

3 Nhóm Hack Chịu Trách Nhiệm Đứng Sau Vụ Facebook và Instagram Sập Toàn Cầu

Đồng thời, nhóm hacker "Anonymous Sudan" đã khẳng định có "nhúng tay" vào vụ tấn công Meta bằng cách đăng tải "chiến tích" qua nhóm Telegram: "Cuộc tấn công mạng khiến Facebook ngừng hoạt động do chúng tôi và hai nhóm hacker khác là Skynet và Godzilla phát động!"

Tuy nhiên, Cyber ​​Daily cho biết các bài đăng phải bằng chứng khẳng định nguyên nhân dẫn đến sự cố sập toàn bộ dịch vụ Meta là do cả 3 nhóm hack gây ra. 

3 Nhóm Hack Chịu Trách Nhiệm Đứng Sau Vụ Facebook và Instagram Sập Toàn Cầu

Nếu đúng là do 3 nhóm này gây ra thì cuộc tấn công này không phải là lần đầu tiên ba bên hợp tác. Vào tháng 12 năm 2023, ba nhóm hack này cũng đã nhận trách nhiệm về việc hợp tác để tấn công trang đăng nhập Discord. Trước đó, 3 nhóm này cũng từng lên kế hoạch tấn công ChatGPT.

Hiện tại, Meta vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về thông tin trên. 

Vào thời điểm toàn bộ dịch vụ ngừng hoạt động, đã có hơn 550.000 báo cáo về sự gián đoạn của Facebook và khoảng 92.000 báo cáo đối với Instagram, theo trang web theo dõi tình trạng ngừng hoạt động Down detector.com.

Vụ việc cũng ảnh hưởng không nhỏ tài chính của Meta. Cổ phiếu của công ty đã giảm 2% trong ngày, giảm khoảng 20 tỷ USD và thu hẹp xuống còn 1.225 tỷ USD.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang