LMHT: CLG Huhi chính thức trở thành tuyển thủ nội địa tại LCS sau khi nhận tấm thẻ xanh

Trải qua bao nhiêu năm thì cuối cung Huhi cũng đã trở thành một nội binh của LCS Bắc Mỹ

Mới hôm nay thì tuyển thủ Choi “Huhi” Jae-hyun đã được cấp một chiếc visa EB1A (visa dành cho những người có khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực như thể thao, kinh doanh, giáo dục, nghệ thuật hay khoa học với những bằng chứng cụ thể) và thẻ xanh. Với chứng nhận là một cư dân thường trú tại Hoa Kỳ, Huhi cũng chính thức trở thành một tuyển thủ của LCS Bắc Mỹ.

huhi

Huhi đã trở thành nội binh sau ngày hôm nay

Đây là một điều vô cùng đặc biệt vì Huhi là tuyển thủ Hàn Quốc đầu tiên nhận được một ưu đãi vô cùng lớn này sau khi Riot Games ra chính sách cho việc các tuyển thủ di chuyển giữa các khu vực thi đấu với nhau. Được biết thì Huhi đã thi đấy tại Bắc Mỹ kể từ tháng 10 năm 2014 với tư cách là một thành viên của Team Fusion và gia nhập CLG 7 tháng sau đóVới những thay đổi về chính sách ngoại binh, Huhi đã phải mất thêm 2 năm để có thể trở thành một tuyển thủ LCS Bắc Mỹ thật thụ.

39936624521_08d9173e42_z

Reignover sẽ là ngoại binh duy nhất của CLG tính đến thời điểm này

Trước đây cũng đã có một tuyển thủ được chứng nhận trở thành một nội binh đó là Diego “Quas” Ruiz người Venezuela. Anh một thời là tuyển thủ đường trên của Team Liquid và được công nhận trở thành một tuyền thủ nội địa vào tháng 5 năm 2015, thời điểm mà chỉ cần 2 năm (4 mùa giải) là sẽ được coi là nội binh. Sau Huhi, các tuyển thủ được kỳ vọng sẽ nhận được thẻ xanh có thể kể đến là Piglet, Impact, Fenix, …

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang