LMHT: Riot nói gì về tương lai u ám của Sứ Giả Khe Nứt

Số phận của nhân vật bị hắt hủi nhất Liên Minh Huyền Thoại sẽ ra sao

Sứ Giả Khe Nứt là một mục tiêu khá mạnh trên bản đồ Summoner’s Rift, nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất và cho bùa lợi tăng sức mạnh cho cá nhân một vị tướng trong khoảng thời gian dài… rất dài. Dù được tạo ra với mục đích dành cho chiến thuật đẩy lẻ, nhưng Sứ Giả Khe Nứt lại rất ít được tận dụng trong chiến thuật của các đội tuyển chuyên nghiệp, cũng như trong cả những trận đấu xếp hạng đơn.

Sửa đi sửa lại vẫn "ế hàng", Riot quyết định xóa nhân vật "nhọ nhất" này khỏi Liên Minh Huyền Thoại

Khi một vị tướng solo Đường Trên có được Bùa Lợi này, hầu như không có một cơ hội nào dành cho đối thủ phía bên kia chiến tuyến nữa. Bùa lợi mạnh, thế nhưng việc ăn Sứ Giả Khe Nứt là không hề dễ dàng chút nào, khó khăn ở Rồng rất nhiều. Có khá nhiều trận đấu gần đây bỏ không Sứ Giả Khe Nứt đến phút 20 biến mất mà không hề ngó ngàng gì tới, cũng chỉ với lí do khó ăn hơn trước.

Với tỉ lệ được ăn khá tệ, chỉ khoảng 20-30% trong các trận đấu, Sứ Giả Khe Nứt thật sự là một thứ đang rất cần được chỉnh sửa. Và Meddler đã trả lời một câu hỏi của người chơi về số phận của trong tương lai con Cua Kì Cục bị đột biến này:

Trích :

"Tôi có thể được hỏi ý kiến của ông về những kế hoạch dành cho Sứ Giả Khe Nứt không, liệu nó sẽ được làm lại hay loại bỏ luôn khỏi Liên Minh?

Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ phải làm lại hoặc loại bỏ nó trong năm nay, cũng chưa biết chắc là trong phiên bản giữa mùa giải hay là tiền mùa giải tiếp theo (2018). Việc loại bỏ chỉ xảy ra nếu như chúng tôi không tìm được bất kì hướng làm lại nào có thể áp dụng được”

 

Trở lại với đầu mùa giải 2016, Sứ Giả Khe Nứt yếu ớt hơn hiện tại, nhưng lại cho một bùa lợi khá đáng sợ. Nó giống như một bùa lợi Baron cho cá nhân một vị tướng, giúp cường hóa các đơn vị lính xung quanh, cho Biến Về Cường Hóa đồng thời tăng sát thương nhẹ cho vị tướng đó trong một khoảng thời gian ngắn. Bùa lợi này tuy không được trọng dụng nhiều trong đấu Xếp Hạng bậc thấp, nhưng lại cực kì được yêu thích bởi các đội tuyển chuyên nghiệp, bởi nó tăng khả năng đẩy lẻ ở đầu trận của một vị tướng lên cực mạnh.

rift herald minions

Bùa lợi Sứ Giả Khe Nứt ở đầu mùa 6 (hoặc là bùa Baron, tôi cũng chả biết luôn)

Bởi sự mất cân bằng này, và quá tương tự với bùa lợi Baron nên Riot đã quyết định làm lại nó ở giữa mùa. Tuy nhiên do đấm quá mạnh và mất nhiều thời gian để giết, Sứ Giả Khe Nứt hiện tại không còn là mục tiêu được tranh chấp mạnh trong trận đấu nữa, thay vào đó người chơi thường chú ý đến Rồng và Trụ hơn.

Sửa đi sửa lại vẫn "ế hàng", Riot quyết định xóa nhân vật "nhọ nhất" này khỏi Liên Minh Huyền Thoại

Có vẻ như Riot đang đau đầu trong việc chỉnh sửa Sứ Giả Khe Nứt sao cho cân bằng và trở thành một mục tiêu cần được cân nhắc trên bản đồ. Hi vọng là các nhà thiết kế của Riot sẽ tìm ra hướng đi thích hợp cho tên Cua Kì Cục to con này, còn nếu không, đó sẽ là một sự đáng tiếc khá lớn nếu hắn ta bị loại bỏ khỏi Summoner’s Rift.

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang