LMHT: H2K hứa hẹn sẽ làm tốt hơn vòng playoffs lần trước

Liệu H2K có đủ khả năng để thực hiện những điều mình đã nói

Mặc dù mới đây H2K đã để thua Unicorns Of Love trong trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng bảng LCS Châu Âu mùa hè 2017, thế nhưng họ vẫn giữ được vị trí đầu bảng B. Sau khi H2K dễ dàng đánh bại Mysterious Monkeys với tỷ số 2-0, người đi rừng Marcin “Jankos” Jankowski đã có buổi phỏng vấn với Slingshot. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Một số người nói rằng Elise đang dần đánh mất đi vị trí trong một meta của những vị tướng chống chịu. Vậy tại sao bạn lại vẫn sử dụng Elise một cách vô cùng hiệu quả như vậy trong trận đấu vừa qua? 

Tôi nghĩ rằng Elise vẫn là một sự lựa chọn mạnh bởi vị tướng này có thể tạo ra được nhiều áp lực trong giai đoạn đầu trận, và kể cả khi bạn có lựa chọn một vị tướng chống chịu ở khu vực đường trên thì Elise vẫn là một sự lựa chọn tốt. Điển hình như trong trận đấu của chúng tôi thì chúng tôi đã chọn Cho’Gath. Cho’Gath đã không có được sự khởi đầu suôn sẻ ở ván đấu thứ 2, do đó giai đoạn giữa trận đã trở nên có đôi chút khó khăn, nhưng miễn là bạn không bị đối phương dẫn trước quá nhiều thì mọi chuyện vẫn sẽ khá ổn. Tôi nghĩ rằng khi đối đầu với những đội tuyển mạnh – như G2 chẳng hạn – thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Trong ván thi đấu đầu tiên, chúng tôi đã đánh cược với việc lăn cầu tuyết đối phương. Với Elise, sẽ khá khó để giao tranh trực diện với đối phương trong giai đoạn giữa trận, kể cả khi Elise không bị thọt quá so với tướng đi rừng chống chịu của đối phương. Nhưng điều đó không có nghĩa là Elise trở nên vô dụng, cô ấy vẫn có những điểm mạnh riêng, và một trong số đó là khả năng tạo áp lực đầu trận.

jankos

Một số đội thường lựa chọn cặp đôi Rakan – Xayah từ rất sớm (ngay trong lượt lựa chọn đầu tiên của đội đỏ), nhưng đây dường như là một sự lựa chọn khá 50-50 bởi vì đối phương sẽ có cơ hội để lấy đi những sự lựa chọn mạnh khác, ví dụ như các bạn đã lấy đi Thresh và Tristana vậy. Bạn có nghĩ rằng việc lựa chọn cặp đôi đó từ rất sớm có phải là điều tốt không?

Tôi nghĩ rằng cả Rakan và Xayah đều là những sự lựa chọn tốt. Cặp đôi này có thể tạo được áp lực trong giai đoạn đầu trận. Ngay cả khi phải đối mặt với Thresh cùng một vị tướng khác (Kalista chẳng hạn) thì bạn vẫn có thể tạo ra áp lực. Do đó , người đi rừng nên thi đấu xoay quanh khu vực đường dưới hay ít nhất là cắm đủ mắt cho họ, thì khi đó cặp đôi này sẽ có thể giao tranh 2 vs 2 khá tốt. Đó chính là điểm mạnh của Rakan và Xayah.

Nhưng nếu như đường dưới của đối phương không muốn giao tranh 2 vs 2 quá nhiều thì Rakan – Xayah có lẽ là không quá mạnh. Bạn vẫn có thể có lợi thế với Rakan, bởi vì đây là một trong số ít những vị tướng có thể 100% giành được lợi thế trong khoảng thời gian đầu trận. Thresh thì phụ thuộc vào những cú Án Tử, Braum thì nhiều khả năng là sẽ thua đường còn Alistar thỉnh thoảng có thể thắng đường. Đây là cặp đôi mạnh ở khu vực đường dưới, nhưng bạn cần phải tạo được áp lực, và đối với Mysterious Monkeys thì tôi nghĩ rằng họ đã không làm được điều đó, vì vậy họ đã bị tụt lại phía sau trong giai đoạn giữa trận.

Nếu như tạo đủ áp lực ở khu vực đường dưới thì thay vì tiếp tục đẩy mạnh áp lực đó, nhiều đội lại lựa chọn cách tập trung ở đường giữa để lấy trụ đầu. H2K đã làm điều tương tự ở trong ván 1. Bạn nghĩ tại sao đây lại là một lối di chuyển thường thấy?

Hiện tại thì tôi cho rằng các đội tuyển đều coi  việc tạo áp lực ở khu vực đường giữa là quan trọng nhất, đó là lý do tại sao hầu hết các đội tuyển đều lựa chọn tập trung ở đường giữa để đẩy trụ. Và đây cũng là điều mà UOL áp dụng đầu tiên, nhưng đây lại không phải là meta bởi vì khi đó bạn sẽ phải lựa chọn những đội hình giao tranh không quá mạnh. Hiện tại thì bạn sẽ thường phải lựa chọn đội hình thiên về giao tranh và cố xoay vòng đối thủ để rồi khi đó bắt lẻ khi đối phương chia ra 2 đường cánh.

Do vậy có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ về lối chơi này, và tôi tin rằng khu vực Bắc Mỹ đã chỉ cho chúng tôi cách áp dụng hiệu quả lối chơi đó tại Khu Vực Đại Chiến, khi mà họ thường xuyên tập trung ở khu vực đường giữa và giao tranh rất nhiều. Họ cũng thường lựa chọn những vị tướng có nhiều cách để mở giao tranh. Ví dụ như Kled đường trên, hoặc rừng và hỗ trợ có khả năng mở giao tranh, hoặc là Ashe/Varus. Do đó chúng tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ họ, và tôi nghĩ rằng mọi đội tuyển hiện tại đều thi đấu như vậy, nhưng tôi cũng không chắc chắn 100% bởi vì gần đây tôi không thường xuyên theo dõi LCK. Vì vậy, tôi không muốn nói rằng đó là lối chơi tốt nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi tin rằng tại Châu Âu và Bắc Mỹ thì đó là lối chơi tốt nhất.

H2K-Jankos

Dường như H2K khá thích sử dụng một vị tướng đi đường mạnh là Lucian. Tại sao bạn lại nghĩ một đội hình 2 xạ thủ với Lucian đường giữa vẫn là một sự lựa chọn tốt vậy?

Tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng bạn cần lựa chọn một vị tướng đi đường mạnh để rồi có thể lăn cầu tuyết đối phương, đôi khi chúng tôi lại lựa chọn một đội hình thiên hoàn toàn về giao tranh tổng. Điều đó còn tùy thuộc vào đối thủ của chúng tôi, ví dụ như khi đối đầu với Mysterious Monkeys, chúng tôi cảm thấy đủ tự tin để có thể thắng đường và bắt đầu lăn cầu tuyết.

Trong ván đấu thứ 2, Trundle đã làm chúng tôi gặp đôi chút bất ngờ. Điều đó giải thích lý do tại sao chúng tôi lại gặp phải những khó khăn nhất định, đặc biệt là sau tình huống băng trụ ở khu vực đường trên, nhưng chúng tôi vẫn có Tristana. Chúng tôi đã đợi cho tới khi những vị trí chủ chốt có từ 3 đến 4 món đồ, và rồi Nuclear và Febiven đã làm rất tốt trong giao tranh. Chúng tôi có nhiều hiệu ứng khống chế cùng chắn phía trước, do đó 2 xạ thủ của chúng tôi không bị hạ gục một cách quá nhanh, do đó tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng rồi sau đó Trundle đã khiến cho chúng tôi gặp khó khăn ở giữa trận. Chúng tôi đã không thể gank đường trên vì Trundle có thể đánh 1 vs 2, do đó chúng tôi đã gặp phải nhiều vấn đề, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã giành chiến thắng.

Trước khi Tristana của Nuclear có đủ đồ, các bạn đã lựa chọn đội hình 1-3-1. Nhưng việc chia người của bạn đã khá lạ, lý do tại sao vậy?

Chúng tôi đã cố gắng để tránh đối đầu trực diện với kèo Cho’Gath – Trundle. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói rằng bạn không thể để Cho’Gath đi với Trundle, khi đó bạn sẽ chẳng thể tạo ra được áp lực. Chúng tôi đã thi đấu theo cách đó.

H2K-Jankos

Các bạn sẽ thi đấu vòng playoffs vào cuối tuần này, và vòng playoffs không phải là quãng thời gian quá tốt đẹp của H2K. Các bạn đã chuẩn bị những gì để cải thiện điều đó? 

Có lẽ chúng tôi đã quá tập trung vào việc giành chiến thắng và thi đấu khác đi cách mà chúng tôi thường làm.

Với mỗi đội hình thi đấu lại nảy sinh ra những vấn đề khác nhau, do đó rất khó để chỉ ra vấn đề của chúng tôi trong lần đối đầu với Fnatic tại vòng playoffs lần trước.Tôi nghĩ rằng họ đã thi đấu tốt hơn chúng tôi, đó là lý do họ giành chiến thắng. Chúng tôi đã không thể đẩy mạnh việc tấn công trụ, do đó họ đã tạo ra được nhiều áp lực hơn và một người đi rừng mạnh hơn. Tôi nghĩ rằng trong vòng playoffs lần này, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để đối đầu với G2 hoặc Misfits. Tôi tin chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn mùa giải trước. Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi sẽ tiến được tới trận chung kết.  Tôi cũng sẽ không nói rằng chúng tôi sẽ chiến thắng trước Misfits hoặc G2, meta hiện tại không thay đổi quá nhiều, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn vòng playoffs lần trước.

H2K-Jankos

Tôi có nghe nói từ một thành viên trong đội bạn rằng khi các bạn tiến vào vòng playoffs, nếu như một sự lựa chọn có thể đạt được hiệu quả về mặt lý thuyết nhưng khi các bạn sử dụng trong trận đấu thì lại gặp phải một số vấn đề, khi đó các bạn vẫn sẽ tiếp tục sự lựa chọn như vậy vì tin rằng điều đó sẽ có hiệu quả. Vậy bạn có nghĩ rằng đó có là một cách tiếp cận tốt không?

Chúng tôi chỉ cố gắng thi đấu theo cách của riêng mình, vì vậy khi chúng tôi gặp vấn đề thì chứng tỏ rằng chúng tôi đã sai. Chúng tôi luôn muốn lựa chọn những vị tướng quen nhất, đôi khi bạn có thể nhìn thấy được điều này nhưng đôi khi thì không, điều đó có tùy thuộc vào từng trận đấu. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ phong cách chơi hiện tại khi bước vào vòng playoffs. Playoffs đang tiến đến rất gầ n, vì vậy mọi thứ còn tùy thuộc vào việc chúng tôi có thể tiến xa hơn được hay không, vì nếu như chúng tôi có thể lọt vào trận bán kết thì chúng tôi sẽ có thêm thời gian để theo dõi các đội tuyển khác và học hỏi từ họ. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm ra được một thứ gì đó.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang